Mai Phương sẽ chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới 2022 vào tháng 5

Mi Vân

(Dân trí) - Sau nhiều thời gian cân nhắc, cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2022 đã ấn định được thời gian diễn ra. Trên trang chủ cuộc thi Hoa hậu Thế giới, Ban Tổ chức thông báo, cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Ngày 18/1, trang chủ Hoa hậu Thế giới thông báo đương kim Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào tháng 5 tới. 

"Khi Hoa hậu Karolina Bielawska trao vương miện cho Hoa hậu Thế giới thứ 71 vào tháng 5/2023, cô sẽ phá vỡ tất cả kỷ lục khi đã đến thăm nhiều quốc gia, gây quỹ và ủng hộ nhiều dự án nhân ái hơn bất kỳ Hoa hậu Thế giới nào trước đây", trang chủ Hoa hậu Thế giới viết.

Mai Phương sẽ chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới 2022 vào tháng 5 - 1

Đương kim Hoa hậu Thế giới - Karolina Bielawska sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm vào tháng 5 tới (Ảnh: Missosology).

Cùng với Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Thế giới là một trong hai cuộc thi nhan sắc lớn và uy tín nhất hành tinh. Ra đời năm 1951, cuộc thi nhằm tìm kiếm cô gái có vẻ đẹp nhân ái và lan tỏa những điều tích cực đến cộng đồng. 

Người đang giữ vương miện Hoa hậu Thế giới là người đẹp Ba Lan - Karolina Bielawska. Mỹ nhân 23 tuổi đã vượt qua 96 thí sinh của Hoa hậu Thế giới 2021 để giành vương miện cao nhất vào tháng 3/2022. Karolina Bielawska cao 1m76 và sở hữu nhan sắc ngọt ngào như búp bê.

Theo thông báo của Ban Tổ chức, thí sinh các nước còn 4 tháng chuẩn bị cho cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2022. Đại diện Việt Nam là người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương, sinh năm 1999. Cô sở hữu chiều cao 1m7, gương mặt sắc sảo và khả năng hùng biện tốt. 

Cô từng giành danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Nai năm 2018 và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020. Mai Phương có lợi thế về kỹ năng trình diễn, biểu cảm trước ống kính. Cô tốt nghiệp ngành Tiếng Anh thương mại của Đại học Đồng Nai. Hiện, người đẹp theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn TPHCM và đạt điểm IELTS 8.0. 

Mai Phương sẽ chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới 2022 vào tháng 5 - 2

Mai Phương sẽ tham dự Hoa hậu Thế giới 2022 vào tháng 5 tới (Ảnh: Instagram).

Tháng 10 năm ngoái, chuyên trang sắc đẹp Crown Talk đưa ra dự đoán về những ứng viên sáng giá cho danh hiệu vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 71. 

Theo đó, đại diện Việt Nam - Hoa hậu Mai Phương được đánh giá khá cao và dự đoán sẽ lọt Top 7 chung cuộc. 5 người đẹp nằm trong nhóm thí sinh được Crown Talk đánh giá cao nhất tại Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 gồm người đẹp Pháp, Cộng hòa Séc, Trinidad & Tobago, Nam Phi, Indonesia. 

Thời gian vừa qua, Mai Phương tích cực rèn luyện, trau dồi các kỹ năng để chuẩn bị cho cuộc thi. Cô cũng là người đẹp cuối cùng của Việt Nam mang chuông đi đánh xứ người trong mùa giải năm 2022. 

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, Mai Phương vấp tranh cãi về việc liên tục đăng tải những clip nhảy trên mạng xã hội. Đoạn video ghi lại cảnh người đẹp thể hiện vũ đạo trong đại nhạc hội chào đón năm mới khiến nhiều khán giả không ủng hộ. 

Một số ý kiến cho rằng, Mai Phương nên giữ gìn hình ảnh vì cô sắp là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới, một đấu trường sắc đẹp chú trọng sự thanh lịch và chuẩn mực.

Người tiền nhiệm của Mai Phương - Hoa hậu Đỗ Thị Hà lọt Top 13 Hoa hậu Thế giới 2021. Cho tới hiện tại, Top 11 Hoa hậu Thế giới là thành tích tốt nhất của đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lâu đời này. Thành tích được xác lập bởi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 - Trần Ngọc Lan Khuê ở mùa giải 2015. Trong đêm chung kết, cô lọt Top 11 người đẹp nhất nhờ thắng giải bình chọn của khán giả.

Theo Miss World