DMagazine

Ngô Thanh Vân: "Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng"

(Dân trí) - Người ta thường nói trong nhân gian có 2 điều không thể giấu: Một là khi say, hai là khi yêu. Chẳng thể ngờ, Ngô Thanh Vân lại có lúc chưa cần đến men rượu đã khiến người khác say men hạnh phúc.

(Dân trí) - Người ta thường nói trong nhân gian có 2 điều không thể giấu: Một là khi say, hai là khi yêu. Ngô Thanh Vân chính là trường hợp thứ hai. Chẳng thể ngờ, "đả nữ" lại có lúc chưa cần đến men rượu đã khiến người khác say men hạnh phúc!

Ngô Thanh Vân mà tôi biết, nhiều năm sau này rất ít khi nhắc về chuyện tình cảm. Vân chỉ trả lời phỏng vấn về những dự án phim, về ước mơ đưa điện ảnh Việt ra thế giới… Có lúc, tôi cảm tưởng rằng xoay quanh người phụ nữ này chỉ có công việc và công việc.

Vân hùng hục làm việc, có khi còn hơn cả cánh mày râu. Cô làm "bà bầu" đào tạo học trò, sản xuất phim, tự đóng những cảnh hành động gai góc nhất… Vân tài giỏi và quyền lực, điều mà ai trong showbiz Việt cũng phải công nhận. Thế nhưng, người thân, bạn bè và những khán giả yêu mến cô lại chỉ mong "đả nữ" sớm tìm được "một nửa" của đời mình. 

Suốt bao năm qua, niềm mong mỏi đó tưởng chừng như khó thành hiện thực khi Ngô Thanh Vân thừa nhận cô đã "từ bỏ tìm kiếm tình yêu từ rất lâu". Vậy mà, khi Huy Trần xuất hiện, mọi thứ lập tức thay đổi.

Điều gì đã khiến một người từng "chạy trốn hôn nhân" lại chuẩn bị lên xe hoa vào ngày 8/5 tới đây?

Tin rằng cuộc trò chuyện hiếm hoi sau đây của Ngô Thanh Vân với Dân trí, về chủ đề tình yêu sẽ lan tỏa men say hạnh phúc của cô đến mọi người...

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 1

Cảm xúc hiện tại của Ngô Thanh Vân khi sắp trở thành cô dâu và chính thức bước vào một cuộc hôn nhân?

 - Vân rất hào hứng khi chuẩn bị bước qua một chương mới của cuộc đời mình, đồng thời cảm thấy may mắn khi tìm được một người bạn đời rất hợp về cả phong cách sống và lối suy nghĩ.

Phản ứng của người thân, gia đình, bạn bè hai bên lúc mới biết tin vui này như thế nào?

- "Mừng đến bùng nổ!" (cười lớn). Nói chứ mọi người đều cảm thấy hạnh phúc cùng Vân khi cuối cùng Vân cũng "có đôi có cặp", chứ không còn lủi thủi một mình nữa. Đặc biệt là mẹ của Vân, vì mẹ thường nói phụ nữ nên có một gia đình đàng hoàng, cuộc sống mới thật sự trọn vẹn.

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 3

Ngô Thanh Vân nghĩ sao khi mình trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho câu "chỉ cần đúng người, muộn một chút cũng không sao"?

- Thật sự câu nói đó cũng là một trong những châm ngôn của Vân. Trước giờ Vân luôn nghĩ thà mình thật chậm và kỹ lưỡng trong việc chọn bạn đời để chọn đúng người còn hơn vội vàng để sai người và không hạnh phúc về sau. Những cái tốt nhất thường đến sau cùng, vấn đề quan trọng ở đây là bạn có thật sự kiên nhẫn để chờ được nó hay không thôi…

Còn nhớ trong đám cưới ca sĩ Đông Nhi hồi tháng 11/2019, Ngô Thanh Vân từng nói mình "không có may mắn tìm được tình yêu và đã từ bỏ tìm kiếm từ rất lâu". Điều gì khiến Vân tuyệt vọng như vậy vì sao mọi thứ lại thay đổi như hôm nay? 

- Câu nói ở đám cưới Đông Nhi 2 năm trước là câu nói thật lòng của Vân tại thời điểm đó. Suốt thời gian dài, Vân chỉ tập trung cho công việc và chăm lo cho sự nghiệp của mình nhiều hơn là bỏ thời gian ra để tìm kiếm một tình yêu "bềnh bồng" nào đấy.

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 5

Cho đến khi dịch Covid-19 bùng phát, mọi thứ đều chậm lại và Vân có nhiều thời gian hơn để dành cho bản thân. Vừa lúc ấy Huy lại đến nên Vân nghĩ tình yêu chín muồi từ đó. Khi mà Vân có thể bỏ bớt công việc xuống, chú ý đến bản thân và cảm xúc của mình nhiều hơn và may mắn là Huy đã đến với Vân "đúng người, đúng thời điểm".

