Người mẫu Bình Minh muốn có cơ hội phát triển nghề MC

(Dân trí) - Trong thời gian này khán giả có thể bắt gặp người mẫu Bình Minh ở rất nhiều nơi như trên sân khấu kịch nói, trên phim truyền hình và cả một số chương trình talk show truyền hình với vai trò MC.

 

Năm qua Bình Minh thành công trong lĩnh vực người mẫu với giải thưởng cao nhất của giải thưởng người mẫu Việt Nam 2008. Ấn tượng trong vai trò diễn viên với bộ phim truyền hình dài tập Cô gái xấu xí. Lần đầu tiên tham gia đóng kịch cùng các ngôi sao sân khấu với 2 vở Kỹ nghệ lấy TâyChung cư. Có dịp thử sức trong vai trò MC ở một số chương trình và chính thức giã từ cuộc sống độc thân. Có thể nói năm 2008 là một năm quá hoàn hảo với người mẫu Bình Minh.
 
Người mẫu Bình Minh muốn có cơ hội phát triển nghề MC   - 1


Người mẫu Bình Minh muốn có cơ hội phát triển nghề MC   - 2








 

Tết vừa rồi Bình Minh đón Tết ra sao?

 

Tết là thời khắc có ý nghĩa thiêng liêng nhất với Minh trong năm, vì được về quê ở Lạng Sơn sum họp với gia đình, đi thăm viếng họ hàng, thầy cô, gặp mặt bạn bè… rất ấm cúng! Minh về Lạng Sơn từ 28 đến mùng 1 Tết thì vào lại Sài Gòn. Tết rồi Minh ăn Tết tại sân khấu Phú Nhuận cùng các anh chị nghệ sỹ vì năm nay lần đầu tiên Minh tham gia 2 vở kịch.

 

Tết của người độc thân và Tết của người có gia đình khác nhau thế nào?

 

Khác chứ. Bây giờ có gia đình rồi vui hơn hồi trước, Tết cũng chuẩn bị chu đáo hơn, bởi giờ có thêm “người mới” mà, không qua loa đại khái được.Tết năm nay là một cái Tết thật vui và rất phấn khởi của Minh vì đã làm được nhiều điều trong năm 2008 kể cả việc Minh lập gia đình nên Minh và gia đình rất phấn khởi trong dịp Tết vừa rồi.
 
Người mẫu Bình Minh muốn có cơ hội phát triển nghề MC   - 3

 

Minh có thể chia sẻ những việc đã làm được trong năm qua?

 

Nhờ sự cổ vũ và tin yêu của khán giả, Minh đã đạt được một số thành tựu đáng kể trong năm qua, ngoài những vai trò mà mình đảm trách là người mẫu và diễn viên, Minh còn “lấn sân” sang 2 lĩnh vực mới là MC và diễn viên kịch nói. Tuy mới lần đầu tham gia nhưng Minh nhận được sự ưu ái của mọi người và Minh cảm thấy thích nhất các công việc mới này.

 

Trong những thành công đó, yếu tố may mắn chiếm bao nhiêu phần trăm?

 

Có khoảng 40% thành công của Minh là từ may mắn. Theo Minh, thành công là sự kết hợp của hai yếu tố “ tài năng và may mắn ”.

 

Trước đây có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ làm MC?

 

Hình như chưa bao giờ Minh nghĩ đến đều đó. Tất cả là duyên số và cũng là cơ hội cho mình phát triển. Cách đây vài tháng thì chị Quỳnh Hương (Biên tập chương trình, đồng thời là MC) có gọi điện thoại mời mình tham gia làm khách mời cùng dẫn chuyện với chị trong Thay lời muốn nói. Không cần suy nghĩ Minh đã hăng hái đồng ý ngay lập tức. Thế là mình bắt đầu bén duyện với nghề MC từ đó.
 
Người mẫu Bình Minh muốn có cơ hội phát triển nghề MC   - 4

 

Bạn thấy công việc mới này thế nào?

 

Vừa là áp lực đồng thời cũng là thách thức. Nhưng qua đó Minh tìm đuợc niềm tin và một cơ hội tốt để có thể phát triển ở một lĩnh vực mới.

 

Trong những lần làm MC, bạn có gặp trục trặc không vậy?

 

Có chứ, ngay lần đầu tiên ấy. Mặc dù có 3 tuần lễ để chuẩn bị, học kịch bản rất kỷ cộng thêm sự hướng dẫn của chị Quỳnh Hương nhưng vì là lần đầu tiên mà chương trình lại được truyền hình trực tiếp nên mình quá hồi họp, vừa bước ra chào đã quên lời, không nói được. Cũng may Chị Quỳnh Hương giúp mình bình tĩnh hơn và hoàn thành tốt vai trò trong chương trình.

 

Đến bây giờ Minh đã tham gia bao nhiêu chương trình?

 

Sau Thay lời muốn nóiNhững miền đất yêu thương dẫn với chị Quỳnh Hoa. Còn hiện giờ Minh đang làm MC cho 2 chương trình: Hãy nghe họ nói và Phát thanh viên buổi sáng của VTC9.
 
Người mẫu Bình Minh muốn có cơ hội phát triển nghề MC   - 5

 

Hầu như tất cả lĩnh vực Minh đều thử sức qua, vậy Bình Minh cảm thấy hứng thú nhất với vai trò gì nhất?

 

Mỗi công việc đều mang đến những niềm vui riêng, Minh cảm thấy có nhiều thử thách nhất với công việc MC và diễn viên sân khấu, thế nhưng đam mê thì vẫn với ngành thời trang và điện ảnh.

 

Lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật, bạn có nghĩ mình sẽ thử sức ở lĩnh vực ca hát?

 

Chắc chắn là không vì Minh không có khiếu hát…( cười ). Đã có nhiều lời mời tham gia nhưng với việc ca hát thì mình không thể.

 

Minh đã “khởi động” gì cho đầu năm?

 

Minh vừa ký hợp đồng tham gia bộ phim truyền hình dài 200 tập mang tên Chuyện nhà tôi nên sẽ có dịp được tái ngộ khán giả trên màn ảnh nhỏ ít nhất là 1 năm. Bên cạnh đó, Minh cũng mong công việc làm MC của Minh được phát triển hơn nữa. Mong rằng luôn luôn được mọi người ủng hộ và cổ vũ, bởi với Minh “giá trị nằm trong lòng khán giả chứ không phải ở danh hiệu”.

 

Chúc Bình Minh một năm tiếp tục thành công!

 

Trần Trung Thành