Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng

(Dân trí) - Vốn dựng từ truyện tranh nên các siêu anh hùng thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel thường có những tạo hình hết sức bắt mắt và ấn tượng. Tuy nhiên, khi bước lên màn ảnh thì câu chuyện phục trang dĩ nhiên cũng cần biến đổi đôi chút cho phù hợp.

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 1

Trong phiên bản truyện tranh thì cô nàng Mantis có phần "hiếu chiến" hơn, "thiếu vải" hơn nhưng lại không được đáng yêu, dễ mến như phiên bản điện ảnh

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 2

Hawkeye trong truyện tranh được trang bị thêm chiếc mặt nạ khá "ngầu" nhưng cũng có thêm nhiều dải băng đô tím khá nữ tính

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 3

Rõ ràng, Thor phiên bản điện ảnh đã bỏ quên "mũ bảo hiểm" trong phần lớn thời lượng lên hình nhưng khán giả có lẽ lại cảm thấy hài lòng với sự thiếu sót này

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 4

Tạo hình Loki được đánh giá là tương đối trung thành với nguyên tác khi vẫn giữ nguyên chiếc mũ cùng cặp sừng sắc nhọn và tông quần áo màu xanh lục

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 5

Lớp giáp đen của chiến binh Báo Đen phiên bản điện ảnh về cơ bản không thay đổi quá nhiều, chỉ trừ việc các chi tiết hiện đại và tinh tế hơn

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 6

Các fans truyện tranh có lẽ cũng sẽ cảm thấy hài lòng với tạo hình trên phim của "Người Kiến" Scott Lang

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 7

Trong phiên bản mới của "Người Nhện", dì May trở nên trẻ trung, xinh đẹp đến mức khó tin

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 8

Khi lên phim, vai Thượng Cổ Tôn Giả trong "Phù thủy tối thượng" thậm chí còn được "chuyển giới" và giao cho nữ diễn viên Tilda Swinton thể hiện

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 9

Tạo hình của Scarlett Witch khi lên phim cũng được đánh giá là phù hợp, bắt mắt hơn nguyên gốc truyện tranh

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 10

Robert Downey Jr. quả thực được sinh ra để đóng "Người Sắt" Tony Stark và hình ảnh chàng tỷ phú tay chơi trong truyện tranh đã thực sự được bê nguyên xi lên màn ảnh

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 11

Bộ tranh phục xanh lưới của Gamora trong truyện tranh có khả năng sẽ khiến nhiều người nhức mắt và quyết định thay đổi của các nhà làm phim là hoàn toàn chính xác

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 12

Trong phần phim "Captain America" đầu tiên, tạo hình của Chris Evans khá giống với nguyên tác truyện tranh nhưng dần dần, tông màu trang phục của Captain America đã trở nên tối hơn, phù hợp với quá trình trưởng thành, trải nghiệm của nhân vật

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 13

Bucky Barnes khi lên phim cũng đã có một bộ cánh nam tính và rất may mắn khi được bỏ đi chiếc mặt nạ để khoe trọn vẻ điển trai

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 14

So với truyện tranh thì Groot phiên bản điện ảnh có vẻ tự do hơn rất nhiều vì hoàn toàn không mặc đồ

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 15

Thần thái của Valkyrie phiên bản điện ảnh được đánh giá rất cao dù không quá giống với nguyên tác

Ngỡ ngàng với nguyên gốc trang phục “sến rện” của các siêu anh hùng - 16

Còn đây là hình ảnh của Heimdall và thật may mắn là khi lên phim, vị thần này không phải mặc đồ da thú

Dung Nhi

Theo BR