Lệ Quyên: “Nếu chồng ngoại tình, tôi sẽ không tha thứ…”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ “Giấc mơ có thật” thẳng thắn chia sẻ trước nghi vấn “không nhìn mặt nhau với Hồ Ngọc Hà” và scandal ngoại tình trong showbiz Việt…

Hồ Ngọc Hà ft Lệ Quyên - Chôn giấu một tình yêu

“Có Quyên thì không có Hồ Ngọc Hà”?

Xuất hiện tại buổi ra mắt liveshow “Lệ Quyên live Concert 2016” diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/3 tới, ca sĩ Lệ Quyên đã không chọn cách né tránh dư luận như mọi lần khi được hỏi về mối quan hệ được cho là “không nhìn mặt nhau” với cô bạn thân một thời, ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

Trước thắc mắc của báo giới về mối quan hệ rạn nứt với nữ ca sĩ đang là tâm điểm của “scandal ngoại tình”, Lệ Quyên không khẳng định mà chia sẻ đầy ẩn ý: "Tôi chọn cách im lặng trước những biến cố hay chuyện riêng tư. Tôi vốn là người nói nhiều nên nếu đã im lặng là tôi có lý do của riêng mình. Tôi không muốn nói ra cụ thể đó là gì. Đôi khi với người thân yêu có những điều mình còn không nói hết.

Tôi nghĩ, yếu tố đầu tiên để làm bạn với nhau là phải tế nhị và tôi luôn tế nhị với những người bạn của mình. Trên đời này người ta gắn bó với nhau bởi chữ duyên, bất kể là mối quan hệ nào. Vợ chồng là một cái duyên, bạn bè cũng là duyên. Vậy mới có câu nói: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ/Vô duyên đối diện bất tương phùng”

“Tôi là người quyết liệt và khá rõ ràng trong các mối quan hệ nhưng với bạn gái thì tôi hay chọn giải pháp im lặng để hóa giải mọi chuyện, chứ nhiều khi nói lại làm tổn thương nhau nhiều hơn", cô nói.

Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên ngày còn thân thiết
Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên ngày còn thân thiết

Lệ Quyên cũng cho biết, cô có rất nhiều phụ nữ làm bạn và đó là những người bạn trên cả tuyệt vời, chia sẻ với cô mọi điều và chưa bao giờ làm tổn thương cô. Bản thân cô cũng chưa từng làm tổn thương bất cứ người bạn nào, huống chi Hồ Ngọc Hà.

Về nghi vấn “có Quyên thì không có Hồ Ngọc Hà”, cả hình ảnh báo chí “chộp” được tại sự kiện âm nhạc trước Tết Nguyên Đán Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên né tránh chụp hình cũng như coi như không quen biết nhau, Lệ Quyên giải thích: “Đó chỉ là suy đoán của mọi người thôi, còn thực tế thì chúng tôi vẫn xuất hiện cùng nhau trong các đêm nhạc và sự kiện. Cụ thể là trong liveshow của anh Đàm Vĩnh Hưng, chúng tôi vẫn có mặt. Chúng tôi đều có suy nghĩ riêng và không để cảm xúc riêng tư của mình liên quan đến công việc. Vì thế, sẽ không có chuyện “có Quyên thì không có Hồ Ngọc Hà”.

Lệ Quyên: “Tôi là người ghen nhất”

Trước scandal ngoại tình ồn ào của đồng nghiệp, Lệ Quyên từ chối bình luận. Nữ ca sĩ chỉ chia sẻ, suy cho cùng phụ nữ thiệt thòi hơn đàn ông, và phụ nữ làm nghệ thuật lại càng bị dư luận để ý.

Khi được hỏi: Phản ứng của chị ra sao khi một ngày phát hiện ra người đàn ông của mình có “giây phút ngoài vợ ngoài chồng”?, Lệ Quyên khẳng định: “Nếu chồng ngoại tình, tôi không quan tâm người đàn bà đó là ai, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng.”

Vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên- Đức Huy
Vợ chồng ca sĩ Lệ Quyên- Đức Huy

“Có người hỏi tôi có ghen không? Ghen thì có nhiều cách nhưng có lẽ tôi là người ghen nhất, bởi tôi không bao giờ tha thứ. Có lẽ bởi mình cho đi quá trọn vẹn nên mình không chấp nhận sự lệch lạc nào hết. Mình đã dành cho người ta tất cả những gì tốt nhất mà người ta vẫn có thể làm tổn thương mình thì không đáng để mình quan tâm nữa”, cô bộc bạch.

Lệ Quyên cho biết, cô cảnh báo về tính ghen của mình ngay từ thời khắc mới quen ông xã. Dù hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, được nhiều người hâm mộ, trong đó không ít người đàn ông “thầm yêu” nhưng Lệ Quyên luôn giữ khoảnh cách “phòng vệ” chắc chắn. “Tôi tạo được niềm tin với chồng, ngược lại tôi cũng muốn anh đối với tôi như thế.”

Để vượt qua cám dỗ trong giới showbiz, để gìn giữ hạnh phúc gia đình, vợ chồng Lệ Quyên luôn ý thức, không chỉ là tâm niệm mà còn hành động cụ thể. “Nhiều người hỏi, đi đâu cũng có chồng bên cạnh Quyên có sợ người ta đánh giá này nọ? Tôi không nghĩ như thế. Đó không chỉ là sự song hành trong công việc mà còn là sự hiện hữu, gìn giữ gia đình trước những rủi ro. Tôi nghĩ bảo vệ hôn nhân cần hành động thiết thực. Mà bảo vệ đến thế mà không giữ được thì lúc đó …hết duyên rồi”, Lệ Quyên cười nói.

Cô cũng đưa ra lời khuyên cho bạn bè và chính bản thân mình về chuyện tình cảm: “ Một suy nghĩ sai lầm nhất của phụ nữ là đặt niềm tin quá lớn vào người đàn ông. Mình chỉ nên cho họ 90% còn mình phải giữ lại 10% để gượng dậy. Ngay cả với bạn bè, mình đặt quá nhiều niềm tin thì khi họ làm mình thất vọng mình không đứng dậy nổi, không thể nào nhìn mặt được. Tôi nghĩ mọi thứ nên ở phạm trù tương đối, tình cảm đôi lứa cũng vậy. Cho nên tôi bước qua những cú sốc tình cảm không quá khó khăn.”

Lệ Quyên: “Nếu chồng ngoại tình, tôi sẽ không tha thứ…” - 3
Lệ Quyên cho biết, đêm nhạc ngày 8/3 tới đậm chất trữ tình với những ca khúc về tình yêu, tuổi trẻ và đặc biệt là về Mẹ. Khách mời là Minh Tuyết, Quang Dũng, Tuấn Hưng, Quang Lê, Lê Hiếu

Về cách ứng xử của nghệ sĩ trước scandal thường chọn giải pháp im lặng, Lệ Quyên đưa ra quan điểm cá nhân: “Công chúng bây giờ nhận thức rất tinh tế và khôn ngoan. Nếu muốn lừa dối công chúng là điều không dễ. Là người nghệ sĩ, tôi quan niệm rằng, nếu như công chúng yêu mình quá thì cũng sẽ khắt khe hơn với mình. Còn nếu như công chúng không yêu, không quan tâm chắc chắn họ sẽ không khắt khe khi nói về mình.

Khi gặp scandal nào đó, việc mình im lặng sẽ là một giải pháp tốt thì mình nên im lặng. Và khi nào cần nói thì nói cho đúng, cho đủ. Tôi nhấn mạnh là nói cho đúng, cho đủ, chứ không phải nói sai và nói thừa. Nếu như mình sai mà đi biện bạch để nói cho thành đúng là điều không thể chấp nhận được. Khi mình sai bắt buộc mình nên nhận lỗi, còn khi mình đúng nếu ai bắt mình nhận đó là sai mình cũng không thể nhận đó là sai.”

Hà Thanh