Mariah Carey và 40 bí mật giờ mới tiết lộ

(Dân trí) - Mariah Carey, còn gì phải nói về nữ nghệ sĩ đa tài này nhỉ? Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, một biểu tượng của văn hóa, diva hàng đầu thế giới. Không chỉ là nữ nghệ sĩ có số lượng đĩa tiêu thụ nhiều nhất mọi thời đại (hơn 54 triệu bản), cô còn là một trong những ca sĩ thành công nhất.

Nữ ca sĩ tóc vàng có 45 đĩa đơn lọt vào BXH Billboard Hot 100, trong đó có 18 bài leo lên vị trí đầu tiên, con số kỷ lục với một nghệ sĩ solo và nếu xét cả các nhóm nhạc thì chỉ đứng thứ hai sau The Beatles (với 20 ca khúc). Mới đây, Carey đã đưa 18 ca khúc đó vào một album tuyển tập mang tên #1 To Infinity đồng thời trình diễn tại khách sạn Caesar’s Palace, Las Vegas. Nhân dịp phát hành album mới, nữ diva đã chia sẻ và trả lời những câu hỏi về mọi điều trong sự nghiệp cũng như sở thích của mình.

1. Cô thích nhất điều gì trong sự nghiệp của mình?


1. Cô thích nhất điều gì trong sự nghiệp của mình?

Được làm bất cứ điều thì mình mong muốn. Thật kinh hoàng nếu phải mắc kẹt với những thứ mà bản thân chán ghét.

2. Khoảnh khắc nào trong sự nghiệp khiến cô phấn khích nhất?

Wow.... thực sự là có rất nhiều khoảnh khắc thú vị. Nhưng những giây phút hạnh phúc nhất chắc chắn đến từ Lambilys (fan club của MC). Những người hâm mộ đã tạo ra những kỷ niệm đặc biệt cho đời tôi. Họ là những người luôn chia vui sẻ buồn, là động lực để tôi luôn cố gắng. Tôi rất biết ơn vì điều đó.

3. Cô có giây phút nào đáng nhớ tại show diễn Las Vegas vừa rồi không?

MC: Tôi rất vui khi được biểu diễn Infinity tại Vegas. Khán giả có thể hát theo những ca khúc mới nhất mà tôi mới viết và thu âm ba tháng trước. Thật tuyệt biết bao! Tôi muốn hát hết khả năng có thể, nhưng trình diễn đủ 18 hit no.1 cũng đã quá hạnh phúc rồi.

4. Cô thích nhất ca khúc nào trong 18 ca khúc đó?

Đêm qua, một người bạn đã nói với tôi rằng anh ấy thích nhất “My All”. Đây không phải lần đầu tiên có người nói với tôi điều đó. “My All” được sáng tác dựa trên một những rung động đầu tiên của đời tôi: ghé thăm Puerto Rio và có những giây phút đặc biệt. Nhưng đó không phải ca khúc yêu thích nhất của tôi. Tôi yêu “Fantasy” cũng như các ca khúc mới hơn như “We Belong Together” và “Touch My Body”.

5. Có nghệ sĩ nào cô muốn hợp tác nhất vào lúc này không?

5. Có nghệ sĩ nào cô muốn hợp tác nhất vào lúc này không?

Tôi chỉ muốn làm việc với bản thân mình thôi. Trước đây, tôi đã thu quá nhiều bản song ca với các ca sĩ khác. Hiện tại, nếu không phải một tài năng xuất chúng thì tôi sẽ không tiến hành hợp tác với bất cứ ai khác. Mọi người có vẻ rất thích sự kết hợp, kiểu như “Oh, hãy để hai ca sĩ đó hát cùng nhau đi”, và tôi thấy thật buồn cười với cái kiểu hợp tác này.

6. Hình tượng nào trong các MV của mình mà cô muốn đóng khung và treo lên tường nhà nhất?

6. Hình tượng nào trong các MV của mình mà cô muốn đóng khung và treo lên tường nhà nhất?

Tôi treo khá nhiều ảnh của mình trong nhà, mỗi tấm có những kỷ niệm khác nhau. Nhưng những khoảnh khắc ấn tượng nhất đến từ show Divas Live. Được đứng chung sân khấu cùng Aretha Franklin và Diana Ross là một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi.

7.

7. Trong chương mới của đời mình, điều gì cô mong muốn sẽ hoàn thành nhất?

Tôi có nhiều giấc mơ mà đến giờ vẫn chưa thực sự nhận ra. Chỉ có thể nói rằng có vô số điều trong cái thế giới hỗn độn này tôi muốn đạt được. Tôi cũng muốn được làm việc cùng Lee Daniels (nam diễn viên người Mỹ) và Brett Ratner (đạo diễn series Giờ cao điểm) và để họ đưa tôi đến giới hạn nơi không còn khao khát điều gì nữa. Có rất nhiều điều tôi muốn: ca hát, diễn xuất và kể cả chắp bút cho những kịch bản phim. Tôi cũng muốn được viết nhạc cho một bộ phim điện ảnh. Sao mà chuyện này lại chưa xảy ra nhỉ?

