Lắng đọng những cung bậc cảm xúc chung kết giải Sao Mai 2015

(Dân trí) - Tối 13/6, tại trường quay Đài PTTH Nghệ An đã diễn ra vòng chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình Nghệ An - Giải Sao Mai 2015. Liên hoan đã để lại cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc, lắng đọng...

Liên hoan tiếng hát truyền hình Nghệ An - Giải Sao Mai lần thứ 9, năm 2015 có 32 thí sinh đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước và các địa phương trong tỉnh đăng ký dự thi. Theo đánh giá của BTC, chất lượng thí sinh dự thi năm nay có chất giọng khá tốt, nhiều thí sinh được đào tạo bài bản tại các trường nghệ thuật trong và ngoài tỉnh.

Đến với đêm chung kết giải Sao Mai Nghệ An năm 2015 là 9 gương mặt xuất sắc nhất đã trải qua vòng sơ khảo và chung khảo.

9 thí sinh đêm chung kết giải Sao Mai Nghệ An năm 2015 là 9 gam màu âm nhạc khác nhau với một đêm trình diễn đầy thăng hoa, để lại dấu ấn âm nhạc cá nhân trong lòng khán giả xứ Nghệ.

Ở dòng nhạc nhẹ, nếu Nguyễn Thị Hà Thương (SBD 17) khát bỏng với “Con cò” (sáng tác Hà An), “Vì đâu” (sáng tác An Hiếu) thì Hồ Đức Tuấn (SBD 88) lại đắm đuối trong khúc tự tình của Nhạc sỹ Dương Thụ: “Về nghe gió kể và Lời tôi ru”.

Ở dòng nhạc dân gian là những giai điệu lắng sâu tâm hồn, chuyển tải tinh hoa người Việt bao đời nay, thí sinh Phạm Thị Phương Thảo (SBD 66) đã “chỉn chu” hơn trong từng quãng, từng lời và cả xúc cảm khi mơ về “Bến xưa” (thơ: Trần Nguyên Cẩn; nhạc: Hoàng Thành), “Ôi Người mẹ Làng Sen” (sáng tác Trần Nguyên Hùng). Trong khi đó, thí sinh Trần Thị Thùy Dung (SBD 02) đầy ma mị, phiêu linh với “Đêm ả đào” (sáng tác Phú Quang), rồi nháy mắt nhắn gửi “Lời quê” (sáng tác Ngọc Thịnh). Còn gương mặt quen thuộc từ mùa Sao Mai 2013 như Đậu Thanh Tài (SBD 36) đắm đuối với “Tình làng quê” (sáng tác An Thuyên) và “Nhớ dòng sông tuổi thơ” (sáng tác Hoàng Thành).

Ở dòng nhạc thính phòng cổ điển, 4 thí sinh gồm: Nguyễn Duy Thao (SBD 09), Nguyễn Văn Hòa (SBD 18), Bùi Thị Cẩm Huyền (SBD 20), La Hoàng Văn Quý (SBD 91) không những mạnh dạn làm mới “Những ngôi sao đêm” (sáng tác Phạm Tuyên), “Ngã ba chiều” (sáng tá Đỗ Hồng Quân), “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” (sáng tác Hoàng Hà)… mà còn thử nghiệm hình tượng mới trong âm nhạc như “Tướng quân Võ Nguyên Giáp” qua sáng tác của Bùi Hoàng Yến.

Đêm chung kết giải Sao Mai 2015 đã xác định ngôi vị quán quân thuộc về 3 thí sinh: Trần Thị Thùy Dung (SBD 02) và Đậu Thanh Tài (SBD 36) dự thi dòng dân gian; Bùi Thị Cẩm Huyền (SBD 20) dự thi dòng thính phòng cổ điển.

Đối với 3 thí sinh này sẽ đại diện cho tỉnh Nghệ An để tiếp tục “trổ tài” ở giải Sao Mai khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Toàn quốc năm 2015.

Đêm chung kết khép lại, La Hoàng Văn Quý (SBD 91) là thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua tổng đài 8555 với 269/1.015 lượt. Các thí sinh: Nguyễn Duy Thao (SBD 09), Nguyễn Văn Hòa (SBD 18) và Phạm Thị Phương Thảo (SBD 66) giành giải Nhì; giải Ba được trao cho các thí sinh: La Hoàng Văn Quý (SBD 91), Nguyễn Thị Hà Thương (SBD 17) và Hồ Đức Tuấn (SBD 88).

