Mai Thanh Hà: "Vì nghệ thuật, cái gì tôi cũng làm"

Mai Thanh Hà là một trong những diễn viên triển vọng của điện ảnh hiện tại. Tuy nhiên, để theo đuổi con đường nghệ thuật, nữ diễn viên 25 tuổi không ít lần đấu tranh với sự khắc nghiệt của nghề.

Mặc dù xuất hiện trong khá nhiều bộ phim, tuy nhiên, theo nhiều người tên tuổi của Mai Thanh Hà vẫn chưa thực sự có sức hot. Chị nghĩ sao về điều này? 


Thật sự, tôi cảm thấy đúng. Đó là điều mà tôi trăn trở bấy lâu. Có khi tôi áp lực, mất ăn, mất ngủ vì nóng lòng tạo ấn tượng với khán giả. Tôi biết rõ việc xây dựng tên tuổi là một hành trình dài, có khi 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm cho nên, tôi nghĩ 3 năm vừa qua là thời gian cho tôi làm quen và học nghề để cứng cáp và trưởng thành hơn.  

Mai Thanh Hà: Vì nghệ thuật, cái gì tôi cũng làm - 1

Chị có nghĩ rằng bản thân chọn cách sống quá an toàn trong khi nhiều người chọn đi lên từ tai tiếng? 

Để nổi tiếng từ tai tiếng thì tôi không thích. Cho nên, tôi chấp nhận mình không nổi tiếng, quan trọng là tôi tìm được chất riêng của mình. Tôi không theo đuổi để trở thành ngôi sao bởi vì nó rơi vào nhiều yếu tố. Tôi có thể đòi hỏi và bắt bản thân mình, ekip mình làm nếu bản thân không có năng khiếu, khả năng… 

Gần đây, Mai Thanh Hà vẫn chưa thực sự có vai diễn gây ấn tượng, thay vào đó, khán giả chỉ thấy chị chăm chút về ngoại hình, ăn mặc sành điệu. Đây có phải là một chiến lược “giữ lửa”? 

Ăn mặc đẹp, trau chuốt hình ảnh để “giữ lửa” với khán giả thì cũng tốt mà.  Về phần công việc, trước giờ, tôi chưa từng chạy show một lúc 2,3 phim. Khi đã nhận rồi thì tôi chỉ tập trung cho một dự án, không tham gia các chương trình khác. Chỉ như thế thôi tôi còn thấy chưa ổn huống hồ là ôm đồm nhiều thứ. Cho nên, là một diễn viên với hơn 2 năm làm nghề mà được 4 dự án thì tôi thấy mình quá may. 

Mai Thanh Hà: Vì nghệ thuật, cái gì tôi cũng làm - 2

 
Hiện nay có trào lưu ở một số nghệ sĩ, chỉ cần chăm chỉ đi show, tham gia và làm trò chương trình truyền hình thực tế,… không cần cố gắng chăm chút sản phẩm nhiều thì vẫn được khán giả chú ý. Chị có nghĩ bản thân sẽ theo đuổi hướng đi này trong khi chờ đợi một dự án thực sự bùng nổ? 

Tôi thấy chuyện này rất tốt. Có rất nhiều nghệ sĩ thành công trên con đường xây dựng tên tuổi bằng game show. Nhưng họ phải có năng khiếu, duyên dáng, hài hước và ứng phó với các tình huống. Còn bản thân tôi sống hơi chậm, thích nghiên cứu cái gì đó sâu sắc nên tôi luôn cân nhắc.

Nhân chuyện nói về game show, gần đây, Mai Thanh Hà khiến công chúng chú ý vì tạo dáng phản cảm trong một chương trình truyền hình. Đây có phải là “tác dụng phụ” hay do cố ý? 

Thực sự, ekip tôi thường bảo là: “Hà ơi, em phải xem lại cách ăn mặc. Em mặc kín quá cơ thì ai mà để ý được” (cười).... Thật ra, tôi cũng thích nhiều hướng trái chiều. Chắc có lẽ sống an toàn quá nên thành ra chuyện trái chiều khiến tôi thấy vui vẻ.   

