Lý Á Bằng và Vương Phi lục đục từ 1 năm trước

(Dân trí) - Nam diễn viên Lý Á Bằng lộ diện lần đầu sau thông tin ly dị với diva Hồng Kông Vương Phi với nụ cười rạng rỡ. Khi được hỏi về cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm của mình, ngôi sao nổi tiếng chỉ mỉm cười và nói lời cảm ơn người hâm mộ.

Ngày 14/9 vừa rồi, làng giải trí và người hâm mộ bất ngờ khi hay tin Lý Á Bằng và Vương Phi đã quyết định ly dị sau 8 năm chung sống. Sau khi hoàn tất thủ tục, cặp đôi này mới công khai thông tin này với người hâm mộ. Họ cũng không đưa ra lý do khiến cuộc hôn nhân của một trong những cặp tình nhân nổi tiếng và đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ kết thúc bất ngờ.
 
Lý Á Bằng xuất hiện lần đầu sau thông tin chia tay với Vương Phi
Lý Á Bằng xuất hiện lần đầu sau thông tin chia tay với Vương Phi

 

Trái với dáng vẻ thiểu não, buồn bã cùng đôi mắt sưng húp vì khóc nhiều của Vương Phi, Lý Á Bằng trông rất rạng rỡ sau thông tin ly dị khi xuất hiện ở Bắc Kinh ngày 15/9 vừa rồi. Khi được hỏi về việc chia tay với Vương Phi, Lý Á Bằng chỉ cười và nói “cảm ơn” các phóng viên. Trên ngón tay áp út của Lý Á Bằng không còn đeo nhẫn cưới.

 

Được biết, ngay sau khi thông tin ly dị của Lý Á Bằng và Vương Phi được thông báo, các phóng viên đã chạy tới nhà riêng của cặp đôi này để thu thập tin tức. Một nguồn tin cho hay, Vương Phi đã chuyển đồ đạc khỏi tổ ấm chung của cặp đôi này. Theo một vài người bạn của cặp đôi này, sau khi thông báo chuyện chia tay, Lý Á Bằng đã tới một câu lạc bộ đêm để “giải trí” với một vài người bạn.

 

Vương Phi và Lý Á Bằng làm đám cưới bí mật vào năm 2005. Một năm sau, cặp đôi này đón chào một cô con gái. Trong những năm chung sống, cặp đôi này đã nhiều lần dính tin đồn rạn nứt nhưng họ vẫn vượt qua tất cả. Trước khi kết hôn với Lý Á Bằng, Vương Phi từng có một cuộc hôn nhân và kết quả là một cô con gái năm nay đã 15 tuổi.
 
Tâm trạng của Lý Á Bằng rất vui vẻ và thoải mái
Tâm trạng của Lý Á Bằng rất vui vẻ và thoải mái

Ngôi sao Hoa ngữ cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chuyện gia đình anh.
Ngôi sao Hoa ngữ cảm ơn mọi người đã quan tâm tới chuyện gia đình anh.
 

Trước khi xuất hiện vào ngày 15/9, Lý Á Bằng đã gửi các fan một thông báo trên trang cá nhân: “Tôi muốn có một gia đình nhưng em sinh ra đã là một huyền thoại. Anh sẽ nhớ tất cả những giây phút ngọt ngào của chúng ta suốt 10 năm qua. Anh yêu em như thuở ban đầu và thực sự anh rất tiếc nuối. Chia tay là điều duy nhất anh có thể làm cho em. Hi vọng em sẽ hạnh phúc, cô bạn gái thời trung học của anh ạ. Để tránh mọi sự suy đoán, đây là thông báo mà chúng tôi muốn dành cho những người bạn thân thiết. Con gái Li Yan sẽ sống cùng tôi và mong mọi người sẽ giúp đỡ hai cha con tôi. Tài sản của chúng tôi hoàn toàn riên gbiệt nên chúng tôi chẳng gặp bất kỳ vấn đề nào trong việc phân chia tài sản. Chúc mọi người vui vẻ. Ngày mai, mặt trời sẽ lại mọc thôi”.

 

Một nguồn tin cho hay, Lý Á Bằng muốn Vương Phi là một người vợ đích thực, tránh xa mọi hoạt động trong làng giải trí sau khi lập gia đình. Tuy nhiên, Vương Phi quá nổi tiếng, cô đi đâu cũng có người nhận ra. Trước khi lập gia đình với Lý Á Bằng, Vương Phi được xem là một huyền thoại âm nhạc của châu Á. Việc cảm thấy thua kém hơn vợ cũng khiến Lý Á Bằng không thoải mái. Vương Phi là một phụ nữ cá tính và độc lập, vì vậy, cô thường tự đưa ra các quyết định trong mọi việc. Điều này khiến Lý Á Bằng cảm thấy mình thua kém hơn vợ. Lý Á Bằng cũng khát khao có thêm một cậu con trai nhưng Vương Phi lại không sẵn sàng với việc sinh nở. Những mâu thuẫn và sự bất đồng quan điểm khiến mối quan hệ giữa Vương Phi và Á Bằng ngày một rạn nứt.

