Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin buôn lậu kim cương

(Dân trí) “Tôi không buôn lậu kim cương của hãng Zydo”, Lý Nhã Kỳ khẳng định. Cô cũng bức xúc tuyên bố khởi kiện một số trang web chưa tìm hiểu kỹ thông tin đã vội vàng quy chụp giật tít "Lý Nhã Kỳ buôn lậu..." nhằm hạ thấp nhân phẩm của mình.

Khởi đầu nghi án nữ diễn viên Gió nghịch mùa buôn lậu kim cương bắt nguồn từ thông tin được đăng tải trên một trang mạng từ chiều ngày 2/4: Ông David Zybert - Chủ tịch hãng kim cương Zydo - trong chuyến đến Việt Nam đã khẳng định trong bài phỏng vấn: “Cho đến thời điểm này, Zydo không hề có người đại diện nào tại Việt Nam. Có nhiều người muốn lợi dụng danh tiếng của Zydo để bán sản phẩm của mình”. Và trang mạng này ngay lập tức đã nghi ngờ “Lý Nhã Kỳ buôn lậu kim cương?” khiến cư dân mạng xôn xao…
 
Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin buôn lậu kim cương

Lý Nhã Kỳ bức xúc quyết khởi kiện trang mạng đưa tin không chính xác về cô

Trước đó, Lý Nhã Kỳ từng tuyên bố cô là chủ nhân của Enigma Boutique Việt Nam- nơi khách hàng có thể tìm thấy nhiều thương hiệu nữ trang, túi xách, đồng hồ kim cương danh tiếng nhất thế giới.

Trả lời Dân trí về nghi án này, Đại sứ du lịch Việt Nam tỏ ra rất phẫn nộ vì đã bị quy chụp, lăng mạ và hạ thấp nhân phẩm.

“Tôi đã đọc được thông tin về việc ông David cho rằng Enigma Việt Nam đang bán sản phẩm của Zydo mà chưa được phép của phía đối tác. Tôi nghĩ có sự hiểu lầm về thông tin ở đây”, Lý Nhã Kỳ nói.

Cô quả quyết: “Tôi xin khẳng định từ khi khai trương đến nay Enigma Việt Nam chưa từng bán một sản phẩm trang sức kim cương Zydo cho bất kỳ khách hàng nào. Và cũng chưa bao giờ giới thiệu với khách hàng là chúng tôi có thương hiệu Zydo, và ngược lại đến thời điểm này chưa một khách hàng nào đến với Enigma Việt Nam để tìm mua sản phẩm của Zydo.

Và tôi cam đoan rằng chúng tôi không hề buôn bán hay sử dụng hình ảnh Zydo để bán những sản phẩm trong showroom và tuyên truyền.Vì mỗi sản phẩm được bán ra từ Enigma Việt Nam đều có giấy chứng nhận, hình ảnh và chữ ký xác nhận của chính thương hiệu đó mà chúng tôi đang đại diện.”
 
Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin buôn lậu kim cương

Ông chủ tịch hãng kim cương Zydo (thứ 3 từ phải sang) tại buổi khai trương Zydo do Enigma Hong Kong mở tại Ma Cao (Ảnh: LNK)

Theo Lý Nhã Kỳ, Enigma Việt Nam được cô đưa về từ tháng 5/2011 và chính khai trương là tháng 11/2011. Tất cả thương hiệu kim cương nằm trong Enigma Việt Nam đều phụ thuộc vào Enigma Hong Kong. Có nghĩa là công ty TNHH LYNK được nhượng quyền thương hiệu Enigma tại Việt Nam. Khi đó thương hiệu kim cương Zydo của Ý có nằm trong hệ thống các thương hiệu mà Enigma Hong Kong làm đại diện. Và mẹ nuôi Lý Nhã Kỳ, bà Madam Wong la người đầu tiên đưa Zydo từ một thương hiệu chỉ  có ở Ý và thị trường châu Âu thì nay đã được biết đến tại Châu Á.

Enigma Hong Kong cũng là công ty đầu tiên mở showroom cho Zydo tại Châu á với hai thị trường Hong Kong và Macao. Nhưng sau một thời gian hoạt động, Enigma Hong Kong cảm thấy Zydo không có chung quan điểm về thẩm mỹ trang sức, vả lại trong mặt bằng chung về kim cương, Zydo thấp hơn một số thương hiệu khác mà Enigma Hong Kong đang làm đại diện....  chính vì thế Enigma Hong Kong chủ động cắt bỏ Zydo không hợp tác nữa.

Lý Nhã Kỳ trần tình, thời điểm đó Enigma Việt Nam đang trong thời gian hoàn thiện và công ty Enigma Hong Kong và Zydo  cũng đang trong thời gian suy nghĩ đàm phán. Chính vì thế khi thông cáo báo chí từ Enigma Việt Nam đưa ra vẫn có đầy đủ các thương hiệu mà Enigma Hong Kong đang làm đại diện.
 
Sau khi đám phán không thành của Enigma Hong Kong và Zydo, Enigma Việt Nam chốt lại danh sách khai trương chỉ còn 9 thương hiệu, trong đó không có Zydo.

Ngoài việc lý giải cặn kẽ nguồn thông tin đang bị hiểu lầm, Lý Nhã Kỳ cũng nhận lỗi với giới truyền thông trong việc không kiểm tra và thông báo lại từ thời điểm thông cáo báo chí đầu tiên phát ra trong thời điểm Enigma Việt Nam chuẩn bị khai trương.

Và qua sự việc trên, Lý Nhã Kỳ cũng cho rằng một số trang mạng chưa tìm hiểu kỹ đã vội vàng quy chụp giật tít "Lý Nhã Kỳ buôn lậu..." nhằm hạ thấp nhân phẩm của cô. Cô nói sẽ chính thức khởi kiện một số tờ báo, trang web đã lăng mạ, vu khống mình.

Hà Thanh