Ngọc Nhất: “Ngọc thô” tỏa sáng

(Dân trí) - Hành trình tìm kiếm “cặp đôi” thí sinh xuất sắc nhất cho mùa Đồ Rê Mí 2013 vẫn đang tiếp tục gây xôn xao.

Cậu bé đến từ Thanh Hóa - Phạm Mai Ngọc Nhất, 7 tuổi, là thí sinh “chủ chốt” của show 2 vòng loại ghép đôi. Một bên là giọng ca xuất sắc dành chiến thắng trong vòng chung kết Đồ Rê Mí Maratong 2013 và một bên là các bạn nhỏ được đào tạo bài bản, sự ghép đôi này đã đem đến những bất ngờ thú vị cho khán giả.

Là thí sinh được kì vọng sau khi chiến thắng vòng chung kết Đồ Rê Mí Maratong, Phạm Mai Ngọc Nhất bước vào vòng Ghép đôi khá tự tin. Cậu bé này đã từng được giám khảo xinh đẹp Châu Anh không ngớt lời khen ngợi trong vòng sơ tuyển:“hát tốt, giọng khỏe, nốt nào ra nốt đấy, không những chuẩn về độ cao mà còn chuẩn về tiết tấu”. Bên cạnh đó, được tiếp thêm “sức mạnh” từ lời khuyên của “thầy giáo” Hồ Trung Dũng – ca sĩ khách mời đến hướng dẫn trong những buổi tập luyện, Ngọc Nhất đã trở nên bản lĩnh hơn rất nhiều khi trình diễn đôi với các bạn thí sinh đến từ các nhà văn hóa.
1.Nhật Minh kết hợp với Ngọc Nhất trong tiết mục mở màn “H’zen lên rẫy”

1.Nhật Minh kết hợp với Ngọc Nhất trong tiết mục mở màn “H’zen lên rẫy”
Nhật Minh là thí sinh đầu tiên đã cùng song ca với Ngọc Nhất trong tiết mục mở màn. Đến từ nhà văn hóa Cầu Giấy lại là “con nhà nòi” (ba mẹ Nhật Minh xuất thân là diễn viên nhà hát chèo), Nhật Minh có chất giọng cao vút trong trẻo và cách biểu diễn tự nhiên, khỏe khoắn. Không chỉ có vậy, cậu bé này còn gây ấn tượng bởi nụ cười tít mắt rất đáng yêu nhưng tính cách lại khá người lớn khi tiếp xúc.Có lẽ vì vậy mà kể cả khi tập luyện hay vui chơi, Nhật Minh luôn nhắc nhở Ngọc Nhất phải cẩn thận hơn. “Hai bạn đều có giọng hát rất sáng và làm chủ sân khấu” – Nghệ sĩ Thanh Lam nhận xét. Mở đầu đêm diễn, cả trường quay được “hâm nóng” bởi tiết mục vô cùng sôi động của Ngọc Nhất và Nhật Minh. Hai cậu bé tỏ ra vô cùng ăn ý khi thể hiện ca khúc “Hơ zen lên rẫy”. Nếu thường xuyên theo dõi Đồ Rê Mí, khán giả sẽ dễ dàng nhận ra đây là ca khúc từng “làm mưa làm gió” trong mùa Đồ Rê Mí 2012 khi được hai ca sĩ nhí của chương trình là Nhật Tiến và Băng Giang lựa chọn thể hiện qua hai vòng thi khác nhau.


Ngọc Nhất: “Ngọc thô” tỏa sáng

Nếu “Hơ ren lên rẫy” các phiên bản đơn ca mang đến hình dung một Tây Nguyên róc rách tiếng suối với những con đường đất đỏ thơ mộng thì trong bản song ca, Ngọc Nhất và Nhật Minh lại đưa khán giả đến với hình ảnh của những buổi giao lưu văn nghệ quanh ngọn lửa hồng với nhà rông cùng giai điệu rộn ràng của tiếng chiêng, tiếng trống và những điệu múa đặc sắc của vùng đất cao nguyên phóng khoáng đầy sức sống. Hai giọng ca đồng tuổi, cùng có chất giọng cao, trong sáng lại diễn “sung” hết sức, Ngọc Nhất và Nhật Minh đã mang đến một không khí hoàn toàn khác cho khán giả trường quay và cả khán giả xem truyền hình.

