Theo dấu sao:

Ngọc Hân tâm sự "vượt cám dỗ đồng tiền" bên chốn đi về bình yên

(Dân trí) - “Hân buổi sáng có thể xinh đẹp đi dự event nhưng buổi chiều ngay lập tức trút bỏ những bộ quần áo xinh đẹp đó để lao ra chợ với nhân viên, tìm từng khúc vải, mặc cả đã từng nghìn đồng một mét vải”, Ngọc Hân chia sẻ cùng Dân trí trong một ngày bình yên tại nhà riêng.

Một ngày bình yên bên chốn đi về riêng tư của Ngọc Hân

Khám phá những góc bình yên được Ngọc Hân yêu thích nhất tại nhà riêng của mình.

Một ngày thức dậy, điều Ngọc Hân thích làm nhất là gì?

Buổi sáng thức dậy, việc Hân thích làm nhất là tưới cây rồi sau đó ngồi vào đàn, đàn một bản nhạc. Những lúc rảnh rỗi ngoài thời gian công việc, trở về nhà, sau khi cùng thưởng thức bữa cơm gia đình với bố mẹ, Hân sẽ ra góc ban công quen thuộc của mình và nhâm nhi một tách trà, đọc một quyển sách mình yêu thích.

Được biết Ngọc Hân cũng là một cô gái thích nấu nướng?

Thực ra Hân cũng có ít thời gian để vào bếp nấu nướng, nhưng nếu có thời gian là Hân lại thích vào bếp nấu ăn cho gia đình.

Món "tủ" của Ngọc Hân là gì?

Món ăn mà Hân có thể tự tin nhất để làm cho mọi người trong gia đình thưởng thức đó là sườn xào chua ngọt.

Người đầu tiên mà Hân nghĩ đến khi được trao vương miện Hoa hậu là ai?

Đó đó là bố và mẹ Hân. Đi đâu Hân cũng nghĩ đến bố mẹ. Chuyến du lịch đầu tiên mà Hân đưa bố mẹ đi cùng bằng số tiền kiếm được là chuyến đi châu Âu cách đây khoảng 3 năm, đó là chuyến du lịch kết hợp với việc Hân đi công tác, giao lưu văn hóa.

Ngọc Hân luôn cố gắng để cân bằng thời gian biểu. (Ảnh: Lê Chí Linh).
Ngọc Hân luôn cố gắng để cân bằng thời gian biểu. (Ảnh: Lê Chí Linh).

Sáng xinh đẹp dự event, chiều lao ra chợ mặc cả từng khúc vải

Ngọc Hân chia sẻ về may mắn trong công việc.

Giờ đây, có thể nói cuộc sống của Hân khá bình yên, hạnh phúc, tuy nhiên, có khi nào Hân cảm thấy áp lực về điều gì không, đặc biệt khi Ngọc Hân cùng lúc quản lí công ty in vải tại Hà Nội cùng chuỗi cửa hàng thời trang tại TP. HCM và Cần Thơ?

Bây giờ vấn đề Hân trăn trở nhiều nhất là về công việc sắp tới sắp tới, định hướng của mình sẽ ra sao. Nếu chỉ đều đều như thế này thì không có gì phải nghĩ ngợi. Tuy nhiên tôi luôn muốn làm được nhiều việc hơn, muốn cống hiến nhiều hơn, nên luôn suy nghĩ làm thế nào chuyên nghiệp hơn, có được mức tăng trưởng vượt bậc, những bước tiến dài hơi.

Hân cũng rất may mắn khi có những người cộng sự rất tâm huyết và cũng rất hiểu công việc của Hân. Anh em phân chia công việc rõ ràng, mỗi người một việc khác nhau, có người sẽ quản lý về mặt nhân sự, có người quản lý về mặt kỹ thuật. Bản thân Hân thì quản lý về mặt truyền thông, đối ngoại khách hàng. Đó là những công việc rất phù hợp với tôi.

Hân từng nói rằng, có một thực tế là người đẹp mang danh hiệu giờ đây kiếm tiền khá dễ dàng từ việc dự sự kiện, chỉ cần xinh đẹp đến nói cười vài tiếng là đôi khi cầm mấy chục triệu mang về. Điều đó khiến nhiều cô gái trẻ bị choáng ngợp, “chân không chạm đất”, với bản thân Ngọc Hân thì sao?

Ngọc Hân: Sáng xinh đẹp dự event, chiều lao ra chợ mặc cả từng nghìn đồng một m vải, chọn từng khuy áo, phụ kiện cho bộ trang phục.

Hân là một người có khả năng thích nghi rất tốt và cân bằng cao nên bên cạnh những gì đến với mình quá nhanh chóng, quá dễ dàng, Hân luôn có quãng thời gian tự tĩnh lặng và suy nghĩ rằng mình sẽ làm điều gì để cân bằng lại với tất cả những gì mà mình đã nhận được.

Bằng cách là sau đăng quang, Hân tiếp tục đi học giống như bạn bao nhiêu bạn sinh viên khác, đi làm, đi thực tập, khởi nghiệp bằng chính những công việc mình đam mê, bằng chính những gì mình được học và đào tạo trong trường dù rất khó khăn.

Đến giờ Hân vẫn tự tay vừa thiết kế, tư vấn bán áo dài, tư vấn khách in vải, thậm chí là tư vấn khách mua một bộ vest 2 tiếng mới xong, lãi có khi chỉ là một vài triệu thôi nhưng Hân quan niệm, một vài triệu đã là rất nhiều và thuận lợi so với nhiều bạn khởi nghiệp khác rồi.

Mặc dù số lãi đó chưa là gì so với số tiền mà Hân có thể kiếm được từ danh hiệu Hoa hậu khi dự sự kiện nhưng Hân không bao giờ có sự so sánh rằng, khó khăn vất vả thế, thôi mình bỏ đi để có thời gian chăm chút cho bản thân mình hay là chăm chút cho danh tiếng của mình ngày càng nổi hơn để mình đi sự kiện kiếm tiền nhiều hơn.

Ngọc Hân luôn cố gắng để cân bằng thời gian biểu buổi sáng có thể xinh đẹp đi dự event nhưng buổi chiều ngay lập tức trút bỏ những bộ quần áo xinh đẹp đó để lao ra chợ với nhân viên, tìm từng khúc vải, mặc cả đã từng nghìn đồng một mét vải, đi tìm từng khuy áo, từng phụ kiện để phù hợp với mỗi bộ quần áo, không nề hà những công việc đó.

Và thực sự nếu chỉ nghĩ đơn thuần là bạn kiếm được bao nhiêu tiền thì sẽ không bao giờ có thể theo đuổi được ước mơ, làm được công việc của mình yêu thích.

Cảm ơn Ngọc Hân!

Phương Nhung
Clip: Xuân Ngọc