Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản

Mi Vân

(Dân trí) - Ở tuổi U60, Chương Tiểu Huệ vẫn giữ được thần thái quyến rũ và dáng vẻ hấp dẫn. Cô chính là nữ minh tinh từng khiến cả chồng và người tình bị phá sản vì lối sống xa xỉ.

Chương Tiểu Huệ là một mỹ nhân nổi tiếng của xứ hương cảng thập niên 90 với thân hình gợi cảm và gương mặt hoàn mỹ.

Chương Tiểu Huệ từng góp mặt trong một số bộ phim như Đào sắc, Cố sự vô song, Giá nhân thị Hương cách lý lạp... Cô còn được mời làm giám đốc sản xuất trong bộ phim W của đạo diễn Oliver Stone và làm khách mời trong bộ phim Miss China.

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 1

Chương Tiểu Huệ là một nhan sắc nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông. 

Sự nghiệp diễn xuất của Chương Tiểu Huệ không quá nổi bật nhưng người đẹp họ Chương vẫn là cái tên mà truyền thông Hồng Kông dành sự quan tâm đặc biệt vì quá xinh đẹp.

Chương Tiểu Huệ sinh năm 1963 trong gia đình giàu có. Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa, làm quen với những món hàng hiệu đắt tiền. Năm 18 tuổi, cô có chuyên gia thiết kế trang phục riêng. 

Người đẹp từng theo học đại học tại Canada, đồng thời tham gia điều hành, quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Cô được nhận xét là người rất có tài năng trong lĩnh vực thời trang.

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 2

Chương Tiểu Huệ sinh trưởng trong một gia đình giàu có, khá giả nên ngay từ nhỏ, cô được hưởng cuộc sống nhung lụa. 

Người đẹp từng có phát ngôn gây sốc về thời trang: "Cơm có thể không ăn, nhưng một ngày không thể không mua một chiếc áo". Điều này chi phối cuộc sống, suy nghĩ và ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống hôn nhân của Tiểu Huệ. 

Năm 1987, Chương Tiểu Huệ khi đó là một cô gái trẻ đã gặp được Chung Trấn Đào - một nam ca sĩ nổi tiếng và giàu có. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình và tiến tới hôn nhân chỉ sau 3 tuần tìm hiểu. 

Dù bị bố mẹ phản đối, cho rằng mối quan hệ này còn quá nóng vội, Chương Tiểu Huệ và Chung Trấn Đào vẫn kiên quyết trở thành vợ chồng. Họ tổ chức một đám cưới xa hoa ở New York, Mỹ và có hai con chung.

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 3

Năm 24 tuổi, Chương Tiểu Huệ đã kết hôn với nam ca sĩ nổi tiếng và giàu có Chung Trấn Đào.

Trong những năm đầu hôn nhân, Chung Trấn Đào rất yêu chiều Chương Tiểu Huệ và không tiếc tiền chiều chuộng thói quen mua sắm của vợ. Nữ diễn viên từng "rút két" của ông xã Chung Trấn Đào khoảng 300.000 - 600.000 Nhân dân tệ (khoảng 1 - 2 tỷ đồng) để phục vụ thú vui mua sắm.

Vốn là một tiểu thư được yêu chiều từ bé, Tiểu Huệ không "động tay" vào bất kỳ việc gì trong gia đình. Cô không dọn dẹp, cũng không nấu ăn mà chỉ xem mua sắm là đam mê duy nhất. 

Để giúp vợ quản lý việc nhà, Trấn Đào sắm biệt thự hạng sang, thuê người giúp việc, tài xế riêng cho vợ. Có thông tin cho rằng, chi phí tiêu hàng tháng của Chương Tiểu Huệ không dưới 30 nghìn Nhân dân tệ.

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 4

Chung Trấn Đào nổi tiếng yêu chiều vợ và không phản đối thói quen mua sắm vô độ của Chương Tiểu Huệ. 

Dù đã lập gia đình và sinh nở nhưng Chương Tiểu Huệ vẫn thích lui tới các quán bar, tụ tập vui chơi với bạn bè. Điều này khiến hôn nhân của cô và Trấn Đào bắt đầu rạn nứt.

Người đẹp còn bị phát hiện ngoại tình trong thời gian chồng đang bận đi lưu diễn. Những hình ảnh Chương Tiểu Huệ tay trong tay với một người đàn ông khác không phải chồng mình xuất hiện trên mặt báo đã chính thức đẩy cuộc hôn nhân của cô và Trấn Đào rơi vào khủng hoảng. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1997 tại Hồng Kông đã khiến Chung Trấn Đào rơi vào cảnh phá sản. Việc kinh doanh bất động sản thua lỗ cộng với những khoản chi tiêu khổng lồ của Tiểu Huệ đã khiến Trấn Đào đối mặt với khoản nợ lên tới 250 triệu đô la Hồng Kông. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 5

Cặp đôi có hai con chung và ly hôn vào năm 1999. 

Năm 1999, Tiểu Huệ và Chung Trấn Đào tuyên bố ly hôn. Quyền nuôi con thuộc về nam ca sĩ. Trả lời truyền thông, Chung Trấn Đào cho rằng, cuộc hôn nhân của anh đáng ra không nên diễn ra và Chương Tiểu Huệ vốn không phải mẫu phụ nữ của gia đình. 

Có thông tin cho rằng, thời điểm Tiểu Huệ và Trấn Đào vẫn là vợ chồng, cô đã có quan hệ tình cảm với đại gia Trần Diệu Mân. Vì Chương Tiểu Huệ, Trần Diệu Mân vung tay tiêu những khoản tiền lớn và đòi ly hôn với người vợ đang mắc bệnh ung thư khiến các con ông sau này quyết định từ mặt cha và lên án người đẹp họ Chương. 