 

Tháng 5 vừa rồi, khi cùng xuất hiện tại sự kiện của quỹ từ thiện Smile Angel mà hai vợ chồng là những người đồng sáng lập, cặp đôi này trông khá gượng gạo. Họ thậm chí còn không cười với nhau và giữa hai người có một khoảng cách nhất định. Một nhân chứng kể lại, khi Lý Á Bằng tìm cách kéo Vương Phi lại gần để chụp hình thì cô gạt tay chồng ra và tiếp tục nói chuyện với người bạn thân Lưu Gia Linh. Một nguồn tin cho hay, cuộc chiến tranh lạnh giữa cặp đôi này đã xuất hiện từ giai đoạn này. Đây cũng là lần cuối cùng Lý Á Bằng và Vương Phi sánh đôi cùng nhau tại một sự kiện với tư cách vợ chồng.
 
Lý Á Bằng và Vương Phi khi còn hạnh phúc
Lý Á Bằng và Vương Phi khi còn hạnh phúc

 

Một người bạn của hai người cho hay, Lý Á Bằng và Vương Phi đã lục đục và không còn sống cùng nhau từ 1 năm trước. Vương Phi đã biến tầng trên cùng của ngôi biệt thự của hai vợ chồng thành một điện thờ. Trong lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới của hai vợ chồng hồi tháng 7 vừa rồi, họ cũng không có bất kỳ hoạt động ăn mừng nào hay chụp ảnh thân mật như những năm trước. Tháng 8 vừa rồi, đúng sinh nhật của Vương Phi, Lý Á Bằng nỗ lực tìm cách cứu vãn mối quan hệ của hai vợ chồng nhưng Vương Phi từ chối và quyết định sống một mình tại Tây Tạng để nghiên cứu đạo phật.

 

Một vài tờ báo của Trung Quốc đã có hình ảnh Lý Á Bằng và Vương Phi trong phòng làm thủ tục ly dị. Cả hai đều tỏ ra rất bình thản. Ngôi sao 44 tuổi đã trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại vui vẻ ký vào đơn ly dị nam diễn viên 41 tuổi sau 8 năm chung sống. Cô từ bỏ quyền chăm sóc con mà để cô con gái Li Yan sống cùng Lý Á Bằng.

 

Cô con gái đầu của Vương Phi hiện đang ở Mỹ cũng hay tin mẹ và cha dượng ly dị. Cô bé đã viết trên trang cá nhân rằng: “Mình chẳng thể ngủ được” sau khi báo giới Trung Quốc đồng loạt đưa tin về vụ chia tay ồn ào của mẹ ruột. Cô bé 16 tuổi này đã chứng kiến hai cuộc ly dị của mẹ.
 
Vương Phi và Lý Á Bằng khi tham gia hoạt động từ thiện hồi tháng 11 năm ngoái.
Vương Phi và Lý Á Bằng khi tham gia hoạt động từ thiện hồi tháng 11 năm ngoái.

 

Nam diễn viên Tạ Đình Phong, tình cũ của Vương Phi cũng nhanh chóng bị báo giới lôi vào cuộc. Khi được hỏi về quyết định ly dị của diva Hồng Kông, Tạ Đình Phong từ chối trả lời và tỏ ra rất lạnh lùng. Quản lý của Vương Phi thì phát biểu: “Tôi hiểu đây là chuyện cá nhân nhưng thực sự, việc chia tay này là chuyện buồn”. Còn “én nhỏ” Triệu Vy, một người bạn thân thiết của cặp đôi Vương Phi - Lý Á Bằng thì nhắn nhủ người chị thân thiết trên trang cá nhân: “Thiên thần sẽ luôn được hạnh phúc” kèm theo một bức hình của Vương Phi.

 

Người đại diện của quỹ từ thiện Smile Angel mà Vương Phi và Lý Á Bằng cùng chung tay hoạt động suốt những năm qua cũng đưa ra thông báo: “Hôm nay, chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn của Lý Á Bằng và Vương Phi. Quỹ từ thiện Smile Angel vận hành với tình yêu thương và sự quan tâm của hàng nghìn người này sẽ không ngừng hoạt động. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn vì tương lai của thế hệ trẻ Trung Quốc”.


 

Mi Vân