Nhan sắc và tài năng, theo Mai Thanh Hà thì yếu tố nào quan trọng với nghề? 

Nhan sắc phụ nữ nào cũng mơ ước. Để hoạt động trong cuộc sống, công việc thì không phải tài năng, mà là sự cố gắng. Tôi không nghĩ mình thông minh hay tài năng gì hết. Tôi chỉ cố gắng sắp xếp mọi thứ theo hướng chuyên nghiệp. Quan trọng là ai đi được đường dài. Nhan sắc thì sẽ mất theo thời gian. Tôi cũng muốn hoạt động nghệ thuật khi nhan sắc còn tươi tắn, sau này lớn hơn thì chuyển hướng.  

Cầu tiến nhưng có phần e ngại, phớt lờ nhìn lại những sản phẩm của mình, liệu có mâu thuẫn không? Vậy, Mai Thanh Hà học hỏi và sửa chữa khuyết điểm từ đâu? 

Thật ra, không nhất thiết phải ngồi xem lại những gì mình làm mới sửa được đâu. Ngay trên trường quay, đạo diễn chia sẻ thì tôi đã cẩn thận ghi chép mọi thứ rồi. Tôi có rất nhiều quyển sổ, thậm chí hàng ngàn ghi chú trong điện thoại để học hỏi, ghi nhận đánh giá của mọi người.  

Mai Thanh Hà: Vì nghệ thuật, cái gì tôi cũng làm - 3

Làng giải trí khắc nghiệt và liên tục đào thải, có bao giờ chị nghĩ mình sẽ dừng lại công việc hiện tại?

Thực sự là có! Ví dụ có dự án tôi làm không được thuận lợi, tôi khóc sướt mướt suốt đêm. Tôi stress hơn mười mấy ngày. Lúc đó tôi không biết bản thân có thực sự tài năng không, mình cố gắng để làm gì, trong khi tôi có khả năng làm rất nhiều ngành nghề. Nhưng càng về sau, đam mê của tôi mạnh mẽ lắm. Tôi luôn chạy theo ước mơ thấu hiểu được diễn xuất là gì… 

Hiện nay nhiều dòng phim nghệ thuật đang âm thầm trở lại với loạt dự án táo bạo. Nếu được nhận lời mời đóng phim và được yêu cầu diễn cảnh nóng, khoả thân, liệu Mai Thanh Hà có chấp nhận từ bỏ hình tượng “ngọc nữ”? 

Đầu năm nay, tôi nhận được một lời mời từ một đạo diễn. Kịch bản của anh tham gia tranh giải và đoạt giải ở Hàn Quốc. Tôi đọc rất thích nhưng trăn trở khủng khiếp. Bởi vì nó sẽ phá vỡ tất cả mọi thứ tôi xây dựng trước đó. Cho nên, tôi đang suy nghĩ có nên đột phá không. Quan trọng là bộ phim được đầu tư chuyên nghiệp, đúng chất nghệ thuật, không pha tạp hay sai lệch định hướng. Còn chuyện thủ vai trong phim thì không phải cuộc đời của mình bên ngoài nên tôi không lo. Nhưng để đặt bút kí thì tôi phải cân nhắc rất nhiều. Cảnh nóng, khoả thân không phải là vấn đề, quan trọng là quay như thế nào và có cần thiết không. Nếu những cảnh đó để câu view, có thể cắt được thì tôi sẽ không bao giờ làm!

Mai Thanh Hà: Vì nghệ thuật, cái gì tôi cũng làm - 4

 
Sắp tới, chị có dự định gì đặc biệt? 

Tôi có một dự án điện ảnh đã hoàn thành. Có thể năm tới sẽ khởi chiếu. Ngoài ra, dự án phim Kẻ ngược dòng mà tôi tham gia cũng sẽ chiếu vào tháng 12 năm nay. Tôi cũng có vài dự án điện ảnh và truyền hình sẽ bấm máy năm tới. Đặc biệt, trong phim Kẻ ngược dòng, tôi có đóng cùng Hà Việt Dũng, Dương Cẩm Lynh, Lâm Minh Thắng… Tôi đảm nhận vai một chị đại giang hồ, cá tính và yêu hết mình.  

Trang Mỹ