Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông

Mi Vân

(Dân trí) - Bốn mỹ nhân nức tiếng một thời của màn ảnh Hồng Kông gồm Trần Pháp Dung, Thái Thiếu Phân, Chu Ân, Hồng Hân hội ngộ trong một khung hình khiến fan xôn xao vì quá trẻ dù họ đều chạm ngưỡng 50 tuổi.

Mới đây, bốn người đẹp đình đám của xứ hương cảng đã hội ngộ trong một show truyền hình nổi tiếng, thu hút công chúng. Trần Pháp Dung, Thái Thiếu Phân, Chu Ân và Hồng Hân là chị em thân thiết lâu năm trong giới giải trí. Tình bạn của họ kéo dài 30 năm, khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 1

Bốn người đẹp từng gây "bão" làng giải trí xứ hương cảng (từ trái sang): Trần Pháp Dung, Hồng Hân, Chu Ân và Thái Thiếu Phân. 

Điểm chung của họ là xuất thân từ một cuộc thi nhan sắc và gia nhập TVB cùng thời với nhau. Vào thập niên 90, Chu Ân, Hồng Hân, Thái Thiếu Phân và Trần Pháp Dung đều là những biểu tượng sắc đẹp hàng đầu làng giải trí và là người tình trong mộng của nam giới lúc bấy giờ.

Hiện tại, dù đều đã ở ngưỡng tuổi 50 nhưng tứ đại mỹ nhân Hồng Kông vẫn gây xôn xao cộng đồng mạng bởi nhan sắc không tuổi và thần thái đỉnh cao. Không chỉ có điểm chung là xinh đẹp, nổi tiếng mà cả bốn người đẹp đều có đường tình trắc trở. Chính ở những ở giai đoạn khó khăn của cuộc sống, họ lại càng thêm gắn bó và thân thiết. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 2

Bốn mỹ nhân xứ hương cảng hội ngộ trong một show truyền hình thực tế gần đây. Họ chia sẻ về tình bạn và cuộc sống hiện tại. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 3

Bốn mỹ nhân là bạn thân suốt 30 năm qua và cùng xuất phát từ "lò luyện" TVB. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 4

Mỗi người đẹp có cuộc sống và sự nghiệp khác nhau nhưng tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 5

Thái Thiếu Phân và Hồng Hân. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 6

Trong bốn người đẹp, chỉ còn Trần Pháp Dung là không kết hôn. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 7

Tài năng, xinh đẹp và giàu có nhưng đường tình duyên của bốn người đẹp đều khá sóng gió. 

Chu Ân (50 tuổi)

Chu Ân, sinh năm 1971, từng có mối tình ồn ào với ngôi sao nổi tiếng Châu Tinh Trì. Họ quen nhau khi cùng hợp tác trong dự án Trường học Uy Long 2 vào năm 1992. 

Sau bộ phim này, Chu Ân và Châu Tinh Trì trở thành tình nhân. Nhưng chỉ sau 3 năm, Châu Tinh Trì thay lòng đổi dạ, ngoại tình với đồng nghiệp nên Chu Ân quyết định chia tay.

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 8

Chu Ân với vẻ ngoài trẻ trung, cá tính thời trẻ. 

Đến nay, mối tình với Chu Ân vẫn là chuyện tình cảm đáng nói nhất của "vua hài" Châu Tinh Trì. Chia tay "vua hài", Chu Ân quyết định kết hôn với một nhạc sĩ kém tiếng và sinh con. 

Về phía Chu Ân, cô luôn im lặng kể từ khi tuyên bố chia tay Châu Tinh Trì. Nhiều năm sau này, chính Chu Ân thừa nhận trong một bài phỏng vấn: "Tôi nghĩ Châu Tinh Trì khi yêu không phải chỉ yêu một người mà sẽ có người thứ 2, thứ 3 hay thứ 4. Tôi có thể nghe anh ấy đào hoa như thế nào, nhưng tôi vẫn tin con tim mình. Không ngờ, tôi đã thấy những điều mình không nên thấy".

Hiện tại, Chu Ân sống hạnh phúc bên nhạc sĩ, ca sĩ Huỳnh Quán Trung và con gái nhỏ. Trong các bài phỏng vấn, cô luôn ngợi ca tổ ấm nhỏ của mình và khẳng định, gia đình là điều quan trọng nhất với bản thân lúc này. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 9

Chu Ân từng có mối tình "ồn ào" với "vua hài" Châu Tinh Trì. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 10

Chu Ân hiện đã kết hôn với một nhạc sĩ và có một cô con gái. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 11

Ngoài 50 tuổi, Chu Ân vẫn đẹp rực rỡ. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 12

Chu Ân hài lòng với cuộc sống hạnh phúc, yên ấm hiện tại. 

Hồng Hân (50 tuổi)

Hồng Hân sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thánh thiện khiến người đối diện luôn muốn bảo bọc. Tuy nhiên, đường tình duyên của cô vô cùng trắc trở. Mỹ nhân xứ hương cảng từng kết hôn ở tuổi đôi mươi với một doanh nhân giàu có tên là Hoàng Quốc Lương. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài một năm.

Sau khi ly hôn doanh nhân họ Hoàng, Hồng Hân rơi vào lưới tình của người đồng nghiệp điển trai Mạc Thiếu Thông vào năm 1996. Chuyện tình của họ kéo dài một năm và kết quả mối tình này chính là cậu con trai đầu của Hồng Hân. Tuy nhiên, Mạc Thiếu Thông kiên quyết không thừa nhận con trai và bỏ mặc Hồng Hân chăm sóc, nuôi dạy con trai một mình.

