Marilyn Manson hát tặng con gái Michael Jackson

(Dân trí) - Sau sự cố tự tử bất thành, con gái của huyền thoại nhạc pop Michael Jackson đã nhận được tình yêu của nhiều khán giả khắp nơi trên thế giới, và đặc biệt là một trong những ca sĩ mà Paris Jackson yêu thích – Rocker Marilyn Manson.

Một ngày sau khi cô con gái 15 tuổi của Michael Jackson được đưa đến bệnh viện vào ngày 5/6 với tình trạng cắt cổ tay và uống thuốc quá liều thì theo báo cáo, một trong những nguyên nhân khiến Paris đã cố gắng để gây tổn thương cho bản thân mình là do cô bị cấm tham dự buổi hòa nhạc của rocker nổi tiếng Marilyn Manson, ca sĩ mà Paris Jackson hâm mộ rất nhiều.

Về phía Marilyn Manson, trong buổi hòa nhạc của mình, trước khi bắt đầu ca khúc "Disponsible Teens" (bài hát về sự phẫn nộ của một thiếu niên đối với xã hội) Manson đã nói với khán giả, "Bài hát này tôi muốn dành cho Paris Jackson" trong sự cổ vũ của những người có mặt tại buổi biểu diễn.

Cũng trước khi diễn ra chương trình , ca sĩ 44 tuổi Manson đã dành cho Paris những lời động viên đầy cảm động, "Chú hy vọng cháu sẽ cảm thấy tốt hơn. Cháu sẽ có tên trong danh sách khách mời của chú bất cứ khi nào cháu muốn".

Rocker Marilyn Manson và Paris Jackson

Rocker Marilyn Manson và Paris Jackson

"Cô ấy đã nói cô ấy không thể đến được với buổi trình diễn của Marilyn Manson", một nguồn tin giải thích với tạp chí Us Weekly. Cô ấy đã phải vật lộn với vấn đề trầm cảm cùng nhiều chuyện không vui, trong đó có sự rạn nứt với anh trai Prince Michael, cộng với việc vẫn chưa hết đau đớn về sự ra đi của cha mình - huyền thoại nhạc pop Michael Jackson bốn năm trước đây. "Cũng như rất nhiều cô bé cùng độ tuổi, Paris cảm thấy sốc và chạy vào phòng khi có một sự cố gì đó xảy đến. Đó như là một sự tích tụ của rất nhiều thứ… mà trước đó Paris chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hành động như vậy".

Alice Cooper, người tham gia trong chương trình của rocker Marilyn Manson, cũng đã dành tình cảm và sự động viên đến Paris, "Con bé mới 15 tuổi ... Tôi có hai đứa con gái nên tôi có thể hiểu những điều gì sẽ xảy ra đối với chúng. Mọi thứ đều rất quan trọng và rất nhạy cảm đối với chúng”.

Theo nguồn tin từ TMZ, Paris hiện đang được theo dõi các vấn đề về tâm thần trong 72 giờ, nhưng thể chất của cô bé vẫn đang ổn định. Mẹ ruột của Paris, Debbie Rowe cùng cô của Paris là La Toya Jackson và bà nội Katherine Jackson cũng đã có mặt tại bệnh viện ở Los Angeles để chăm sóc cho Paris.

Cũng từ một nguồn tin từ gia đình Jackson cho hay: “Con bé không phải tự tự bằng việc uống thuốc quá liều. Paris không uống bất cứ một viên thuốc nào cả. Nó chỉ tự cắt tay mình. Con bé đã có những hành động không kiểm soát trước khi cắt tay. Nó thậm chí còn kêu cứu trước khi cắt tay nữa. Nó chỉ tức giận với mọi người khi không được phép đi xem buổi hòa nhạc của Marilyn Manson. Trước đây, con bé chưa bao giờ tự tử hay có ý định tự tử gì cả”.

Cao Trí Hòa