Ông Nguyễn Như Khôi - Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An cho biết: Cứ 2 năm một lần, Liên hoan tiếng hát truyền hình - Giải Sao Mai do Đài PT-TH Nghệ An tổ chức đã trở thành sân chơi mang tính chuyên nghiệp cao, chắp cánh cho những tài năng âm nhạc toả sáng. Liên hoan năm nay, BTC đã chọn 3 thí sinh xuất sắc ở 3 phong cách nhạc tham gia Liên hoan tiếng hát truyền hình khu vực Bắc Miền Trung sắp tới.

Liên hoan tiếng hát truyền hình Nghệ An lần thứ 9 - Giải Sao Mai 2015 đã khép lại. Thành công của Giải đã khẳng định sự công phu trong công tác tổ chức của Đài PTTH Nghệ An, với sự đồng hành của các nhà trợ, sự nỗ lực hết mình của các thí sinh - những ngôi sao mới trên bầu trời âm nhạc.

Dưới đây là những hình ảnh lắng đọng những cung bậc cảm xúc chung kết giải Sao Mai 2015 do Đài PTTH Nghệ An tổ chức:

Các em nhỏ Nhà thiếu nhi Việt - Đức với tiết mục Chắp cánh ước mơ mở màn cho đêm chung kết.
Các em nhỏ Nhà thiếu nhi Việt - Đức với tiết mục "Chắp cánh ước mơ" mở màn cho đêm chung kết.

Các đại biểu đến dự đêm chung kết.
Các đại biểu đến dự đêm chung kết.

Ban giám khảo làm việc đầy nhiệt huyết, công bằng trong chung kết giải Sao Mai Nghệ An 2015.
Ban giám khảo làm việc đầy nhiệt huyết, công bằng trong chung kết giải Sao Mai Nghệ An 2015.

Ban giám khảo làm việc đầy nhiệt huyết, công bằng trong chung kết giải Sao Mai Nghệ An 2015.
Ông Nguyễn Như Khôi (áo trắng ngoài cùng bên trái) - Giám đốc Đài PTTH Nghệ An - Trưởng BTC giải tặng hoa cho các đơn vị tài trợ.

9 thí sinh vòng chung kết giải Sao Mai Nghệ An 2015.
9 thí sinh vòng chung kết giải Sao Mai Nghệ An 2015.

Thí sinh Nguyễn Thị Hà Thương (SBD 17)
Thí sinh Nguyễn Thị Hà Thương (SBD 17)

Thí sinh Hồ Đức Tuấn (SBD 88)
Thí sinh Hồ Đức Tuấn (SBD 88)

Thí sinh Phạm Thị Phương Thảo (SBD 66)
Thí sinh Phạm Thị Phương Thảo (SBD 66)

Thí sinh Trần Thị Thùy Dung (SBD 02)
Thí sinh Trần Thị Thùy Dung (SBD 02)

Thí sinh Đậu Thanh Tài (SBD 36)
Thí sinh Đậu Thanh Tài (SBD 36)

Thí sinh Nguyễn Duy Thao (SBD 09).
Thí sinh Nguyễn Duy Thao (SBD 09).

Thí sinh Nguyễn Văn Hòa (SBD 18).
Thí sinh Nguyễn Văn Hòa (SBD 18).

Thí sinh Bùi Thị Cẩm Huyền (SBD 20).
Thí sinh Bùi Thị Cẩm Huyền (SBD 20).

Thí sinh La Hoàng Văn Quý (SBD 91)
Thí sinh La Hoàng Văn Quý (SBD 91)

Trao giải Nhất cho 3 thí sinh: Trần Thị Thùy Dung, Đậu Thanh Tài và Bùi Thị Cẩm Huyền.
Trao giải Nhất cho 3 thí sinh: Trần Thị Thùy Dung, Đậu Thanh Tài và Bùi Thị Cẩm Huyền.

Trao giải Nhất cho 3 thí sinh: Trần Thị Thùy Dung, Đậu Thanh Tài và Bùi Thị Cẩm Huyền.
La Hoàng Văn Quý (SBD 91) là thí sinh được bình chọn nhiều nhất qua tổng đài 8555 với 269/1.015 lượt bình chọn.

Trao giải Nhì cho các thí sinh.
Trao giải Nhì cho các thí sinh.

Trao giải Ba cho các thí sinh.
Trao giải Ba cho các thí sinh.


Nguyễn Duy