Lương Triều Vỹ: “Tôi là người hay ngượng”

(Dân trí) - Thật bất ngờ khi một trong những người đàn ông đào hoa nhất điện ảnh Hong Kong, nam diễn viên <a href=" http://dantri.com.vn/giaitri/phim/2007/1/160625.vip"> Lương Triều Vỹ</a> lại thú nhận, mình là một người hay ngượng ngùng khi đứng trước máy quay hay các người đẹp.

Thông tin này không chỉ được chính Lương Triều Vỹ xác nhận mà một phóng viên của tạp chí Chosun Hàn Quốc cũng nhận ra điều đó trong cuộc phỏng vấn mới đây với anh. Dưới đây là cuộc trò chuyện thân mật và chân thành giữa ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Hong Kong và phóng viên của tạp chí Chosun.

 

Bộ phim “Infernal Affairs” (Vô gian đạo) mà anh tham gia diễn xuất đã thành công khi công chiếu tại châu Á. Sau đó, bộ phim “The Departed” của đạo diễn Martin Scorsese làm lại từ “Infernal Affairs” lại giành được giải Oscar dành cho bộ phim xuất sắc nhất. Anh nghĩ sao về sự khác biệt giữa “Infernal Affairs” và “The Departed”?

 

Trước khi đề cập tới sự khác biệt giữa hai bộ phim này. Tôi muốn nói, tôi là fan hâm mộ nhiệt thành của đạo diễn tài năng Martin Scorsese. Tôi đã tình nguyện trở thành fan của ông khi xem bộ phim Taxi Driver Raging Bull. Phong cách đạo diễn của ông rất đặc biệt, khác lạ nhưng cuốn hút, đến mức không thể chê trách. Nói ngắn gọn, Infernal Affairs rất tình cảm, đánh vào tâm lý khán giả trong khi The Departed lại thực tế và gần với phim hành động hơn.

 

Ấn tượng của anh đối với nam diễn viên Leonardo DiCaprio, người đảm nhiệm vai diễn của anh trong "The Departed"?

 

Rất khó so sánh tôi với DiCaprio. Anh ấy là một nam diễn viên giỏi, có đặc trưng riêng. Chúng tôi sinh trưởng và được nuôi dạy trong những điều kiện khác nhau, điều này ảnh hưởng nhiều đến nét diễn của chúng tôi. Do vậy, không thể so sánh hai chúng tôi với nhau được.

 

Hầu hết các nhân vật của anh là những người nhạy cảm, có cá tính và không thoát khỏi lưới tình. Vậy, cá tính thật của anh thế nào, có khác các nhân vật mà anh thể hiện không?

 

Thực ra, tôi rất hay ngượng ngùng và khá trầm tính. Khi đứng trước nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, tôi rất hay ngượng và thiếu tự tin. Theo tôi, các nhân vật trên phim cũng có nhiều điểm giống tôi ngoài đời. Nếu bị tổn thương trong tình cảm, tôi thường cố gắng quên đi.

 

Anh từng cộng tác rất nhiều với đạo diễn Vương Gia Vệ. Sao anh lại thích làm việc với ông ấy đến vậy?

 

Đó là một đạo diễn tuyệt vời và vui tính. Ông ấy có thể biến mọi thứ, từ âm nhạc, hội hoạ, văn học trở thành một tác phẩm điện ảnh. Chúng tôi quen nhau lâu rồi, do vậy, khi cộng tác sẽ không gặp nhiều khó khăn.

 

Tôi không hiểu tại sao những người khác lại cảm thấy khó chịu và căng thẳng khi làm việc cùng Vương Gia Vệ. Có thể là do đạo diễn Vương không sử dụng lời thoại khi làm phim, khiến các diễn viên phải động não rất nhiều. Nhưng việc không bị trói buộc vào một kịch bản cụ thể sẽ giúp diễn viên tự do sáng tạo và “diễn”.

 

Nghe nói, anh rất hay từ chối lời mời tham gia các bộ phim nước ngoài mà chỉ chăm chú vào các kịch bản của Hong Kong. Tại sao vậy?

 

Tôi không chỉ làm việc với các đạo diễn Hong Kong. Tôi còn cộng tác với nhiều đạo diễn từ các quốc gia khác như Hou Hsiao Hsien, Tran Anh Hung và Ang Lee (Lý An). Nếu có kịch bản hay, bất kể nó thuộc quốc tịch nào, tôi sẽ nhận lời tham gia ngay. Bộ phim mới nhất tôi hợp tác với đạo diễn Lý An đã hoàn tất và đang được biên tập tại New York (Mỹ).

 

Điện ảnh có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

 

Điện ảnh mang lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho tôi. Nói ngắn gọn, điện ảnh là tất cả đối với tôi.

 

Ngoài điện ảnh, anh còn có sở thích gì?

 

Tôi thích thể thao như bóng bàn, trượt tuyết. Nhưng kể từ khi bị thương sau khi đóng phim, tôi không thể dành nhiều thời gian cho thể thao được nữa.

 

Mi Vân

Theo Chosun