“Hai bạn vô cùng giống nhau, thể hiện nội tâm bài hát cực kì tốt” – Giám khảo Châu Anh nhận xét về Ngọc Nhất và Nhật Minh. Các cậu bé còn có phần thể hiện giọng mộc cực kì xuất sắc cùng với phần bè của cô Thanh Lam, điều này khiến cho ban giám khảo “mắt chữ O miệng chữ A” về hai giọng hát vô cùng nội lực.

2.Ngọc Nhất và Khánh Ngọc song ca bài hát “Hát gọi mặt trời”

Nếu nói “Hơ zen lên rẫy” của Ngọc Nhất và Nhật Minh diễn tả một Tây Nguyên vào buổi sáng đầy sức sống thì “Hát gọi mặt trời” cũng do Ngọc Nhất thể hiện cùng Khánh Ngọc lại làm nên một bức tranh sớm ban mai lấp lánh, nhẹ nhàng.
 
Ngọc Nhất: “Ngọc thô” tỏa sáng

Song ca cùng bạn nữ đầu tiên – Khánh Ngọc đến từ Nhà thiếu nhi tỉnh Thanh Hóa, Ngọc Nhất nhanh chóng bắt nhịp cùng cô bạn của mình. Là bạn nhỏ vừa hát hay, múa dẻo lại cực kì cẩn thận, Khánh Ngọc đã hướng dẫn Ngọc Nhất những động tác vũ đạo từ đơn giản thành phức tạp để có phần trình diễn tốt nhất. Anh trai của Khánh Ngọc còn tham gia hướng dẫn cho Khánh Ngọc và Ngọc Nhất trong khi tập luyện, có thể nói sự xuất hiện của “nhân vật đặc biệt” này đã giúp giảng hòa nhiều phen tranh luận cho hai cô cậu bằng tuổi và “đồng hương” này. Tuy vậy, khi thể hiện ca khúc “Hát gọi mặt trời”, hai bạn nhỏ đã phối hợp nhịp nhàng với nhau  để biến hóa thành những người con của núi rừng cao nguyên. Giọng hát cao vút của Ngọc Nhất kết hợp với “chất giọng nữ nhưng có một chút khàn rất đặc biệt, cá tính như cô Thanh Lam”- như giám khảo Châu Anh nhận xét -  đã tạo nên một tiết mục mang màu sắc rất riêng.

3.Ngọc Nhất và An Nam kết hợp trong bài hát “Dịu ngọt tình yêu thương”
 
Ngọc Nhất: “Ngọc thô” tỏa sáng

Sự kết hợp tiếp theo giữa Ngọc Nhất và An Nam lại mang đến một không khí hoàn toàn khác. An Nam là một cậu bé được đánh giá là rất chỉnh chu, dịu dàng, giọng hát đều và rất “bài bản”, trong khi đó Ngọc Nhất tuy nhỏ con nhưng rất hiếu động và nghịch nhợm. Lựa chọn ca khúc “Dịu ngọt tình yêu thương”, hai bạn nhỏ đã đưa khán giả từ mảnh đất cao nguyên lộng gió, đầy phóng khoáng về với không khí gia đình ấm cúng. Phong cách của An Nam đã giúp Ngọc Nhất phát huy thế mạnh khác ở cách hát dịu hơn, tình cảm hơn. MC Thành Trung đã dí dỏm so sánh hai bạn nhỏ với nhau rằng “cặp đôi ăn ý bởi sự không ăn ý” – quả thật màn đối đáp dí dỏm “anh Nam ơi cho em… tha lỗi nhé” (đáng ra phải nói “anh Nam ơi, cho em xin lỗi nhé!”) và “bái anh làm sư phụ” của Ngọc Nhất và An Nam đã khiến ban giám khảo cười ngả nghiêng và cảm nhận rõ hơn về sự thật thà, ngộ nghĩnh của hai cậu bé 7 tuổi này.

4.Ngọc Nhất và Ju Uyên Nhi hát song ca bài “Cô giáo em là hoa Ê Ban”
Ngọc Nhất: “Ngọc thô” tỏa sáng

Rất “có duyên” với những bài hát mang âm hưởng dân ca miền núi, ở tiết mục thứ tư, Ngọc Nhất đã cùng cô bạn đồng tuổi Ju Uyên Nhi “khuấy động” sân khấu với bài hát vui tươi nhưng cũng đầy tình cảm có tên “Cô giáo em là hoa êban”. Cách kết hợp này đã đem đến sự tò mò nhất định vì Ngọc Nhất “thú nhận” rằng có lẽ bạn Uyên Nhi giọng hát giống “tiếng Anh Hàn Quốc nên khác với giọng con”, còn Uyên Nhi lại hồn nhiên chia sẻ “dạy bạn Nhất khiến con hơi bị mệt”, đem đến tràng cười thoải mái cho khán giả bởi cặp đôi “chẳng hợp nhau chút nào”.

