Nghệ An:

Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ

(Dân trí) - Tối 19/5, tại Quảng truờng Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An đã tổng kết Lễ hội Làng Sen 2012. Theo đó, Lễ hội làng Sen năm nay đã có 30 cá nhân đạt giải A; 30 giải B và thành công rực rỡ.

Tối 19/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết Lễ hội Làng Sen 2012, thi Người đẹp Làng Sen 2012, giao lưu với đoàn nghệ thuật thuật tỉnh Xiêng Khoảng; công diễn các tiết mục văn nghệ xuất sắc trong Liên hoan Tiếng hát Làng Sen 2012 và trao thưởng cho các đoàn nghệ thuật quần chúng tham dự.

Tham dự lễ tổng kết Làng Sen 2012 có đoàn Caravan tỉnh Xiêng Khoảng - nước CHDC Nhân dân Lào do đồng chí Đuông-Chít Chăn-Xay-Vàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xiêng Khoảng cùng các lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đông đảo quần chúng tham dự. 

Lễ hội Làng Sen 2012 diễn ra trong 3 ngày từ 17/5 - 19/5 tại Thành phố Vinh và huyện Nam Đàn, Lễ hội đã thu hút hàng ngàn diễn viên, vận động viên, cán bộ chuyên môn của ngành văn hóa, thể thao và du lịch từ cơ sở đến tỉnh tham gia; với nhiều hoạt động hấp dẫn như: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen, thi đấu bóng chuyền, chiếu phim, triển lãm ảnh, hội trại, tham quan du lịch… Lễ hội năm nay còn có sự tham gia của đoàn nghệ thuật quần chúng của tỉnh Xiêng Khoảng nước bạn Lào. Lễ hội Làng Sen 2012 đã diễn ra tốt đẹp.
 
Theo đó, các hoạt động diễu hành, được đầu tư trang trí đẹp, gây ấn tượng và hiệu quả cao và Ban tổ chức xếp giải A cho xe các đơn vị: huyện Đô Lương, Thanh Chương, Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Tân kỳ, Tương Dương, Thị xã Thái Hòa, Thị xã Cửa Lò và Thành phố Vinh.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm nay với chủ đề “Dâng Người câu hát dân ca” - là một hoạt động chính yếu. Liên hoan có 19 đơn vị nghệ thuật quần chúng tham gia, với trên 500 diễn viên, nhạc công; có trên 100 tiết mục mục ca - múa - nhạc độc đáo, hấp dẫn tham dự liên hoan; hơn 2/3 các tiết mục trong liên hoan hát về Bác, về Đảng mang âm hưởng vùng miền và bản sắc riêng của từng địa phương. Cũng trong Liên hoan này, diễn viên ít tuổi nhất là cháu bé 6 tuổi, người cao tuổi nhất là trên 70 tuổi…
 
Kết quả Liên hoan Tiếng hát Làng Sen: 2 Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc đạt giải Nhất; 3 Đoàn nghệ thuật quần chúng huyện Tân Kỳ, huyện Yên Thành và huyện Quế Phong đạt giải Nhì.
Ban tổ chức cũng đã tổ chức thi Người đẹp Làng Sen năm 2012 - có 17 thí sinh đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh tham dự. Kết quả, thí sinh Hoàng Thị Hạnh, đến từ Thị xã Thái Hòa giành giải nhất - danh hiệu Người đẹp Làng Sen 2012.

Trong buổi lễ, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã tặng bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc ở Lễ hội Làng Sen 2012.
 
Dưới đây là một số hình ảnh Tổng kết Lễ hội Làng Sen 2012 do PV Dân trí ghi lại:

Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ

Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ

 
 
 
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
 
 
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Đây là các tiết mục xuất sắc của Liên hoan Tiếng hát Làng Sen đã được chọn ra và công diễn trong đêm Tổng kết.

Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Thí sinh nhỏ tuổi nhất (6 tuổi) dự thi Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2012.
 
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) tham gia 3 tiết mục văn nghệ đặc sắc, góp vui cho ngày lễ trọng của tỉnh Nghệ An mừng kỷ niệm 122 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
Lễ hội Làng Sen 2012 thành công rực rỡ
UBND tỉnh Nghệ An trao giải cho tập thể và cá nhân đạt giải Liên hoang tiếng hát Làng Sen 2012.



Nguyễn Duy - Doãn Hòa