Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm

(Dân trí) - Sau một thời gian vắng bóng, đặc biệt khoảng thời gian vướng “ồn ào” trên mạng xã hội với chồng cũ là MC Thanh Bạch, nghệ sĩ Xuân Hương bất ngờ tái xuất. Cô hoá thân với hình ảnh lấy nguyên tác từ “bà Phó Đoan” trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng.

"Đây là một bài hát vui" - ca sĩ Jun Phạm - (sáng tác: nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng)

“Đây là một bài hát vui” được lấy cảm hứng từ câu chuyện trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. 

Jun Phạm vào vai Xuân tóc đỏ, nhân vật chính của tiểu thuyết. Từ một kẻ bị coi là hạ lưu, bỗng chốc anh được nhảy lên tầng lớp danh giá của xã hội nhờ trào lưu Âu hóa thời ấy.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 1

Jun Phạm vào vai Xuân tóc đỏ. Anh kể câu chuyện về một chàng trai với tinh thần lạc quan, yêu đời. Thông qua việc ngẫu hứng thể hiện một bài hát, anh mong muốn truyền tải tinh thần tích cực của mình đến số đông.

Cùng với đó nghệ sĩ Xuân Hương vào vai bà Phó Đoan, Nam Em (vai cô Tuyết), BB Trần (vai bà thầy bói), hai thành viên cũ từ nhóm nhạc 365 của anh là Will và S.T Sơn Thạch, Minh Dự, Ngọc Tưởng... đều cùng nhép giọng theo phần lời bài hát cùng loạt biểu cảm hài hước. Nghệ sĩ Hữu Châu, Nam Thư, Ngô Kiến Huy, Quang Trung,... cũng là những nhân vật quan trọng xuất hiện.

Trong nguyên tác “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, Phó Đoan là người đàn bà lăng nhăng, lả lơi.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 2

Nghệ sĩ Xuân Hương gây chú ý khi tái xuất với vai bà Phó Đoan sau thời gian vắng bóng.

“Ban đầu, khi nhận được lời mời tôi khá bất ngờ. Thứ nhất người ngỏ lời là Jun Phạm - một bạn ca sĩ còn rất trẻ. Khoảng cách khá xa về tuổi tác và lĩnh vực hoạt động khiến tôi cũng có phần lo ngại. Tuy nhiên, khi nghe ý tưởng và cảm nhận sự chân thành từ bạn và ê-kíp, tôi đã đồng ý”, cô chia sẻ.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 3

Nghệ sĩ Xuân Hương vốn có thế mạnh về dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm sân khấu mang tính trào phúng, phản ánh hiện thực.

Không dừng lại ở mối quan hệ đồng nghiệp, nữ nghệ sĩ và Jun dành cho nhau tình cảm trân quý. Nghệ sĩ cũng góp ý kịch bản và lối diễn để giúp nam ca sĩ thực hiện trơn tru. 

Trong khi nghệ sĩ Xuân Hương vào vai bà Phó Đoan, S.T Sơn Thạch và Will được chọn với vai cậu Quần Quật, cậu Quằn Quại. 

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 4

Thông qua sự góp mặt của 2 người bạn, Jun Phạm xem đây là món quà đặc biệt mà anh muốn dành cho các fan của 365 sau thời gian 10 năm các thành viên gặp nhau.

Trong tạo hình quý cô kiêu kỳ, Nam Em biểu cảm có phần hài hước, tưng tửng quen thuộc cùng 2 câu hát: “Đây là một bài hát vui, đây là một bài hát không buồn...”

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 5

Nam Em thể hiện vai cô Tuyết.

Nam Em cho biết, khi nhận được lời mời từ đàn anh, cô rất run, thậm chí định xin phép từ chối vì lo sợ không hoàn thành tốt vai diễn. Tuy nhiên, chính Jun Phạm đã động viên, đồng thời hứa hẹn đây là một vai diễn hoàn toàn được “đo ni đóng giày” cho cô.

Nam Em thể hiện vai cô Tuyết. Ở tiểu thuyết “Số Đỏ”, đây là một người phụ nữ hư hỏng, luôn cố gắng diện và thể hiện bản thân một cách lố lăng trước mọi người. Cô Tuyết cũng là hình mẫu thiếu nữ đang rất tiêu biểu cho xã hội “tân thời ngày ấy”.

Jun Phạm bày tỏ: “Tôi quan niệm rằng mình chỉ có một thời tuổi trẻ nên hãy cứ làm những gì mình thích. Hơn nữa đã quyết định làm thì không sợ so sánh, bởi tôi biết khả năng sáng tạo của mình đến đâu. Miễn làm hay, làm đẹp và bằng hết tâm huyết của mình thì mọi người sẽ đón nhận”.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 6

“Hy vọng đây sẽ là cái kết đẹp nhằm khép lại năm 2019 tích cực và sôi nổi của Jun Phạm”, anh chia sẻ.

Suốt chặng đường 10 năm ca hát, điều ý nghĩa nhất của anh không phải kiếm được bao nhiêu tiền, vị trí hạng mấy trong làng nhạc mà quan trọng hơn hết là mối quan hệ, tình cảm năm ca sĩ có được từ những người bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Bên cạnh những lời chúc mừng, Jun Phạm cũng nhận được câu hỏi từ giới truyền thông về ý kiến lo ngại bài hát gây tranh cãi bởi lấy cảm hứng từ một tác phẩm đậm tính trào phúng giễu cợt.

Trước quan điểm này, Jun Phạm cho rằng, âm nhạc mục đích chính là để giải trí. Quan trọng là mọi thứ được thực hiện rất chỉn chu, dựa trên tinh thần tôn trọng cố nhà văn, tác phẩm và các nhân vật...

Cựu thành viên nhóm 365 cũng thẳng thắn, chuyện tranh cãi có thì cũng hay, bởi cần có nhiều luồng ý kiến để rút kinh nghiệm cho những lần kế tiếp.

Dàn nghệ sĩ thân thiết với Jun Phạm như Ngô Thanh Vân, Noo Phước Thịnh, Ninh Dương Lan Ngọc, Thuý Ngân, Trúc Nhân, Gil Lê... đã tới chúc mừng anh.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 7

Ngô Thanh Vân.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 8

Noo Phước Thịnh.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 9

Ninh Dương Lan Ngọc.

Nghệ sĩ Xuân Hương “liều lĩnh” vào vai Phó Đoan cùng “Xuân tóc đỏ” Jun Phạm - 10

Ninh Dương Lan Ngọc và Nam Thư.

Phương Nhung

Ảnh: Trí Nghĩa, NVCC