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 7

Người ta thường nói phụ nữ phải hôn nhiều "chàng ếch" mới gặp được hoàng tử. Nhưng trong hành trình đó, có bao giờ Ngô Thanh Vân bị áp lực về thời gian hay những "lời ra tiếng vào" làm ảnh hưởng quyết định của mình? 

- Vân nghĩ là con gái cần phải có nhiều sự lựa chọn và trải nghiệm nhiều mối tình khác nhau để tìm được chàng trai đúng nhất và hợp gu nhất với mình.

Thời đại ngày nay, Vân nghĩ con gái không cần phải e dè trong chuyện tình cảm nữa, mà cần phải mạnh dạn để tiến tới và tìm hiểu một người nào đó. Và nếu như người ấy không thích hợp với mình thì cũng nên mạnh dạn ra đi. Cứ thế cho đến khi mình tìm được người đúng nhất.  

Và Huy Trần đã xuất hiện trong cuộc đời Ngô Thanh Vân như thế nào? Điều gì ở Huy khiến Vân xiêu lòng?

- À (cười), lần đầu tiên gặp nhau của hai đứa là ở buổi casting phim "Thanh Sói". Giữa vô vàn các chàng trai đẹp thì điều khiến Vân ấn tượng nhất với Huy lúc đó là Huy… run nhất!

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 9

Thật ư? Vậy có bao giờ Ngô Thanh Vân mang con người của công việc vào tình yêu? 

- Vân là một người rất rõ ràng giữa công việc và tình cảm cá nhân. Trong công việc mình lại rất khắt khe, cầu toàn nhưng khi ở nhà thì mình cũng như bao nhiêu cô gái khác, vẫn cần một người làm điểm tựa, vẫn "nhí nhố" một tí với người yêu và thích được chiều chuộng.

Sự chênh lệch tuổi tác có ảnh hưởng nhiều đến mối quan hệ của Vân và Huy

- Thật bất ngờ là không! Vì Huy có suy nghĩ rất chững chạc và dung hòa được với suy nghĩ của Vân nên "tụi Vân" hiện tại không thấy ranh giới tuổi tác.

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 11

Nhiều người khi nhắc đến Ngô Thanh Vân thì cho rằng Vân là người của công việc và "chạy trốn" hôn nhân. Nhưng điều gì đã khiến Vân quyết định chọn hôn nhân? 

- Vân nghĩ bất kỳ một người phụ nữ thành công nào cũng cần có gia đình như một "điểm tựa". Vân hơi ngược với mọi người một chút, khi bây giờ mới bắt đầu xây dựng gia đình riêng của mình sau một thời gian dài chỉ biết công việc. Nhưng Vân nghĩ đây mới đúng là thời điểm để Vân có gia đình riêng của mình, làm nền tảng rồi từ đó sẽ có những bước ngoặt lớn hơn nữa. 

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 13

Đọc những chia sẻ của Vân về Huy, có thể cảm nhận được Huy rất dịu dàng quan tâm, chăm sóc Vân. Còn Vân nghĩ mình sẽ trở thành một người vợ như thế nào? 

- Huy đang đứng ở vạch bắt đầu cho sự nghiệp nên nhiều khi Vân hay nói vui với Huy rằng hãy xem Vân như một cuốn từ điển cho việc xây dựng nền tảng trong công việc của Huy.

Vân luôn nói Huy cứ làm sai đi rồi sẽ rút được nhiều kinh nghiệm thực tiễn hơn, Vân có thể cho Huy những kinh nghiệm mà mình đã trải qua để Huy có thể thành công hơn Vân ở độ tuổi đó.

"Đả nữ" theo chồng rồi liệu có "bỏ cuộc chơi"?

- Vân nghĩ đây có thể là giai đoạn cho mình "nghỉ giải lao" sau bằng ấy năm cống hiến trọn vẹn cho nghệ thuật. Vân muốn có một điểm lặng cho bản thân để vun đắp cho gia đình nhiều hơn.

Dĩ nhiên Vân cũng muốn có nhiều tiếng cười của trẻ nhỏ nữa. Có thể sau khi đã "ổn định" với vai trò làm vợ và làm mẹ, Vân sẽ trở lại với công việc.

Ngô Thanh Vân: Cái gì tốt nhất thường đến sau cùng - 15

Hiện nay, nhiều phụ nữ đến một độ tuổi nào đó mà vẫn chưa tìm được đối tượng kết hôn thì sẽ bị cho là "ế", "kén chọn"... Ngô Thanh Vân có thể chia sẻ bí quyết để tìm được tình yêu đích thực của đời mình?  

- Thật ra Vân cũng bị kêu "ế" rất nhiều năm rồi. Vấn đề ở đây là mình hiểu bản thân mình và làm thế nào để mình hạnh phúc nhất, hơn là nghe những gì xã hội phán xét. Hãy tin Vân, cái tốt nhất sẽ không đến sớm. Các cô gái như Vân hãy cứ kiên nhẫn nhé! 

Thực hiện: Thiên Hương
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thiết kế: Khương Hiền