Lợi nhuận hàng tỷ USD của vợ chồng Trương Đình từ kinh doanh đa cấp

Mi Vân

(Dân trí) - Hoạt động kinh doanh của vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương đang bị điều tra và thu hút sự quan tâm của dư luận. Nữ diễn viên được cho thu gần 5,7 tỷ USD từ kinh doanh.

Cuối tháng 12/2021, vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương đã bị phong tỏa tài sản và điều tra hoạt động kinh doanh vì bị nghi ngờ có nhiều sai phạm.

Theo đó, 400 nhân viên cấp cao đã bắt tay vào điều tra cơ chế vận hành của công ty thương mại điện tử Dowell Thượng Hải của Lâm Thoại Dương và Trương Đình.

Công ty vướng cáo buộc sử dụng các tổ chức tài chính để "rửa tiền" làm ăn nhờ kinh doanh đa cấp. Thông tin về số tiền họ kiếm được là chủ đề hot trên Weibo Trung Quốc ngày 11/1.

Lợi nhuận hàng tỷ USD của vợ chồng Trương Đình từ kinh doanh đa cấp - 1

Vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình và Lâm Thoại Dương (Ảnh: Sina).

Theo HK01, ước tính trong 8 năm, công ty thương mại điện tử Dowell Thượng Hải hoạt động theo mô hình đa cấp TST Court Secret của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương thu về khoản lợi nhuận 30 tỷ nhân dân tệ (tương đương 5,7 tỷ USD).

Khi con số này được tiết lộ, khán giả thực sự choáng váng. Trương Đình từ bỏ hoạt động trong làng giải trí từ năm 2013 để chuyển hướng kinh doanh. Trong những năm qua, cô nhiều lần xuất hiện trên sóng livestream bán hàng, thu hút sự cộng tác của những ngôi sao nổi tiếng trong làng giải trí để tăng uy tín của sản phẩm.

Mặt hàng cô kinh doanh chủ yếu là mỹ phẩm. Cuộc sống của Trương Đình và chồng trở nên khấm khá và sang chảnh nhờ thu nhập khủng từ hoạt động thương mại. Từ năm 2014 tới 2018, thương hiệu mỹ phẩm TST của họ trở nên nổi tiếng trên các sàn thương mại điện tử tại Trung Quốc.

Lợi nhuận hàng tỷ USD của vợ chồng Trương Đình từ kinh doanh đa cấp - 2

Ước tính trong 8 năm, công ty Dowell Thượng Hải của vợ chồng Trương Đình và Lâm Thoại Dương thu được 5,7 tỷ USD (Ảnh: Sohu).

Năm 2018, họ đóng thuế 1,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 204 triệu USD) và là doanh nghiệp đóng thuế cao nhất ở quận Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc. Gia đình Trương Đình hiện sống trong căn biệt thự rộng rãi trị giá 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 717 tỷ đồng) ở Thượng Hải, Trung Quốc và có nội thất rất sang trọng. Ngoài ra, vợ chồng cô còn sở hữu một tòa nhà 19 tầng ở Thượng Hải, Trung Quốc giá 263,5 triệu USD...

Được biết, một đội điều tra đã được thành lập từ giữa năm ngoái và hoạt động trong 6 tháng qua để điều tra hoạt động của công ty thương mại điện tử Dowell Thượng Hải. Cuối tháng 12, cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tài sản của công ty.

Theo tờ Finance Sina, quá trình điều tra cho thấy công ty thương mại điện tử Dowell Thượng Hải do Trương Đình điều hành hiện có 12 cổ đông trực tiếp, 4 cổ đông cao nhất nắm giữ 87% cổ phần.

Lợi nhuận hàng tỷ USD của vợ chồng Trương Đình từ kinh doanh đa cấp - 3

Các nghệ sĩ nổi tiếng của Đài Loan từng tham gia quảng cáo cho dòng mỹ phẩm của Trương Đình (Ảnh: Sohu).

Lợi nhuận hàng tỷ USD của vợ chồng Trương Đình từ kinh doanh đa cấp - 4

Siêu mẫu Lâm Chí Linh từng là người phát ngôn cho các sản phẩm của Trương Đình (Ảnh: Sohu).

Hiện tại, các sản phẩm do công ty Trương Đình sản xuất và phân phối đã bị xóa khỏi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc như Tmall, Taobao, JD. Ngày 2/1, Trương Đình và Lâm Thoại Dương bị chính quyền đại lục cấm xuất hiện trên Internet. Họ bị khóa 4 tài khoản mạng xã hội trên Weibo và Douyin với lý do "vi phạm pháp luật và quy định liên quan".

Trên Sina, 40 nghệ sĩ từng làm người đại diện, đầu tư vào công ty của vợ chồng Trương Đình như Minh Đạo, Đào Hồng, Lâm Chí Linh... cũng bị liên lụy vì có khả năng phải đối mặt với án phạt nếu vợ chồng nữ diễn viên Trương Đình bị phát hiện gian dối trong kinh doanh. Hình phạt với họ có thể là bị tịch thu tiền thù lao và đóng phạt gấp đôi giá trị hợp đồng.

Lợi nhuận hàng tỷ USD của vợ chồng Trương Đình từ kinh doanh đa cấp - 5

Trương Đình từ bỏ hoạt động trong làng giải trí từ năm 2013 để tập trung kinh doanh siêu lợi nhuận (Ảnh: Sina).

Trương Đình là diễn viên gốc Đài Loan, nổi tiếng với nhiều phim như Trộm long tráo phụng, Thần y đa tình, Hoàng Phi Hồng và Thập Tam Di... Nữ diễn viên từng tâm sự, vì sinh ra trong một gia đình nghèo nên cô luôn ao ước kiếm được nhiều tiền. Bộ phim gần nhất mà cô đóng là Võ Mị Nương truyền kỳ (năm 2014) hợp tác cùng Phạm Băng Băng. 

Lâm Thoại Dương cũng là gương mặt đình đám và kỳ cựu của làng giải trí Đài Loan với những tác phẩm truyền hình của Quỳnh Dao như Một thoáng mộng mơ, Hải âu phi xứ, Bên nhau nơi chân trời… 

Năm 1999, sau khi chia tay nghiệp diễn, ông cùng một số người bạn Đài Loan chuyển sang thị trường đại lục đầu tư bất động sản và sáng lập công ty bất động sản. Lâm Thoại Dương hiện đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Những năm gần đây, ông chung tay với vợ kinh doanh các sản phẩm hóa mỹ phẩm làm đẹp.

Vợ chồng Trương Đình giới thiệu công ty của gia đình (Video: Sohu).

Theo HK01