Lương Bằng Quang: Vẫn còn non yếu…

(Dân trí) - “Chuyện xuất hiện trước công chúng nhiền hay ít rất quan trọng đối với các ca sĩ, nhưng Quang biết mình còn non yếu lắm nên chưa dám xuất hiện nhiều vào lúc này”, ca sĩ kiêm nhạc sĩ Lương Bằng Quang giải thích sự vắng bóng trên các sân khấu lớn của anh dạo gần đây.

Một năm trước, anh đã hứa hẹn ra mắt album vol.2. Rồi nào là kế hoạch ra liền hai album vol.3 và vol.4 sau đó. Thế nhưng bây giờ vẫn chưa hề có gì, anh có thể cho biết nguyên nhân không?

 

Nguyên nhân một phần vì tình trạng lộ bài hát mới trên mạng, phần còn lại vì đang đầu tư nội dung Enhanced thật độc khi xem trên vi tính. Tất cả những việc trên chỉ được gánh bởi một hai thành viên trong ê-kíp Underground mà thôi, nên rất mất thời gian.

 

Anh từng nhận mình là một người "không nói trước dự án". Vậy còn những lời hứa hẹn trước thì sao? Anh không nói trước kế hoạch vì sợ "nói trước bước không qua" hay tiết lộ thông tin sớm khiến khả giả bớt "nhiệt"?

 

Quang không tin vào câu “nói trước bước không qua”, chỉ đơn giản vì Quang lười phải nói trước những gì mình đang làm dở dang. Quang luôn thích tạo bất ngờ cho các bạn. Quang không hứa và khẳng định ngày ra album chính thức bao giờ, chỉ nói với từ “khoảng”.

 

Vol.1 của anh khá thành công. Vậy anh có tạo cho mình yêu cầu vol.2 phải tốt hơn không?

 

Dù vol.1 được đánh giá như thế nào thì các vol tiếp theo phải luôn ấn tượng hơn. Thứ nhất là rút kinh nghiệm, thứ hai là cập nhật công nghệ mới và cuối cùng là có nhiều điều kiện về tài chính để đầu tư chất lượng hơn. Do đó, vol.2 không thể không tốt hơn nhiền so với vol.1 được.

 

Lương Bằng Quang: Vẫn còn non yếu… - 1
  "Nói Quang là gay thường là những câu nói đùa".

 

Giới nghệ sĩ gần đây nhiều người công nhận mình là "giới tính thứ ba", vì chuyện tình cảm của anh kín quá nên không ít người cho rằng "anh cũng là gay"?

 

Thật thú vị vì ngoài nhạc và nặng lực của Quang ra, các bạn còn quan tâm đến Quang qua chuyện giới tính. Quang là cậu bé 26 tuổi, lớn lên trong sự phát triển bình thường, đa phần mọi người thường nói Quang rất đàn ông. Nói Quang là gay thường là những câu nói đùa.

 

Anh có chọn ca sĩ để trình diễn những tác phẩm của mình không?

 

Gần đây, Quang mới có ý thức ấn định ca khúc của mình hợp với anh, chị ca sĩ nào. Sau đó, cố thuyết phục họ sử dụng, vì Quang đã dần hiểu rõ ưu điểm và hạn chế mỗi chất giọng của các anh, chị ca sĩ đó.

 

Anh dựa vào những yếu tố gì và trông đợi kết quả ra sao?

 

Quang dựa vào yếu tố cá tính của mỗi ca sĩ. Một là họ thích bài ấn tượng và chịu phá cách trong lúc thu, hai là họ thích độ an toàn cao để củng cố hình ảnh của họ. Kết quả mà Quang trông đợi là các ca sĩ hài lòng với sự lựa chọn của mình.

 

Trên sân khấu anh là một ca sĩ rất nhiệt. Thế nhưng ở ngoài xem chừng anh lại có vẻ gì đó hơi "khó"?

 

Công việc chính của Quang là viết nhạc và giới thiệu nó đến công chúng một cách tốt nhất. Vì vậy, với công việc thì phải nhiệt tình là chuyện đương nhiên. Phải “khó” thì mới mong đợi tốt nhất được.

 

Nhiều người bảo rằng anh tạo cái dáng vẻ "bất cần". Vậy, con người thật của anh là gì?

 

Quang “cần” nhiều lắm chứ! Quang cần nhiều lời góp ý, cần sự giúp đỡ, nhưng có lẽ một vài người đã quá quen với việc cầu cạnh và ngọt ngào nên không quen nhìn Quang theo cách đó.

 

Năm 2007 này, Lương Bằng Quang sẽ như nào? Lại bắt đầu trở lại rầm rộ với các dự án âm nhạc, chạy sô... hay thế nào?

 

Năm nào cũng như năm nào thôi, mỗi thứ phải có một chút, chỉ tùy tình hình thực tế mà Quang mới tính chuyện thêm bớt cái nào nhiều, cái nào ít.

 

Nguyễn Linh