Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng”

(Dân trí) - Sao Việt và các con đã nhanh trí sáng tạo ra những cách tự bảo vệ mình giữa thời buổi dịch bệnh, khẩu trang khan hiếm và “quý hơn vàng”.

Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra vẫn đang diễn biến theo hướng vô cùng phức tạp. Ở Việt Nam, rất nhiều nghệ sĩ đã phải hủy show, tránh môi trường đông người, đề phòng virus lây lan. Nhiều nghệ sĩ tập trung ở nhà chăm con vì các bé tiếp tục phải nghỉ học để phòng chống dịch bệnh.

Trong bối cảnh chung, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng phải huỷ nhiều show. Cô tạm gác công việc và dành thời gian chăm sóc con trai Subeo.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 1

Trước đó, cô vừa có chuyến đi nghỉ Tết tại Nhật Bản cùng bé Subeo và bạn trai Kim Lý. Khi trở về Việt Nam, bé Subeo đeo khẩu trang rất cẩn thận ở sân bay và lúc này mới nhận được tin tiếp tục phải nghỉ học.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 2

Vì không muốn con buồn chán trong kỳ nghỉ, Hồ Ngọc Hà đã tiếp tục cho Subeo đi du lịch cùng cả nhà ở một resort tại Mũi Né. Để con vẫn được thoả sức nô đùa nhưng phải đảm bảo an toàn sức khoẻ, Hồ Ngọc Hà đã lấy chiếc khăn trùm kín đầu và mặt của con và cháu, chỉ để hở 2 mắt của các bé.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 3

Chia sẻ ảnh con gái đang quấn khăn kín mít cho các bé, mẹ Hồ Ngọc Hà bày tỏ: “Mấy nhỏ nhà tôi đi chơi thời dịch. Tội ghê, ra chỗ không người vẫn phải bịt mặt”.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 4

Việc che chắn cho con trai và các cháu của Hồ Ngọc Hà là điều cần thiết và được mọi người ủng hộ. Các bạn nhỏ cũng tỏ ra hiểu chuyện, vô cùng hợp tác và chỉ tháo khăn khi đi ăn. 

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 5

"Bi béo" là con trai thứ hai của NSƯT Xuân Bắc.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 6

Cũng ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, con trai của nghệ sĩ Xuân Bắc (ngoài cùng bên trái) cũng dùng chiếc mũ vải vốn để chống gió trùm kín lên đầu, chỉ để hở hai mắt.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 7

Đáng chú ý là kể cả khi ngồi nhà xem phim về đại dịch cúm cậu bé cũng không chịu rời món đồ “bảo hộ” đặc biệt này. Anh chàng còn kể vanh vách các cách phòng tránh lây nhiễm virus.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 8

Giữa thời buổi khẩu trang khan hiếm và "quý hơn cả vàng", vợ rapper Đinh Tiến Đạt đã có cách phòng chống virus cho con vô cùng sáng tạo.

Bà xã Đinh Tiến Đạt đã sử dụng khăn xô để bảo vệ con khi đi ra ngoài.

Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 9
Muôn kiểu bảo hộ tự chế của sao Việt và con thời khẩu trang “quý hơn vàng” - 10

Bà xã anh chia sẻ: “Khỏi cần tranh nhau mua khẩu trang đủ loại trên thị trường mà không biết rằng, nó có thật sự sạch sẽ và an toàn hay không, cũng không góp phần thải rác ra môi trường với mỗi ngày một cái khẩu trang và bao bì quanh nó.

Hãy nhìn Finn: chỉ với cái khăn sữa Finn đã có khẩu trang rất thời trang cho riêng mình và ngoan ngoãn đeo dù là nằm chơi, đi chích ngừa hay dạo phố chứ không khó chịu.

Mọi người có thể dùng các loại khăn có kích thước từ 35x35cm trở lên là được. Để tập cho bé quen thì nên dùng khăn quấn cổ làm yếm cho bé rồi chơi với bé kiểu “cuk hà” giở khăn từ cổ bé lên che mũi rồi lấy xuống, vừa làm vừa tương tác cho bé cười, mỗi ngày cứ tập chơi với bé rồi tăng thời gian giữ khăn ở mũi cho bé quen...

Một lưu ý nhỏ là nếu đeo cho bé ra đường xong chịu khó về giặt liền bằng nước nóng hơn 60 độ để diệt khuẩn (nhất là con vi khuẩn corona đang tung hoành)”. 

Phương Nhung