Ju Uyên Nhi đã xây dựng hình ảnh một cô giáo vô cùng nhí nhảnh, khác hẳn hình tượng thường có của các vai cô giáo ở các vùng cao nguyên xa xôi. Có lẽ do sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh náo nhiệt và ảnh hưởng bởi nhịp sống sôi động nên Uyên Nhi có cách thể hiện rất thoải mái, tự nhiên. Tuy vậy cậu học trò Ngọc Nhất vì quá chú tâm vào biểu diễn mà quên mất phần giao lưu với cô giáo bé nhỏ của mình. Chú Xuân Bắc còn gọi đùa Nhất là “hoàng tử mặt buồn” vì cậu bé tỏ ra hơi căng thẳng trong khi biểu diễn mà quên mất rằng khi mỉm cười, trông Nhất rất đáng yêu.

5.Tiết mục cuối “Ba em là công nhân lái xe” - Ngọc Nhất và Hương Thảo

Kết lại màn biểu diễn ghép đôi là phần trình diễn của Ngọc Nhất với chị cả Hương Thảo, 8 tuổi đến từ câu lạc bộ Họa Mi. Mặc dù “chưa bao giờ phải dạy ai” nhưng Hương Thảo được đánh giá là một cô bé có phong cách trình diễn “tự nhiên và có bản lĩnh sân khấu”, vì vậy khi cùng tập luyện, Thảo có phong cách rất sư phạm khi hướng dẫn cho cậu em bé bỏng của mình . Ngọc Nhất đã bẽn lẽn thú nhận rằng cậu rất thích ghép đôi với chị Thảo vì “chị Thảo dễ thương”, trong khi đó Hương Thảo tỏ ra rất thích thú khi cô bé sẽ trình diễn với cậu em quậy nhưng có giọng hát cao giống như mình.
Ngọc Nhất: “Ngọc thô” tỏa sáng

Quả thật, khi hai chị em biểu diễn bài hát với “Ba em là công nhân lái xe”, hai bạn nhỏ phối hợp rất ăn ý mặc dù nhịp điệu bài hát khá lắt léo. Giám khảo Thanh Lam đã phải thốt lên cô sẽ cho hai bạn nhỏ này hẳn “10 điểm rưỡi” vì phần biểu diễn xuất sắc của hai bé, trong khi đó giám khảo Châu Anh lại chia sẻ rằng hai bé biểu diễn vô cùng dễ thương và ăn ý.

Qua chương trình, có thể thấy rõ điểm sáng của các bạn nhỏ thí sinh không chỉ ở chất giọng mộc rất đẹp mà còn ở sự hồn nhiên của lứa tuổi trẻ thơ. Những lần “vạch tội” nhau của các bé hay sự thật thà chia sẻ “con hát sai tí tẹo tèo teo” của Ngọc Nhất, “em ấy toàn hát là “vai áo bà đấm mồ hôi” (vai áo ba đẫm mồ hôi) nên còn phải bảo em ý tập đi tập lại 10 lần” – Hương Thảo nhận xét về bạn diễn của mình, đã để lại ấn tượng cho giám khảo và cả những khán giả về các cô bé cậu bé 6,7 tuổi thật ngây thơ, trong sáng.
Đêm diễn kết thúc nhưng khán giả đã để lại dấu ấn đẹp về “viên ngọc thô” Phạm Mai Ngọc Nhất, cậu bé hấu hết đều hợp giọng với cả 5 giọng ca nhí từ các nhà văn hóa: Nhật Minh, Ju Uyên Nhi, Khánh Ngọc, An Nam và Hương Thảo. Nhân vật “không chuyên” tiếp theo -  bạn nhỏ Khánh Nhi, 7 tuổi đến từ Hà Giang sẽ đem đến những gì thú vị? Cùng đón xem đêm diễn tiếp theo của vòng Ghép đôi sẽ phát sóng vào 20h tối Chủ nhật ngày 20/07 trên VTV3.
Thùy Linh