"Người thứ ba" hiếm có được ủng hộ trong chuyện tình với tỷ phú Hồng Kông

Mi Vân

(Dân trí) - Phương Dật Hoa là nữ ca sĩ nổi tiếng một thời của làng giải trí Hồng Kông. Bà cũng là người vợ thứ hai của tỷ phú Hồng Kông, Thiệu Dật Phu. Chuyện tình của họ trở thành "của hiếm" trong làng giải trí.

Thiệu Dật Phu là người sáng lập kiêm cố chủ tịch danh dự của đài TVB, đài truyền hình nổi tiếng Hồng Kông. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp giải trí châu Á, và sáng lập công ty Thiệu thị huynh đệ, phát triển nó trở thành hãng phim nổi tiếng.

Ông cũng là một nhà từ thiện nổi tiếng, từng tặng hàng tỷ đô la Hồng Kông cho các cơ sở giáo dục tại Hồng Kông và đại lục. Tên ông được đặt cho hơn 5.000 tòa nhà tại các khu trường sở đại học tại Trung quốc. Ông cũng là người sáng lập giải thưởng Shaw, được xem là giải thưởng Nobel của châu Á. Ông mất năm 2014, thọ 106 tuổi. 

Thiệu Dật Phu kết hôn hai lần. Người vợ đầu tiên của ông là Huỳnh Mỹ Trân, tiểu thư của một gia đình giàu có tại Singapore. Thời điểm ông và bà Huỳnh Mỹ Trân yêu nhau, Thiệu Dật Phu đang sinh sống và làm việc ở Hồng Kông.

Người thứ ba hiếm có được ủng hộ trong chuyện tình với tỷ phú Hồng Kông - 1

Thiệu Dật Phu và người vợ đầu tiên (phải) - bà Huỳnh Mỹ Trân (Ảnh: HK01).

Bà Huỳnh Mỹ Trân cũng có dấu ấn đặc biệt trong hành trình lập nghiệp của tỷ phú Thiệu Dật Phu. Bà hơn ông 5 tuổi. Vượt qua định kiến về tuổi tác, họ kết hôn vào năm 1937. Hai vợ chồng có với nhau 4 người con.

Huỳnh Mỹ Trân không chỉ là vợ mà còn là "cánh tay phải" trong hành trình gây dựng sự nghiệp của chồng. Tình yêu của họ từng khiến công chúng ngưỡng mộ.

Song, kể từ khi sinh bốn người con cho ông Thiệu, Huỳnh Mỹ Trân sang Mỹ định cư. Không hứng thú với việc kinh doanh của chồng, bà đảm nhiệm việc chăm sóc, nuôi dạy con cái. Đến năm 1987, Huỳnh Mỹ Trân qua đời ở tuổi 85.

Cuộc gặp gỡ định mệnh với Phương Dật Hoa

Nổi tiếng, giàu có và thành đạt, Thiệu Dật Phu từng có nhiều người đẹp ở bên. Tuy nhiên, ông vẫn một mực chung thủy với Huỳnh Mỹ Trân. Phải tới khi gặp gỡ nữ ca sĩ Phương Dật Hoa, trái tim của Thiệu Dật Phu mới lại rung động.

Người thứ ba hiếm có được ủng hộ trong chuyện tình với tỷ phú Hồng Kông - 2

Phương Dật Hoa với nhan sắc cuốn hút thời trẻ (Ảnh: Straitstimes).

Phương Dật Hoa, sinh năm 1934, tại Thượng Hải (Trung Quốc). Mẹ bà ngôi sao của một đoàn múa Thượng Hải thập niên 1930. Gia đình khó khăn, Dật Hoa phải đi làm thuê sau khi tốt nghiệp cấp hai. Nhờ khả năng ca hát, Phương Dật Hoa biểu diễn tại các tụ điểm giải trí ở Singapore, Malaysia, Hồng Kông.

Gương mặt khả ái, nụ cười tươi tắn, giọng hát cuốn hút đã giúp Phương Dật Hoa nhanh chóng trở thành ngôi sao được các rạp hát đua nhau mời gọi. Suốt những năm 1950 của thế kỷ trước, Dật Hoa thường đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Đài Loan, Philippines, Mỹ, Australia...

Phương Dật Hoa gặp tỷ phú Thiệu Dật Phu vào năm 1952 khi biểu diễn trong hộp đêm nhà họ Thiệu. Mê mẩn trước giọng hát ngọt ngào và phong thái cuốn hút của nữ ca sĩ, Thiệu Dật Phu đã chủ động tặng nữ ca sĩ một bó hoa.

Sau lần gặp đó, Thiệu Dật Phu thường tới rạp xem Phương Dật Hoa biểu diễn rồi cùng bà chuyện trò. Ông phát hiện ra nữ ca sĩ xinh đẹp không chỉ hát hay mà còn hiểu về công việc kinh doanh. 

Thưởng thức giọng hát của Phương Dật Hoa (Video: HongKongInThe50s).

Từ bỏ sự nghiệp ca hát về làm trợ lý cho Thiệu Dật Phu

Năm 23 tuổi, Phương Dật Hoa quyết định từ bỏ sự nghiệp ca hát và đầu quân cho công ty của Thiệu Dật Phu. Tỷ phú giàu có rất ấn tượng với phong cách làm việc và sự nhanh nhạy của Dật Hoa. "Cô ấy làm việc chăm chỉ, đi sớm hơn mọi người, về muộn hơn người khác. Cô ấy còn quét dọn phòng tôi thay cho thư ký", tỷ phú họ Thiệu nói.