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 13

Vẻ ngoài ngọt ngào, trong veo của Hồng Hân thời thanh xuân. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 14

Nhan sắc không thay đổi của mỹ nhân Nguyên Chấn Hiệp - Hồng Hân. 

Dù bị người tình bỏ rơi, Hồng Hân vẫn cố gắng sống thật tốt và tập trung nuôi con trai. Năm 2009, hạnh phúc lại mỉm cười với cô khi cô kết hôn với nam diễn viên kém tuổi Trương Đan Phong, người đàn ông tuyên bố sẵn sàng yêu thương và chăm sóc con trai riêng của Hồng Hân. 

Cặp đôi có thêm một cô con gái và tạo thành tổ ấm bốn người hạnh phúc, đáng ngưỡng mộ. Năm 2019, thông tin Trương Đan Phong ngoại tình với nữ trợ lý đã làm xáo trộn cuộc sống hạnh phúc của Hồng Hân và chồng trẻ. 

Tuy nhiên, vượt qua sóng gió, Hồng Hân chấp nhận tha thứ cho chồng và tiếp tục vun đắp hôn nhân. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện tình cảm bên nhau, bỏ lại sau lưng "sóng gió" hôn nhân.

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 15

Hồng Hân đang chung sống với nam diễn viên kém tuổi, Trương Đan Phong. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 16

Gia đình 4 người của Hồng Hân từng trải qua sóng gió vào năm 2019. 

Thái Thiếu Phân (48 tuổi)

Thái Thiếu Phân hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nam diễn viên Trương Tấn và ba con nhỏ. Đầu năm 2020, Thái Thiếu Phân đã lên chức mẹ lần thứ ba dù tuổi không còn trẻ. Nữ diễn viên sinh năm 1973 và chồng kém tuổi thừa nhận, đứa con thứ ba, là kết quả của một lần "vỡ kế hoạch".

Kể từ khi lập gia đình, Thái Thiếu Phân dẹp bớt hoạt động trong làng giải trí, trở thành hậu phương để chồng phát triển sự nghiệp. Trương Tấn luôn biết ơn sự hi sinh của người bạn đời và không quên nhắc đến cô trong mọi cuộc phỏng vấn hay các bài phát biểu trên sân khấu.

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 17

Thái Thiếu Phân với vẻ ngoài quyến rũ thời trẻ. 

Trước khi chạm tay vào hạnh phúc ngày hôm nay, Thái Thiếu Phân từng đau lòng vì mẹ ruột. Mẹ của Thái Thiếu Phân vì muốn con gái kiếm nhiều tiền đã ép cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp và cặp kè với các đại gia. Ngoài ra, vì tham bài bạc, mẹ Thái Thiếu Phân luôn để lại những khoản nợ lên vai con gái.

Năm 2000, Thái Thiếu Phân tổ chức họp báo tuyên bố chấm dứt quan hệ mẹ con sau nhiều lần phải trả nợ cho mẹ. Chính quá khứ nhiều đau khổ và một tuổi thơ thiếu vắng tình cảm của cha mẹ nên Thái Thiếu Phân luôn khát khao tìm kiếm một gia đình riêng, một hạnh phúc đích thực. 

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 18

Thái Thiếu Phân đang hạnh phúc bên người bạn đời Trương Tấn và ba đứa con gồm hai gái và một trai. 

Mỹ nhân xứ hương cảng luôn tự hào về "tổ ấm" của mình khi đăng tải nhiều hình ảnh hạnh phúc bên chồng con trên trang cá nhân. Cô tin rằng mình đã rất may mắn khi tìm được Trương Tấn, một người đàn ông kém tuổi nhưng chín chắn, sống có trách nhiệm. 

Trần Pháp Dung (55 tuổi)

Trần Pháp Dung từng là Hoa hậu Hồng Kông năm 1989 trước khi trở thành diễn viên. Những bộ phim gắn liền với tên tuổi của cô gồm Sở Lưu Hương, Đội chống lừa đảo, Tiểu Bảo và Khang Hy… 

Trong hội bạn thân gồm bốn mỹ nhân xứ hương cảng, Trần Pháp Dung là người đẹp duy nhất chưa lập gia đình. Trần Pháp Dung từng trải qua nhiều mối tình trong quá khứ nhưng lại lựa chọn cuộc sống độc thân quyến rũ ở tuổi 55.

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 19

Trần Pháp Dung từng đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 1989.

Trần Pháp Dung từng hẹn hò nhà văn Nghê Chấn (chồng của Châu Huệ Mẫn), là bạn gái của đại gia Hứa Tấn Hanh (chồng Lý Gia Hân). Cô từng là bạn gái của đại gia Chu Minh nhưng mối quan hệ này cũng không có cái kết ngọt ngào khi Chu Minh vỡ nợ phải đi trốn. 

Chính những mối tình rình rang không thành với đại gia Chu Minh khiến Pháp Dung quyết định sống độc thân, tự học cách chăm sóc bản thân và theo đuổi những đam mê của mình. Cựu hoa hậu Hồng Kông từng tuyên bố: "Không lấy chồng cũng không phải không sống được".

Nhan sắc đỉnh cao và đường tình sóng gió của tứ đại mỹ nhân Hồng Kông - 20

Ở tuổi 55, sau nhiều cuộc tình ồn ào, Trần Pháp Dung tuyên bố không cần kết hôn và thích sống độc thân.