Nghẹn ngào trước tâm thư Lý Á Bằng gửi con gái bị sứt môi

(Dân trí) - Trong khi vợ cũ mải mê yêu đương và hạnh phúc bên “tình trẻ” thì Lý Á Bằng quyết định nhận chăm sóc cô con gái bị dị sứt môi bẩm sinh, dồn hết tình yêu thương để bù đắp cho những thiếu hụt về tình cảm của con gái. Mới đây, anh lại khiến cư dân mạng “gục ngã” vì bức tâm thư gửi con gái.

Bức thư được Lý Á Bằng viết gửi con gái và đăng trên mạng xã hội như sau: “Những năm gần đây, bố bận rộn vì quỹ từ thiện và bệnh viện, đến nỗi bạn bè đều hỏi phải chăng bây giờ bố đã chuyển sang làm nhà từ thiện chứ không còn là một nghệ sĩ nữa. Lúc đó, bố chỉ biết cười thôi. Thực ra, bố chưa thể giàu có tới mới để trở thành một nhà từ thiện nhưng bố làm việc này vì tình yêu thương và vì có con bên mình.


Lý Á Bằng hạnh phúc khi ở bên cô con gái nhỏ Lý Yên.

Lý Á Bằng hạnh phúc khi ở bên cô con gái nhỏ Lý Yên.

Bố còn nhớ, khi bố đưa con sang Mỹ để làm phẫu thuật, bố đã viết thế này: “Thượng đế đã ban cho con chiếc sẹo, còn bố sẽ biến chiếc sẹo đó trở thành niềm tự hào của con”. Sau đó, bố thành lập quỹ từ thiện mang tên con Yên Nhiên Thiên Sứ. Có người hỏi bố rằng, bố say mê làm từ thiện thế này, liệu tương lai con gái bố có trở thành một nhà từ thiện hay không. Bố đã nói với họ rằng, bố không ép buộc con gái bố làm bất kỳ điều gì, đặc biệt là làm từ thiện bởi làm từ thiện phải xuất phát từ tâm. Tuy nhiên, bố sẽ rất hạnh phúc khi có con đồng hành cùng bố. Bố mong rằng, trong cuộc đời này, con sẽ không bao giờ gục ngã, dù có thất bại hay thành công, hãy luôn mạnh mẽ và vươn lên nhé. Yên Nhi, bố hy vọng con có thể trở thành một người như vậy”.

Con gái Lý Á Bằng và Vương Phi chào đời vào năm 2006 không lâu sau khi cặp đôi tổ chức đám cưới. Cô bị bị sứt môi bẩm sinh và vợ chồng Lý Á Bằng đã đưa con gái sang Mỹ làm phẫu thuật khi cô bé mới được vài tháng tuổi. Có một cô con gái bị dị tật bẩm sinh môi, Lý Á Bằng và Vương Phi thấu hiểu nỗi đau của những bậc phụ huynh giống mình. Trở về từ Mỹ, họ đã thành lập một quỹ từ thiện đến nay đã được hơn 10 năm mang tên con gái họ, nhằm giúp đỡ và sẻ chia với những gia đình có em bé bị dị tật bẩm sinh.


Sau khi ly dị với Vương Phi vào năm 2013, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con gái Lý Yên và tự tay chăm sóc cô bé từ đó đến nay.

Sau khi ly dị với Vương Phi vào năm 2013, Lý Á Bằng giành quyền nuôi con gái Lý Yên và tự tay chăm sóc cô bé từ đó đến nay.

Sau khi Lý Á Bằng và Vương Phi ly dị vào năm 2013, quỹ từ thiện này vẫn tiếp tục hoạt động. Lý Á Bằng bằng tất cả tình yêu thương của mình vẫn hăng say làm từ thiện, đến tới thăm từng bệnh viện, hỏi han từng gia đình. Trước đây, Vương Phi luôn là người đồng hành với anh trong những chuyến đi này, còn giờ đây người thay thế cô chính là cô con gái 11 tuổi của họ.

Lý Á Bằng còn viết: “Dù mang vết sẹo mà thượng đế ban cho, nhưng con đã lớn lên khỏe mạnh. Con có thể tự tin vui cười, con khiến sự bất an trong bố tan biến. Yên Nhi à, bố hy vọng khi nào con lớn lên, con sẽ luôn là chính con, luôn là một người thật đặc biệt”.

Kể từ khi chia tay Vương Phi, Lý Á Bằng trở thành tấm gương người cha mẫu mực, luôn bên cạnh và chăm sóc cho con gái Lý Yên. Cuối năm 2016, Lý Á Bằng dẫn con gái Lý Yên và con gái riêng của Vương Phi tới thăm một bệnh viện. Cả ba cha con hào hứng mang những thùng quà to nhỏ, tới từng giường bệnh để hỏi thăm các bệnh nhân. Hình ảnh đẹp của họ đã được lan truyền trên mạng xã hội.


Con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi bị sứt môi bẩm sinh nhưng được cha ruột chăm sóc và đưa đi phẫu thuật, cô bé hiện có cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Con gái của Lý Á Bằng và Vương Phi bị sứt môi bẩm sinh nhưng được cha ruột chăm sóc và đưa đi phẫu thuật, cô bé hiện có cuộc sống hoàn toàn bình thường.

Cuộc sống của một “gà trống nuôi con” không mấy dễ dàng nhưng Lý Á Bằng đã làm việc đó một cách xuất sắc. Anh tự tay chăm sóc con gái, đưa con đi chữa bệnh, trở thành nguồn động viên tinh thần lớn với con. Ông bố này đã nhiều lần xù lông nhím với phóng viên để bảo vệ con gái khi các thợ săn ảnh tìm mọi cách tiếp cận cô con gái anh, chụp ảnh cô bé khiến cô bé hoảng sợ.

Lý Á Bằng không đi bước nữa, không “ham” các buổi tiệc tùng trong làng giải trí, cả thế giới của anh lúc này là cô con gái nhỏ Lý Yên và các hoạt động từ thiện. Đáng nói hơn cả, sau khi chia tay với Vương Phi, Lý Á Bằng nhận nuôi con gái Lý Yên để vợ cũ tự do tìm tình yêu mới. Hiện, Vương Phi đang sống cùng tình trẻ Tạ Đình Phong. Cặp đôi nối lại quan hệ vào năm 2014, không lâu sau khi Vương Phi và Lý Á Bằng ly dị.

Trước khi kết hôn với Vương Phi, Lý Á Bằng từng có thời hò hẹn với Châu Tấn. Từ khi làm cha, anh trở thành một người khác, sống có trách nhiệm và giàu tình yêu thương hơn.


Lý Yên tự tin chụp ảnh tự sướng và khoe lên trang cá nhân, cô bé cũng có nhiều nét giống người mẹ nổi tiếng Vương Phi của mình.

Lý Yên tự tin chụp ảnh "tự sướng" và khoe lên trang cá nhân, cô bé cũng có nhiều nét giống người mẹ nổi tiếng Vương Phi của mình.

Mi Vân
Theo iFeng