“Lắng nghe mùa xuân về” đầy tươi mới của Oplus

(Dân trí) - Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Kỷ Hợi 2019, những ngày cuối năm bận rộn này, nhóm Oplus bất ngờ tung ra thị trường một sản phẩm âm nhạc đậm đặc chất Xuân gồm bản mashup 2 ca khúc "Lắng nghe mùa xuân về" (Dương Thụ) và "Lạc mất mùa xuân" (nhạc ngoại lời Việt).

“Lắng nghe mùa xuân về - Lạc mất mùa xuân” được phối khí khá mới mẻ, văn minh. Lối hát của Oplus cũng đã có những thay đổi nhất định, thiên về chiều sâu hơn dù vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, tươi mới. Với cách hát nhấn nhá và những phần hoà bè vô cùng ăn ý, Oplus thực sự đã thổi một luồng gió mới vào những ca khúc tưởng như đã rất quen thuộc với công chúng từ lâu.

000067.jpg

Nhóm Oplus bất ngờ tung ra thị trường một sản phẩm âm nhạc đậm đặc chất Xuân gồm bản mashup 2 ca khúc Lắng nghe mùa xuân về (Dương Thụ) và Lạc mất mùa xuân (nhạc ngoại lời Việt).

 

Ca sỹ Quang Minh, trưởng nhóm Oplus chia sẻ: “Trước nay, anh em trong nhóm sẽ tự “chấm bè” cho nhau mỗi khi xử lý một tác phẩm nào đó, và cũng tự dàn dựng, phân chia nhau hát bè, thế nên nhiều khi mỗi người hát bằng một cách cảm nhận khác nhau, tạo ra những mảng màu thú vị, tuy nhiên nó vẫn chưa thực sự hoàn hảo. Nhưng trong dự án mới này, nhạc sỹ Thanh Tâm là người “chấm bè” và trực tiếp dàn dựng, thu âm cho nhóm, nên phần bè lần này “nhuyễn hơn”, tinh tế hơn và mới lạ hơn nhưng vẫn giữ được đúng cái “chất”, cái “hồn” của Oplus”.

Chia sẻ về một năm đã qua, cũng như việc hợp tác với nhạc sỹ Thanh Tâm trong dự án mới, Tùng Lâm – một thành viên của Oplus nói: “Năm 2018 đã qua đi, với tôi, nó là một sự hoàn thiện về nhận thức, tôi cảm nhận rõ được mình đang làm gì và đang đi đúng hướng từ cá nhân tới cả nhóm Oplus. Và trong âm nhạc cũng như vậy, mọi thứ như cái duyên đưa Oplus gặp được nhạc sỹ Thanh Tâm, gặp được sự đồng cảm trong tư duy cả âm nhạc lẫn cuộc sống, nhóm luôn dành niềm tin rất lớn rằng OPlus và anh Tâm sẽ tạo được ra thứ âm nhạc như ý nhất. Và điều đó đã thành sự thật khi dự án đã hoàn thành và sẽ được ra mắt khán giả vào dịp đầu Xuân mới Kỷ Hợi”.

Rõ ràng, khi có gia đình, người đàn nào cũng thay đổi nhận thức. Với Tùng Lâm hay Tùng Linh, Đức Tùng và “anh cả” Quang Minh cũng thế, sự thay đổi có thể khác nhau tuỳ người, nhưng họ đều có những thay đổi mang tính tích cực. Đặc biệt trong âm nhạc, Oplus đã chững chạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Thay vì hình ảnh các chàng trai trẻ trung, sôi nổi ngày nào, hiện tại, họ là Những – Quý – Ông – Hát. Sự lịch thiệp nhưng vẫn mang chất riêng không trộn lẫn của Oplus chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của nhóm đối với các nghệ sỹ khác.

000069.jpg

Lối hát của Oplus cũng đã có những thay đổi nhất định, thiên về chiều sâu hơn dù vẫn giữ được tinh thần trẻ trung, tươi mới.

 

Những ngày bận rộn cuối năm như thế này, những giai điệu về mùa Xuân được vang lên bởi tiếng hát của Oplus, nó như một sự ấm áp, vỗ về làm ấm lòng người nghe, làm cân bằng nội tâm của khán giả khi cuộc sống những ngày giáp Tết quá hối hả, gấp gáp. “Đấy chính là lý do mà chúng tôi quyết định tung sản phẩm ra đúng dịp này, như “liều thuốc” giúp khán giả thêm hưng phấn cũng như góp phần tạo nên sự rộn ràng, náo nức trong không khí xuân đang tràn ngập các ngõ phố”, ca sỹ Đức Tùng - thành viên Oplus chia sẻ.

Đây được coi là món quà vô cùng ý nghĩa mà Oplus dành tặng cho khán giả khắp nơi nhân dịp Tết đến Xuân về.

Sản phẩm âm nhạc này do nhạc sỹ Thanh Tâm phối khí, dàn dựng. Bản Mashup này nằm trong dự án mới nhất của Oplus sẽ được tung ra ngay sau khi Tết Nguyên Đán kết thúc, hứa hẹn tạo nên sự bùng nổ cho showbiz dịp đầu Xuân.

“Lắng nghe mùa xuân về - Lạc mất mùa xuân” của nhóm Oplus

 

Hà Thanh