8. Vậy cô nàng Bianca (một nhân vật trong MV Heartbraker do chính MC thể hiện) hiện tại ra sao rồi?

Oh, tôi cũng không biết nữa! Cô ấy vẫn chưa muốn xuất đầu lộ diện. Mong rằng ngày nào đó chúng ta có thể đưa Bianca ra khỏi vỏ kén của cô ta.

9.

9.  Vậy Bianca sẽ xuất hiện trong một MV khác trong tương lai chứ?
Tôi muốn Bianca sẽ trở thành một nhân vật khách mới. Nhưng cô ấy là DIVA hàng đầu thế giới, vinh quang của tôi chả là gì so với Bianca.
10. Bí quyết để có bức hình tự sướng đẹp nhất?

Cố giữ cằm đứng vị trí và có ánh sáng hoàn hảo.

11. Gậy tự sướng, yêu hay ghét?

Ô, bạn có thể kiểm soát mọi thứ với nó. Sẽ không còn phải cố rướn người để có thể xuất hiện trong tấm hình nữa. Dù sao, nó cũng không làm tôi bận tâm lắm.

12. Ảnh trên Instagram: chỉnh sửa hay không?

Còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ. Nếu tôi cảm thấy nó hơi tẻ nhạt, chắc chắn sẽ có chỉnh một chút. Nhưng thỉnh thoảng tôi đăng những tấm hình mộc và tôi tự hào về điều đó. Đó là những tấm hình cùng bọn trẻ, những lúc thức dậy và khuôn mặt thoát khỏi cả tấn đồ trang điểm.

Dù sao đi nữa, chỉnh sửa mà đẹp lên thì ai cũng thích.

13. Điều gì khiến bản thân “thú vị” mà cô yêu thích nhất?

13. Điều gì khiến bản thân “thú vị” mà cô yêu thích nhất?
Tôi không chắc nữa, nhưng hẳn là thứ gì đó khiến mình phấn khích.
14. Trà hay cà phê?

Trà.

15. Cô hay gọi gì tại Starbucks?

Tôi không thể đến những cửa hàng kiểu đó, bạn biết đấy, đứng xếp hàng và mọi người sẽ nhìn chằm chằm và tôi có thể gọi đồ kiểu gì đây? Nếu muốn gì đó, tôi sẽ đặt về nhà. Tất nhiên, tôi thường gọi trà.    

16. Cô nàng nào trong Mean Girls mà cô muốn thành bạn thân nhất?

Regina George. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn được là cô ấy. Regina thật hoàn hảo.

17. Cô có hay nấu nướng không?

Tôi nấu ăn rất giỏi đấy nhưng chả mấy ai tin. Khi mang thai, vì cần cần đảm bảo lượng dinh dưỡng mình sẽ nạp vào nên tôi bắt đầu nấu ăn thường xuyên. Tôi cũng luôn luôn nấu nướng vào những kỳ nghỉ và Giáng sinh. Bố đã để lại công thức nấu mỳ với sốt sò trắng cho tôi, ông là một đầu bếp siêu đẳng. Tôi yêu nấu ăn, và tôi còn sáng tạo ra những món mới. Thật vui khi thứ bạn nấu thay đổi từ ngày này qua ngày khác.

18. Ba biểu tượng cảm xúc nào cô thích nhất?

Mặt khóc - Trái tim - Và nụ hôn.

19. Điều gì cô muốn nói với kẻ thù của mình?

Gắng công vô ích.

20. Sâm panh hay rượu?

Tôi hiện đang hạn chế dùng cả hai thứ đó. Nhưng nếu phải chọn, chắc hẳn là sâm panh rồi. Trông nó thật quyến rũ trong những chiếc ly long lanh.

21. Trò chơi bảng nào (board game) cô thích nhất?

Taboo (một trò đoán từ), và cả Balderdash (tung xúc xắc) nữa. Tôi chơi Balderdash rất cừ đó, không ai muốn thành đối thủ của tôi đâu. Đặc biệt là trong chủ đề phim ảnh.

22. Series nào đang khiến cô chết mê chết mệt”

Hiện tại là Scandal. Trước đây tôi cũng thích How to Get Away With Murder và Veep. Thực sự đều rất hay.

23. NSYNC hay One Direction?

Oh thôi nào. Bạn thực sự mong đợi tôi trả lời câu này ah?

