Michael Jackson được minh oan sau những cáo buộc lạm dụng tình dục

(Dân trí) - Tòa án đã bác bỏ những cáo buộc của một vũ công về việc Michael Jackson đã lạm dụng anh lúc còn là một cậu bé.

Thẩm phán tòa án tối cao Los Angeles Mitchell Beckloff đã bác bỏ cáo buộc của Wade Robson vào ngày thứ 3 sau một thời gian anh này nộp đơn tố cáo.

Siêu sao nhạc pop bạc mệnh
Siêu sao nhạc pop bạc mệnh

Trước đó Robson, trong một phiên tòa hình sự vào năm 2005, đã làm chứng cho Jackson trước những cáo buộc rằng siêu sao nhạc Pop đã dụ dỗ anh ta trong một thời gian dài.

Howard Weitzman trong một email gửi đến AP đã khẳng định rằng “Ngài Robson đã thề trước tòa rằng Michael chưa bao giờ làm bất cứ điều gì không đứng đắn với anh ta”

Sau đó, vũ công này đã nộp đơn tố cáo vào tháng 5 năm 2013 cáo buộc nam ca sĩ bạc mệnh này đã lạm dụng anh ta trong vòng hơn 7 năm.

Michael Jackson và Robson
Michael Jackson và Robson

Robson, từng cộng tác với Britney Spears và xuất hiện trong chương trình So You Think You Can Dance của đài Fox, khẳng định rằng không hề nhận ra sự nguy hiểm đến từ những lời gạ gẫm của Jackson cho đến khi anh ta bị suy sụp tâm lý.

Tất nhiên, đại diện của Jackson chưa bao giờ xác nhận những thông tin này.

Lúc này, luật sư của Robson Maryann Marzano cũng chưa có phản hồi sau quyết định của tòa án.

 Hải Anh
Theo DM