Những ca sĩ thành công với ca khúc tự sáng tác

(Dân trí) - Thế giới có Adele, Taylor Swift... Việt Nam có Thuỷ Tiên, Đông Nhi, Trịnh Thăng Bình, Nathan Lee. Họ đều là những ca sĩ nổi tiếng với khả năng sáng tác. Nhờ hát ca khúc của chính mình, họ thấu hiểu tinh thần và cảm xúc của ca khúc.

Trên thế giới, ca sĩ tự thể hiện ca khúc do mình sáng tác rất phổ biến, có thể điểm tới những cái tên như: Adele, Taylor Swift... việc tự sáng tác đã giúp họ dễ thành công hơn bởi tự họ đã tạo nên một phong cách riêng và cũng phần nào “giấu” đi điểm yếu và phô ra điểm mạnh của bản thân bằng chính ca khúc của mình. Tại Việt Nam, tự hát ca khúc do mình sáng tác đang dần trở thành xu hướng.

Một trong những ca sĩ thành công nổi bật tại Việt Nam với khả năng tự sáng tác là Thuỷ Tiên, hàng loạt các “hit” của cô đều do chính cô sáng tác. Trước khi cô trở nên nổi tiếng như hiện tại, Thuỷ Tiên từng khá thành công với các ca khúc của Quốc Bảo, tuy nhiên thực tế là từ khi cô thể hiện chính ca khúc của mình, tên tuổi của Thuỷ Tiên đã bước lên một tầm cao mới.

Thuỷ Tiên nổi bật với khả năng tự sáng tác
Thuỷ Tiên nổi bật với khả năng tự sáng tác

Một ca sĩ cũng nhận được nhiều thành công với khả năng tự sáng tác chính là Đông Nhi. Tuy không sở hữu giọng hát quá xuất sắc nhưng Đông Nhi luôn biết cách “khoe” tốt nhất chất giọng của mình bằng các ca khúc tự sáng tác. Nhờ đó, các điểm yếu của cô luôn được giấu rất kỹ và những điểm mạnh của Đông Nhi cũng được thể hiện hết sức rõ ràng.

So với những cái tên kể trên, Trịnh Thăng Bình có lẽ là một trường hợp đặc biệt hơn. Trịnh Thăng Bình từng là một thành viên của nhóm nhạc La Thăng nhưng không giành được thành công như mong đợi. Chàng ca sĩ trẻ này cũng đã loay hoay với nhiều thử nghiệm, hát nhạc của nhiều nhạc sĩ khác nhau nhưng không mấy thành công. Những thành công lớn nhất của Trịnh Thăng Bình hiện tại đều là những ca khúc do chính anh sáng tác. Và có lẽ cùng vì vậy, anh mới vừa mạnh dạn cho ra mắt một album vol 3 với phần đa các ca khúc là nhạc của chính mình viết.

Một trong những yếu tố dễ nhận thấy trong thành công của những ca sĩ hát nhạc của mình chính là việc họ “thấu hiểu” ca khúc rõ nét nhất. Họ là người thể hiện tốt nhất những cảm xúc mà mình đặt vào ca khúc. Ngoài ra, như đã kể trên, trong quá trình viết ca khúc, họ cũng là người hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để điều chỉnh cho phù hợp.

Đông Nhi
Đông Nhi

Cũng có không ít trường hợp tại showbiz Việt, ca sĩ vẫn hát nhạc của các nhạc sĩ nhưng khi có cơ hội vẫn tự sáng tác ca khúc của riêng mình và hát rất thành công. Có thể kể tới những cái tên như: Mỹ Tâm, Lam Trường, Minh Thư, Nathan Lee, nhóm MTV... Những cảm xúc bất chợt của họ cũng mang đến cho khán giả những điểm nhấn thú vị trong sự nghiệp ca hát của họ.

Tập hợp các ca sĩ và hát nhạc của chính họ trong một chương trình có lẽ là một ý tưởng táo bạo và thú vị. Bởi vậy nên khi chương trình Nhịp cầu âm nhạc tháng 8 dự định mang tới cho khán giả một đêm nhạc với toàn những ca khúc do chính ca sĩ thể hiện sáng tác đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả. Trong đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của Lam Trường, Minh Thư, Đông Nhi, nhóm MTV, Nguyễn Phi Hùng, Hồ Trung Dũng và nhóm 5 dòng kẻ.

Phan Anh