Miko Lan Trinh chia sẻ lý do 8 năm theo đuổi vụ kiện với ông bầu Hoàng Vũ

(Dân trí) - “Càng nhớ lại quãng thời gian ba mẹ tôi đã mỏi mệt về vụ scandal đầu tiên trong đời này của mình như thế nào, tôi càng quyết tâm theo tới cùng”, Miko Lan Trinh chia sẻ.

Ngày 7/5, TAND Quận 1 (TPHCM) mở phiên xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng ca sĩ, diễn viên giữa ca sĩ Miko Lan Trinh (Nguyễn Võ Lan Trinh, sinh năm 1987) với Công ty Những người bạn chiến thắng (Amigo), do ông bầu Hoàng Vũ làm giám đốc. 

Miko Lan Trinh chia sẻ lý do 8 năm theo đuổi vụ kiện với ông bầu Hoàng Vũ - 1

Miko Lan Trinh tại phiên xử Sơ thẩm trong vụ kiện với ông bầu Hoàng Vũ.

Nữ ca sĩ cho biết, trong phiên sơ thẩm này cô không nhờ luật sư tranh luận mà chỉ nhờ tư vấn và tự đứng ra bào chữa cho mình trước tòa. Sau phiên chất vấn, Hội đồng xét xử tạm ngừng và sẽ tiếp tục phiên xử vào ngày 12/5 sắp tới.

Được biết, theo hồ sơ ban đầu, cuối tháng 6/2011, công ty Amigo ký hợp đồng độc quyền với Miko Lan Trinh thời hạn 5 năm. Công ty đào tạo, đầu tư để Miko Lan Trinh trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày 18/7/2012 Miko Lan Trinh đã làm đơn chấm dứt hợp đồng.

Sau đó, công ty yêu cầu nữ ca sĩ thực hiện các cam kết và các điều khoản trong hợp đồng đã ký, xét thấy những điều này không hợp lý nên Lan Trinh đã khởi kiện công ty ra tòa vào tháng 10/2012. 

Trong phiên xử sơ thẩm lần một, Miko Lan Trinh đã thắng kiện. Sau đó, công ty không đồng ý kết quả xét xử nên đã phản tố, yêu cầu Miko Lan Trinh bồi thường 450 triệu đồng do vi phạm hợp đồng.

Tính đến nay, vụ kiện giữa Miko Lan Trinh và ông bầu Hoàng Vũ đã kéo dài suốt 8 năm mới có phiên xử lại. 

Miko Lan Trinh trải lòng về vụ kiện dân sự nhưng lại kéo dài đến khó tin: “Vụ án kéo dài trong nhiều năm bởi vì đã xử sơ thẩm tôi thắng. Sau đó đến phúc thẩm về xử lại, như vậy mà kéo dài 8 năm, với vô số những lần hẹn mà bên kia dây dưa không đến, nhưng kiện thì vẫn lì, với mục đích trì hoãn thời gian càng lâu càng tốt, để cho tôi mệt mỏi thấm đòn phải buông, như nhiều trường hợp nạn nhân khác. 

Nhưng mà, họ không thể hình dung được, ngược lại 8 năm chỉ làm cho một đứa mới lớn nay đã thấy mình đủ mạnh mẽ, tự đứng lên bảo vệ quyền lợi cho mình. Tôi không còn rụt rè sợ sệt, giấu diếm hay để bị uy hiếp tinh thần như trước”. 

Miko Lan Trinh chia sẻ lý do 8 năm theo đuổi vụ kiện với ông bầu Hoàng Vũ - 2

Trong nhiều năm qua, Miko Lan Trinh xây dựng cho mình hình ảnh nghệ sĩ đa năng trong nghệ thuật, từ vai trò MC, ca sĩ, diễn viên cho đến VJ...

Miko Lan Trinh cho biết, trong suốt thời gian 8 năm qua, cứ tầm 5-6 tháng hoặc có khi gần 1 năm thì cô sẽ nhận được giấy triệu tập của tòa. “Mỗi lần nhận giấy của tòa là tôi bị xuống tinh thần. Bởi mỗi khi mình muốn quên thì lại có tin. Do bên kia nhiều lần không ra tòa”.

Nói về lý do vẫn sao vẫn kiên trì theo vụ kiện này trong nhiều năm, nữ ca sĩ cho biết: “Vì tôi phải kết thúc sai lầm do mình tạo ra. Vì sai lầm lúc còn non dại của mình ảnh hưởng đến gần một thập kỷ sau, để đến ba tôi vốn không thích tranh chấp đấu đá ngoài đời hôm nay cũng đến ngồi với mình.

Tấm hình duy nhất mình selfie trước khi phiên tòa bắt đầu để dặn lòng ghi nhớ một kí ức dù không mấy tốt đẹp nhưng cần có trên con đường phát triển của riêng mình. Càng nhớ lại quãng thời gian ba mẹ tôi đã mỏi mệt về vụ scandal đầu tiên trong đời này của mình như thế nào, tôi càng quyết tâm theo tới cùng”.

Trước khi đến với phiên xử ngày 12/5, Miko Lan Trinh cũng bộc bạch bản thân cảm thấy lo lắng. “Tôi nghĩ hôm nay là tuyên án luôn rồi. Lúc nghe nói chờ đến thứ Ba tuần sau là tôi hiểu mình không thể ăn ngon ngủ yên đến lúc đó. Tôi là người dễ bị ám ảnh, sợ có gì xảy ra có thể in luôn khoảnh khắc đó trong tiềm thức”.

“Nhưng mà khi cần thì tôi vẫn mạnh mẽ và kiên quyết đến cùng”, Miko Lan Trinh khẳng định.

Băng Châu