Lâm Khánh Chi: "Có giọng nói nữ tính, không hát được tôi cũng chấp nhận"

Mộc Khải

(Dân trí) - Lâm Khánh Chi chia sẻ về tình hình sức khỏe cũng như giọng nói của mình sau hơn nửa năm kể từ khi hoàn thành ca phẫu thuật dây thanh quản.

Lâm Khánh Chi cho biết, ở thời điểm hiện tại, giọng nói của cô đã phần nào bình phục, song cổ họng vẫn còn khá yếu. Chính vì thế, khi ăn uống không cẩn thận, ca sĩ dễ bị viêm họng. 

Giọng ca 7X tiết lộ theo lời bác sĩ, giọng của người phẫu thuật dây thanh quản sẽ hồi phục sau 3-6 tháng. Tuy nhiên ở độ tuổi của Lâm Khánh Chi sẽ mất nhiều thời gian hơn, khoảng 6 tháng đến 1 năm. Ca sĩ cũng thừa nhận do bản thân "ham" việc, ít nghỉ ngơi nên giọng cô hồi phục chậm. 

Lâm Khánh Chi: Có giọng nói nữ tính, không hát được tôi cũng chấp nhận - 1

Ca sĩ Lâm Khánh Chi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lâm Khánh Chi cho biết thêm việc phẫu thuật dây thanh quản ảnh hưởng tới cuộc sống của cô khá nhiều. Gần 1 năm qua, cô "không làm được gì", nói chuyện 2 câu phải lấy hơi 1 lần. Thỉnh thoảng, ca sĩ livestream, nhưng nói tầm 30 phút là thấy đuối nên ảnh hưởng công việc nhiều.

Dù vậy, cô cho biết bản thân không hề hối hận vì quyết định của mình. Thậm chí, dù sau này không hát được nữa thì Lâm Khánh Chi cũng cam lòng.

"Là ca sĩ, dù muốn an phận, lui về chăm lo gia đình thì có lúc tôi cũng nhớ sân khấu. Tôi biết nếu sau phẫu thuật tôi không hát được, sẽ có nhiều khán giả tiếc, bản thân tôi cũng tiếc.

Tuy nhiên trong tương lai, nếu tôi vừa có giọng nói nữ tính, vừa hát được thì quá hoàn hảo. Còn chỉ có giọng nói nữ tính, ngọt ngào thôi thì cũng tốt rồi, bởi từ đầu tôi đã chấp nhận đánh đổi. Mình không thể thích quá nhiều thứ một lúc", Lâm Khánh Chi bộc bạch.

Lâm Khánh Chi: Có giọng nói nữ tính, không hát được tôi cũng chấp nhận - 2

Nhan sắc Lâm Khánh Chi ở tuổi U50 (Ảnh: Mộc Khải).

Lâm Khánh Chi chia sẻ về giọng nói sau phẫu thuật dây thanh quản (Thực hiện: Mộc Khải).

Chia sẻ về cuộc sống thời gian qua, Lâm Khánh Chi thừa nhận hôn nhân đổ vỡ chính là "giông bão" rất lớn của cuộc đời cô. Thời điểm sau ly hôn, cô buồn bã, tuyệt vọng, không có tinh thần làm việc. Sau một năm, ca sĩ sinh năm 1977 mới lấy lại tinh thần, trở lại với công việc.

Lâm Khánh Chi cũng cho biết việc làm mẹ đơn thân rất vất vả. Cô cho rằng không chỉ riêng cô mà tất cả những người làm mẹ đơn thân đều vất vả, bởi vừa phải làm mẹ, làm cha, vừa lo mọi thứ trong gia đình.

"Ngày xưa có anh Hùng (chồng cũ Lâm Khánh Chi - PV), anh ấy phụ lo, giờ không có anh thì tôi phải lo nhiều hơn một chút. Thật sự tôi từng muốn hàn gắn với anh ấy, bởi chúng tôi cưới hỏi đàng hoàng. Người chuyển giới như tôi có đám cưới hẳn hoi là điều rất quý, nên tôi trân trọng.

Thêm nữa, tôi rất muốn có cuộc sống chỉ một chồng, một vợ. Tôi vẫn còn tình yêu với anh ấy, nhưng có lẽ hết duyên với nhau, nên giờ chúng tôi vui vẻ làm bạn bè, tri kỷ", cô bày tỏ.

Lâm Khánh Chi: Có giọng nói nữ tính, không hát được tôi cũng chấp nhận - 3

Ca sĩ Lâm Khánh Chi và chồng cũ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Lâm Khánh Chi cho biết thỉnh thoảng, khi nghĩ lại cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình, cô cũng cảm thấy chạnh lòng. Hiện tại, những ký ức về gia đình vui vẻ vẫn còn trong tâm trí cô. Cũng chính vì thế cô chưa thể mở lòng, đón nhận tình yêu mới.

"Tôi không muốn mình tìm hiểu người mới khi trong lòng vẫn còn nghĩ đến người cũ. Tôi cũng đặt ra thời hạn cho bản thân trong vòng nửa năm nữa, tròn 2 năm kết thúc cuộc hôn nhân cũ, tôi sẽ thật sự mở lòng, đón nhận một tình yêu mới", Lâm Khánh Chi chia sẻ.

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TPHCM, từng hoạt động với nghệ danh Lâm Chí Khanh và là giọng ca nổi tiếng thập niên 90.

Năm 2012, ca sĩ thực hiện phẫu thuật chuyển giới thành nữ, đổi tên thành Lâm Khánh Chi và trải qua không ít đau đớn để có được hình hài nữ tính như hiện tại. 

Về đời tư, Lâm Khánh Chi và doanh nhân Phi Hùng kết hôn vào năm 2017. Đến tháng 12/2021 thì cặp đôi chia tay.