24. Hello Kitty hay Lisa Frank?

Tôi không nghĩ mình biết chắc câu trả lời là gì. Có lẽ những người bạn sẽ trả lời hộ tôi. Nhưng có lẽ là Hello Kitty, tôi có nhiều kỷ niệm với cô mèo xinh xắn này. 

25. Cô thích con vật nào hơn: kỳ lân hay một con cá heo có cánh?

WOW...  Tôi đang tưởng tượng mình đi du hí với một chú cá heo có cánh đây.

26. Địa danh yêu thích của cô trong Disneyland?

Tower of Terro. Tôi yêu Tower of Terro. Phải nói rằng đây là địa điểm hấp dẫn nhất của Disney. Mỗi lần ghé thăm là nó lại mang tới những bất ngờ khác nhau. Có khi tôi là một trong những người tới đó nhiều nhất đấy. 

27. Nhân vật phản diện nào của Disney ấn tượng với cô nhất?

Tôi không thích các nhân vật phản diện, tôi chỉ ưa những nàng công chúa thôi. Có thể là Jafar (nhân vật phản diện trong Aladdin) hoặc bất cứ ai khác. Chả nhớ tên đâu vì nó vốn chả quan trọng với tôi.

29. Five Guys hay Shake Shack (hai chuỗi cửa hàng chuyên hamburger)?
Không nơi nào cả.

30. Thế còn In-N-Out (một thương hiệu đồ ăn nhanh khác)?

Tôi đã được “dụ dỗ” vào đó vài lần nhưng đều từ chối.

32. Điều gì đang ám ảnh cô nhất?

Tôi rất khó chịu với cái thời tiết ẩm ướt này. Ở Vegas thì khô ráo vô cùng. Giờ cứ như thể có 10 cái máy phun sương bên giường tôi vậy.

32. Điều duy nhất nào mà một diva có thể sống mà không cần tới?

Mấy câu trích dẫn giáo điều từ xưa đến nay.

33. Cô muốn nghỉ Giáng sinh ở đâu?

Có lẽ là Aspen (Colorado). Nhưng chỉ cần bất cứ nơi đâu có tuyết là đủ thỏa mãn tôi rồi. Người ta gọi là Giáng sinh trắng mà. Và sau đó, chúng ta sẽ tới đâu đó ấm áp và thật nhiệt đới cho dịp năm mới.

34. Món quà Giáng sinh kỳ quặc nhất mà cô nhận được?

Ai đó đã từng bỏ vài cục than vào tất của tôi.

35. Thế còn món nào cô thích nhất?

Với tôi chỉ cần được nghỉ ngơi và tặng quà cho người khác là tốt rồi. Tôi yêu việc trao quà cho người thân. Thường thì ba ngày sau giáng sinh tôi mới bóc quà vì tôi muốn gửi hoàn thành việc gửi quà cho người khác đã.

36. Cô có tự trang trí cây thông không?

Chúng tôi trang trí nó như cây thông của Charlie Brown vậy (một chương trình truyền hình về Giáng sinh phát sóng năm 1965). Tôi có những người chuyên thiết kế riêng vì lịch trình quá bận rộn. Như năm nay, tôi có một show tại Beacon Theatre vào dịp Giáng sinh đó.

37. Cây thông của cô không thể thiếu món đồ nào?

Một thiên thần rạng rỡ trên đỉnh

38. Bộ phim về ngày nghỉ yêu thích nhất?

Có lẽ nó chưa được công chiếu đâu. Breatt Ratner và tôi đang tiến hành sản xuất một bộ phim hợp tác với New Line Cinema. Thật phấn khích làm sao. Đó là ý tưởng của tôi, và tôi cũng là giám đốc sản xuất của dự án. Dù không phải là diễn viên chính nhưng phần âm nhạc là do tôi sáng tác đó.

Nhưng Elf cũng khá hay đó. Ngoài ra tôi cũng thích Miracle on 34th Street và It’s Wonderful Life. Tôi yêu các tác phẩm cổ điển.

Ước gì tôi được đóng phiên bản nữ trong Elf, vai mà Will Farrel đã đóng đó. Theo tôi thì đây là bộ phim hay nhất trong 15 năm qua.

39. Cô có ăn chút bánh cookie nào vào Giáng sinh không?

Chúng tôi có làm một ít cookie không đường. Ngoài ra tôi muốn được thưởng thức một cốc ca ca nóng và rượu mùi vào Giáng sinh.

40. Thế còn ca khúc Giáng sinh nào hay nhất?

Ồ chắc là “All I Want for Christmas Is You” rồi. Tôi vẫn yêu thích nó, cho dù đó không phải là một bản thu quá xuất sắc. Những thứ thuộc về kỷ niệm thì không thể thay đổi được.

Và có thể nói tôi là nữ hoàng của mùa lễ hội đó.

 

Hải Anh
Theo Buzzfeed