Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ra mắt "Đi về phía mặt trời" và tuyển tập thơ nhạc

Lạc Thành

(Dân trí) - Với bút lực dồi dào, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc vừa hoàn thành tập thơ "Đi về phía mặt trời" và 2 tuyển tập "Duyên tình thơ nhạc" mang đậm hơi thở cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước.

Ngày 15/3 tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Hội Nhà văn Hà Nội phối hợp tổ chức ra mắt tập thơ Đi về phía mặt trời và 2 tuyển tập Duyên tình thơ nhạc của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ra mắt Đi về phía mặt trời và tuyển tập thơ nhạc - 1

Tập thơ "Đi về phía mặt trời" và 2 tuyển tập "Duyên tình thơ nhạc" của tác giả Lê Cảnh Nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Đi về phía mặt trời gồm 230 trang, 122 bài thơ, chia làm 2 phần, gồm: Dặm đời - là chiêm nghiệm về cuộc đời, triết lý nhân văn và những trải lòng về cuộc sống của tác giả.

Phần Hồn Việt - là những trang viết về quê hương đất nước, về Tổ quốc, về dân tộc, về người lính, về vẻ đẹp của những miền quê nhà thơ đặt chân tới.

Hai tuyển tập Duyên tình thơ nhạc gồm 145 ca khúc. Tập 1 gồm 70 ca khúc, hợp xướng, nhạc kịch, nhạc phim… là những tác phẩm chung của nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Tập 2 gồm 75 ca khúc, hợp xướng, Acapella… là những thành quả của mối lương duyên thơ - nhạc giữa nhà thơ Lê Cảnh Nhạc và 35 nhạc sĩ tên tuổi như: Thuận Yến, Văn Dung, Đỗ Hồng Quân, Quốc Nam, Lê Mây, Hồ Trọng Tuấn, Trọng Đài, Xuân Phương, Tuấn Phương, Giáng Son, Ngọc Thịnh… Trong đó có một số nhạc sĩ đã đi về "miền mây trắng". 

Tại sự kiện, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương - chia sẻ rằng, thơ của Lê Cảnh Nhạc được phổ nhạc nhiều, đây là điều hạnh phúc của nam nhà thơ. Theo đó, các tác phẩm của ông sẽ được "nâng cánh" bay xa hơn, bởi thơ và nhạc luôn hỗ trợ cho nhau, giúp nâng tầm tác phẩm.

"Chất nghệ trong thơ Lê Cảnh Nhạc rất đậm đà, các tác phẩm cũng có sự đa cảm và chân chất. Khi thơ được phổ nhạc, các ca khúc ấy đi vào lòng người dễ hơn. Đặc biệt là những tác phẩm trong tuyển tập Duyên tình thơ nhạc", PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nói.

Nhà thơ Trần Anh Thái - Chủ tịch Hội đồng thơ, Hội Nhà văn Việt Nam - cho rằng, tập thơ Đi về phía mặt trời mang khát vọng của một thứ ánh sáng bao trùm. Đó là tập hợp của những lời ca, liên kết với nhau bởi những suy tư về cuộc đời.

"Phần Dặm đời là lời tự sự của chính tác giả về thân phận, nỗi niềm, nỗi đời, nhân tình thế thái nhưng luôn mang một ý thức rõ rệt hướng về nơi ánh sáng. Cuộc đời luôn là sự giằng co giữa 2 cực bóng tối và ánh sáng. Vì thế con người phải đi về phía mặt trời, tìm cách vượt thoát khỏi tăm tối, u mê để vươn tới ánh sáng, thánh thiện.

Phần Hồn Việt là sự cháy lên của tình yêu quê hương đất nước. Đó là những lời ca hồn nhiên chân thật, cất lên một cách mạnh mẽ, hào hùng... mang đậm phong cách của Lê Cảnh Nhạc", Chủ tịch Hội đồng thơ, Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá.

Nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi (nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam) đưa ra nhận định rằng, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc đã có những đóng góp xứng đáng vào thi ca Việt Nam đương đại.

"Trước đây tôi từng nhờ anh Cảnh Nhạc viết giúp bài thơ về công tác Tuyên giáo bởi nghĩ rằng công tác này khô khan quá. Anh bảo khó nhưng ngay hôm sau đã gửi tôi ngay.

Cái tài hoa của tác giả được thể hiện ngay trong câu thơ, dù không có bất kỳ chữ nào nhắc về Tuyên giáo nhưng bài thơ thể hiện ngay cái hồn, cái mãnh liệt cống hiến của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa", ông Hồ Quang Lợi cho biết.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc ra mắt Đi về phía mặt trời và tuyển tập thơ nhạc - 2

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (trái) và nhà báo Hồ Quang Lợi tại buổi ra mắt các tác phẩm (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo nhà văn, nhà báo Hồ Quang Lợi, thơ của Lê Cảnh Nhạc đầy chất riêng. Nhiều bài thơ như: Linh thiêng độc lập, Miền Trung tường thành Tổ quốc, Mơ về Hà Nội... được phổ nhạc sẽ đi cùng năm tháng, mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng về quê hương, đất nước.

Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc (SN 1957), sống ở Hà Nội. Ông là Tiến sĩ Giáo dục, nguyên Tổng Biên tập báo Gia đình và Xã hội, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế). 

Hiện, ông là Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đã xuất bản 12 tác phẩm gồm 5 tập thơ, 4 tập truyện ký và 2 tuyển tập ca khúc.