Thời gian hạnh phúc của Tiểu Huệ và đại gia Trần Diệu Mân không kéo dài quá lâu khi đến năm 2002, vị tỷ phú này cũng tuyên bố phá sản. Người tình rơi vào cảnh nghèo khó, Chương Tiểu Huệ cũng bỏ rơi ông và hành động này đã khiến công chúng chỉ trích cô nặng nề. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 6

Sau khi ly hôn chồng, Chương Tiểu Huệ công khai mối tình với đại gia có gia đình Trần Diệu Mân.

Quay về cuộc sống độc thân, Chương Tiểu Huệ vẫn không từ bỏ đam mê mạnh mẽ với thời trang cũng như thú vui mua sắm. Cô và người chồng cũ, Chung Trấn Đào còn vướng vào một vụ kiện số tiền 250 triệu đô la Hồng Kông sau khi chia tay. 

Được biết, trước khi ly hôn, cặp đôi cùng thế chấp một ngôi nhà để vay 150 triệu đô la Hồng Kông nhằm đầu tư vào dự án bất động sản. Tuy nhiên, khủng hoảng tài chính năm 1997 khiến kế hoạch đầu cơ của cặp đôi đổ vỡ. 

Sau khi Trấn Đào tuyên bố phá sản, công ty cho vợ chồng cô vay tiền đã đòi Chương Tiểu Huệ phải chịu trách nhiệm chi trả. Họ đệ đơn đòi tiền vào năm 2001 và người đẹp đã bị xử thua trong phiên tòa sơ thẩm. Tuy nhiên, khi kháng cáo, cô giành chiến thắng sau 3 năm chiến đấu. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 7

Khi cả chồng cũ và người tình đều phá sản, Chương Tiểu Huệ từng ra nước ngoài sinh sống một thời gian rồi quay lại Hồng Kông. 

Được biết, sau khi ly hôn, Chương Tiểu Huệ không trở lại đóng phim mà dành thời gian nghiên cứu thời trang, hợp tác với các tạp chí thời trang - lĩnh vực mà cô rất am hiểu và đam mê. Người đẹp còn mở cửa hàng kinh doanh thời trang và làm ăn phát đạt tại Hồng Kông. 

Dù tình hình tài chính hiện tại không được dư dả như xưa nhưng Chương Tiểu Huệ chưa bao giờ từ bỏ thói quen mua sắm và luôn phải xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, nổi bật nhất. 

Ở tuổi 58, Chương Tiểu Huệ vẫn duy trì được vẻ ngoài tươi trẻ và gợi cảm. Gu thời trang của người đẹp cũng được đồng nghiệp trong giới đánh giá rất cao. Cô thường xuất hiện tại các sự kiện thời trang đình đám trong nước và quốc tế. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 8

Người đẹp họ Chương tự gây dựng sự nghiệp thời trang và trở thành một "bà hoàng" trong lĩnh vực thời trang. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 9

Chương Tiểu Huệ đi đầu nhiều xu hướng và trở thành gương mặt thương hiệu cho các nhãn hiệu dù không còn trẻ. 

Người đẹp còn có một tài khoản trên mạng xã hội để chia sẻ những hiểu biết, xu hướng thời trang. Mỹ nhân U60 có ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các mẫu thời trang được cô giới thiệu sẽ có hiệu ứng lớn và được giới trẻ tôn sùng là "nữ hoàng thời trang".

Được biết, sau khi ly hôn với ca sĩ Chung Trấn Đào, Chương Tiểu Huệ từng sang Mỹ sinh sống và không giữ liên lạc với chồng cũ cũng như hai đứa con. Chương Tiểu Huệ từng bày tỏ mong muốn gặp hai con ruột nhưng bị chính các con từ chối vì quãng thời gian xa cách, thiếu vắng tình cảm quá lâu. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 10

"Nữ hoàng mua sắm" vẫn có đam mê bất tận với việc sắm sửa tại các trung tâm thương mại. 

Trong khi đó, Chung Trấn Đào đã tái hôn và người vợ mới của anh lại rất thương yêu, chăm sóc hai con riêng của chồng. Bởi vậy, hai đứa trẻ xem mẹ kế như mẹ đẻ trong khi từ chối tình cảm của Chương Tiểu Huệ.

Năm 2019, người đẹp U60 từng thổ lộ trong một bài phỏng vấn rằng, nếu được quay lại tuổi đôi mươi, cô sẽ không "dại dột" lao vào hôn nhân quá sớm. Nói về việc hò hẹn thời điểm hiện tại, Chương Tiểu Huệ cho biết, cô yêu rất nhiều. Do vậy, dù thất bại trong hôn nhân, cô vẫn có niềm tin vào tình yêu. 

Hiện tại, mỹ nhân U60 dành thời gian cho công việc kinh doanh, chăm sóc bản thân, đi du lịch và chưa từ bỏ thói quen mua sắm không cần nhìn giá. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 11

Chương Tiểu Huệ tham dự một sự kiện thời trang ở Trung Quốc, tháng 8/2021. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 12

Ở tuổi 58, Chương Tiểu Huệ vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ trung. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 13

Sau một cuộc hôn nhân "ồn ào" và mối tình với tỷ phú họ Trần, Chương Tiểu Huệ chưa lập gia đình dù cô khẳng định, danh sách bạn trai của cô không ngắn. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 14

Mỹ nhân U60 dành thời gian đi du lịch, chăm sóc bản thân. 

Mỹ nhân sỡ hữu nhan sắc vạn người mê từng khiến hai tỷ phú lâm cảnh phá sản - 15

Trang cá nhân của mỹ nhân U60 cũng có nhiều người theo dõi để lắng nghe những tư vấn thời trang của cô.