Phương Dật Hoa nhanh chóng trở thành trợ lý của ông Thiệu và có vị trí đáng nể trong công ty. Trong nhiều năm, Phương Dật Hoa được xem như cộng sự, như người tình của tỷ phú họ Thiệu. Nhưng dù yêu Thiệu Dật Phu, Dật Hoa vẫn giữ khoảng cách với ông vì biết ông là người đã có gia đình.

Thiệu Dật Phu cũng không muốn làm tổn thương tới người vợ đầu, người gắn bó với ông từ khi "không có gì" tới khi trở thành nhân vật quyền lực, giàu có. Thiệu Dật Phu và Phương Dật Hoa lựa chọn làm bạn trong nhiều năm.

Người thứ ba hiếm có được ủng hộ trong chuyện tình với tỷ phú Hồng Kông - 3

Phương Dật Hoa trở thành trợ lý, đồng nghiệp, và bạn thân của tỷ phú Thiệu Dật Phu khi ông vẫn đang chung sống với người vợ đầu tiên (Ảnh: OC).

Phương Dật Hoa không nghĩ tới danh phận hay đám cưới. Bà lặng lẽ ở bên Thiệu Dật Phu trong nhiều năm. Tới khi bà Huỳnh Mỹ Trân, vợ của Thiệu Dật Phu, qua đời, Phương Dật Hoa cũng không vội ép ông Thiệu làm đám cưới.

Trong một năm sau khi vợ cả mất, Thiệu Dật Phu đau buồn và quyết định không làm việc trong một năm để tưởng nhớ bà. Trong quãng thời gian đó, bà Dật Hoa lựa chọn làm bạn của Dật Phu. Khi được hỏi về đám cưới bà nói: "Tôi trân trọng mối quan hệ với ông Thiệu. Đây là một người thầy, một ông chủ, người bạn tâm giao tâm tình chứ không cầu thêm gì".

10 năm sau ngày Huỳnh Mỹ Trân qua đời, Thiệu Dật Phu mới làm đám cưới với bà Phương Dật Hoa tại Las Vegas, Mỹ. Lúc này, tỷ phú họ Thiệu đã 90 tuổi còn Phương Dật Hoa cũng đã bước vào tuổi 63. Tính tới thời điểm đó, họ đã ở bên nhau 45 năm.

Trong thông báo gửi truyền thông, tỷ phú họ Thiệu viết: "Tôi và cô Phương làm việc với nhau 45 năm. Kết hôn không chỉ mang đến cho cô ấy danh phận chính thức mà tôi còn đảm bảo hạnh phúc sau này của cô ấy".

Trở thành "Nữ hoàng vương quốc TVB"

Người thứ ba hiếm có được ủng hộ trong chuyện tình với tỷ phú Hồng Kông - 4

Sau 45 năm ở bên Thiệu Dật Phu, ở tuổi 63, bà Phương Dật Hoa mới chính thức trở thành vợ của tỷ phú họ Thiệu (Ảnh: OC).

Sau 45 năm ở bên người đàn ông mình yêu và ngưỡng mộ, Phương Dật Hoa danh chính ngôn thuận trở thành bà Thiệu. Bà nói: "Tôi cưới anh ấy không phải vì tiền bởi gia sản của anh ấy đã được làm từ thiện".

Hai người không có con chung và chuyện tình của họ được xem là "huyền thoại" của làng giải trí châu Á. Phương Dật Hoa cũng chiếm được cảm tình từ các con của Thiệu Dật Phu vì sự hi sinh và cách hành xử văn minh, chừng mực của bà.

Trong những năm tháng ở bên Thiệu Dật Phu, Phương Dật Hoa đã trở thành người đàn bà trụ cột của đài TVB. Bà được chồng giao toàn quyền quản lý đài TVB khi đã bước vào tuổi 70, nhưng bà vẫn làm việc rất hăng say. Mỗi ngày, bà đi làm từ lúc 9 giờ sáng, 7 ngày trong tuần đều có mặt ở công ty và không thiếu những ngày làm việc tận 2 giờ sáng.

Người thứ ba hiếm có được ủng hộ trong chuyện tình với tỷ phú Hồng Kông - 5

Trong những năm đồng hành cùng chồng, Phương Dật Hoa trở thành người phụ nữ huyền thoại của làng giải trí Hồng Kông. Họ chung sống nhưng không có con chung (Ảnh: Yahoo).

Dù là bà chủ lớn, sở hữu khối tài sản không nhỏ nhưng Phương Dật Hoa sống giản dị, gần gũi với nhân viên. Đứng trước câu hỏi, tại sao giàu có như vậy nhưng bà vẫn làm việc chăm chỉ, bà trả lời: "Vì tôi thích".

Trong mắt nhân viên, Phương Dật Hoa là một người phụ nữ tài ba, quyết đoán, thông minh, khoan dung và độ lượng. Phương Dật Hoa được xem là nhân vật truyền kỳ trong làng giải trí Hồng Kông, có công gây dựng thành công của đài TVB, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ, kiểm soát thu chi của đài một cách chính xác.

Với sự ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, Phương Dật Hoa được gọi là "Nữ hoàng vương quốc TVB". Năm 2017, bà qua đời tại một bệnh viện ở Hồng Kông do tuổi cao và bị nhiễm trùng máu. Nhiều đồng nghiệp, nhân viên cũ và người hâm mộ đã bày tỏ sự đau buồn trước sự ra đi đột ngột của bà Phương.

Theo Straitstimes