Nhạc Việt bùng nổ hàng nhái

Nhiều ca sĩ, nhóm nhạc không chỉ “đạo” toàn bộ giai điệu ca khúc, hòa âm, hình ảnh video clip… mà còn bắt chước y chang trang phục, đầu tóc, cách trang điểm, vũ đạo…

Xem xong các phần biểu diễn trên sân khấu hay một video clip của một số ca sĩ Việt hiện giờ, nhiều khán giả buộc phải “ngả mũ chào” vì bắt gặp nhiều cái… quen quá!

 

Ồn ào nhất là video ca nhạc Chuyện đó đâu ai ngờ của Ưng Hoàng Phúc, khi đã bị cộng đồng mạng phát hiện ra “đạo” 100% ý tưởng, hình ảnh clip Tættere På Himlen của ca sĩ nhạc pop người Đan Mạch Burhan G. Cũng ý tưởng, góc quay ca sĩ và nữ diễn viên minh họa hở hang, khoe thân trần từ đầu đến cuối clip; cũng những động tác dang tay uốn éo… nhưng ca sĩ “nhà ta” có phần phản cảm hơn vì “diễn” trên một nền nhạc, ca từ Việt chẳng ăn nhập gì đến hình ảnh.

 
Nhạc Việt bùng nổ hàng nhái   - 1

Ưng Hoàng Phúc “đạo” y chang hình ảnh clip của ca sĩ Đan Mạch Burhan G - Ảnh: Chụp từ video clip

 

Trước khi clip này ra mắt, Ưng Hoàng Phúc đã PR rầm rộ rằng sẽ “khoe cơ bụng 6 múi đẹp nhất VN”, clip được thực hiện bởi đạo diễn, ê-kíp của Mỹ, sẽ phát hành ở Mỹ và đây là “single” đón đầu cho sự ra mắt hoành tráng của album U1 sắp tới của anh… Đến khi bị phanh phui chuyện “đạo” quá trắng trợn này, Ưng Hoàng Phúc phát biểu tỉnh rụi: “Việc tham khảo ý tưởng lẫn nhau trong âm nhạc là chuyện bình thường, không ít ca sĩ ở VN và trên thế giới thực hiện!”.

 

Mới nhất là video ca nhạc Sẽ để anh ra đi của ca sĩ Yến Nhi (cựu thành viên nhóm Mây Trắng và Song Yến) và Trịnh Thăng Bình vừa tung ra đã bị khán giả lật mặt khi “đạo” y chang hình ảnh, câu chuyện trong video clip của ca sĩ Thái Lan Mic Idol.

 

Trước đó, ca khúc Bay trong đêm do nhạc sĩ Quang Mẫn sáng tác trong album mới của ca sĩ Hồng Ngọc cũng bị phát hiện giống đến hơn 90% giai điệu bài hát See you again do nữ ca sĩ Mỹ Miley Cyrus thể hiện. Hồng Ngọc rất tức giận vì đã đặt hàng nhạc sĩ sáng tác, làm album để tri ân khán giả quê nhà, không ngờ lại bị nhạc sĩ cho ăn “hàng nhái”. Nhưng đến nay nhạc sĩ Quang Mẫn khẳng định chỉ “sử dụng nhạc giống nhau ở đoạn đầu chứ không nhái”.

 

Không chỉ thế, một vài ca sĩ hiện còn có kiểu bắt chước mới lạ. Rất nhiều những ca sĩ nước ngoài cá tính, nổi danh “không đụng hàng” khắp thế giới như Rihanna, Lady Gaga, Bjork, Adam Lambert… đã bị “đụng” với ca sĩ Việt.

 

Khi ca sĩ Thảo Trang ra mắt album mới The new me, cô nói sẽ thay đổi và làm mới hình ảnh của mình, ai ngờ đó lại là hình ảnh của Rihanna. Còn Lady Gaga thì thấy được ở rất nhiều ca sĩ trẻ như Thu Thủy, Yến Trang, Takej Minh Huy, Liêu Anh Tuấn…

 
Nhạc Việt bùng nổ hàng nhái   - 2

Sẽ để anh ra đi của cô ca sĩ Yến Nhi bị khán giả phát hiện “đạo” ý tưởng video clip của ca sĩ Thái Lan Mic Idol ảnh: Chụp từ video clip

 

Nhiều ca sĩ Việt cho rằng “học hỏi nước ngoài là để thử nghiệm những cái mới và cố gắng vươn ra ngoài thị trường trong nước”, với phương châm “phải hơn người ta mới thực hiện” như kiểu nói của Ưng Hoàng Phúc. Nhưng rõ ràng không thể copy y chang sản phẩm của người ta. Căn bệnh này tất nhiên dẫn đến hệ lụy là nhan nhản những sản phẩm sao chép, lộ rõ “bệnh” nghèo về ý và lực sáng tác.

 

“Hàng nhái trong nhạc Việt trước đây cũng đã xuất hiện. Có nhiều ca sĩ, nhóm nhạc đã ngang nhiên tuyên bố sẽ bắt chước y chang phong cách, nhạc của ca sĩ Hàn, Mỹ. Nhưng thời điểm này hiện tượng đó trở nên phổ biến hơn. Thiết nghĩ mọi người hãy chung tay tẩy chay hành vi này để nhạc Việt ngày càng tử tế, văn minh hơn trong thời buổi hội nhập”, nhạc sĩ Tuấn Khanh chia sẻ.

 

Theo Phan Cao Tùng

Thanh Niên