Lady Gaga thanh lịch tới bất ngờ

(Dân trí) - Lady Gaga rũ bỏ hình ảnh "cực quái" như thường thấy và trở thành quý cô sang trọng, thanh lịch khi xuất hiện tại LHP Venice ngày 31/8 vừa qua.

Lady Gaga - Million Reasons


Lady Gaga và Bradley Cooper nắm tay nhau dự LHP Venice ngày 31/8 vừa qua

Lady Gaga và Bradley Cooper nắm tay nhau dự LHP Venice ngày 31/8 vừa qua


Nữ ca sỹ nổi tiếng và nam diễn viên phim Lính bắn tỉa Mỹ tới Ý quảng bá phim mới A Star Is Born

Nữ ca sỹ nổi tiếng và nam diễn viên phim "Lính bắn tỉa Mỹ" tới Ý quảng bá phim mới A Star Is Born


Bradley là đạo diễn kiêm diễn viên chính của phim cùng với Lady Gaga

Bradley là đạo diễn kiêm diễn viên chính của phim cùng với Lady Gaga


Trong phim Lady Gaga vào vai một nữ ca sỹ còn Bradley là ngôi sao nhạc đồng quê. Nhân vật của Bradley đã phát hiện ra tài năng nhân vật do Lady Gaga đảm nhiệm và sau đó họ yêu nhau

Trong phim Lady Gaga vào vai một nữ ca sỹ còn Bradley là ngôi sao nhạc đồng quê. Nhân vật của Bradley đã phát hiện ra tài năng nhân vật do Lady Gaga đảm nhiệm và sau đó họ yêu nhau


Lady Gaga thay đổi hoàn toàn hình ảnh từ khi có bạn trai mới Christian Carino, một chuyên già tìm kiếm tài năng rất kinh nghiệm ở Hollywood. Ngôi sao với hình ảnh quái dị ngày nào giờ rất thanh lịch và tinh tế, sang trọng

Lady Gaga thay đổi hoàn toàn hình ảnh từ khi có bạn trai mới Christian Carino, một chuyên già tìm kiếm tài năng rất kinh nghiệm ở Hollywood. Ngôi sao với hình ảnh quái dị ngày nào giờ rất thanh lịch và tinh tế, sang trọng


Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Morning gần đây, nữ ca sỹ 32 tuổi nói, cô khá quan tâm tới những người hâm mộ của cô và lo rằng họ bị choáng bởi sự thay đổi phong cách hoàn toàn của cô, từ hình ảnh tới âm nhạc. Lady Gaga giãi bày: Tôi nghĩ rằng có thể họ thấy khó khăn để chấp nhận nhưng bạn biết đấy, khi tôi thay đổi từ album này sang album khác, tôi sẽcó sự biến đổi hoàn toàn. Tôi là một nghệ sĩ.... Tôi phải làm mới mình.

Trả lời phỏng vấn tờ Sunday Morning gần đây, nữ ca sỹ 32 tuổi nói, cô khá quan tâm tới những người hâm mộ của cô và lo rằng họ bị choáng bởi sự thay đổi phong cách hoàn toàn của cô, từ hình ảnh tới âm nhạc. Lady Gaga giãi bày: "Tôi nghĩ rằng có thể họ thấy khó khăn để chấp nhận nhưng bạn biết đấy, khi tôi thay đổi từ album này sang album khác, tôi sẽcó sự biến đổi hoàn toàn. Tôi là một nghệ sĩ.... Tôi phải làm mới mình."


Gaga cũng thừa nhận khi đã trở nên nổi tiếng,cô không còn tự do là chính mình nữa: Tôi nhận thấy rằng một khi tôi vượt qua giới hạn, tôi không còn tự do nữa. Theo một cách nào đó, mọi người có quyền hợp pháp để theo dõi tôi tại bãi biển và tôi không thể gọi cảnh sát hoặc yêu cầu họ đi ra chỗ khác.

Gaga cũng thừa nhận khi đã trở nên nổi tiếng,cô không còn tự do là chính mình nữa: "Tôi nhận thấy rằng một khi tôi vượt qua giới hạn, tôi không còn tự do nữa. Theo một cách nào đó, mọi người có quyền hợp pháp để theo dõi tôi tại bãi biển và tôi không thể gọi cảnh sát hoặc yêu cầu họ đi ra chỗ khác."


Sự nổi tiếng đã đến với Lady Gaga khá nhanh và cô cảm thấy khá hài lòng với điều này. Gaga nói. “Bạn biết đấy, đi bất cứ đâu và gặp một người ngẫu nhiên rồi chào hỏi, trò chuyện về cuộc sống, điều đó khá tuyệt bởi tôi yêu quý tất cả mọi người.

Sự nổi tiếng đã đến với Lady Gaga khá nhanh và cô cảm thấy khá hài lòng với điều này. Gaga nói. “Bạn biết đấy, đi bất cứ đâu và gặp một người ngẫu nhiên rồi chào hỏi, trò chuyện về cuộc sống, điều đó khá tuyệt bởi tôi yêu quý tất cả mọi người."


Nói về vai ca sỹ Ally trong phim A Star Is Born, Lady Gaga cho biết: Điều khác biệt của nhân vật Ally so với tôi là khi tôi muốn trở thành ca sĩ, tôi đã làm tất cả mọi việc một cách cụ thể để đạt mục đích. Tôi mang theo piano của tôi từ quán bar này tới quán bar để chơi nhạc. Tôi đã gọi cho tất cả mọi người, giả làm người quản lý của riêng tôi để có được hợp đồng biểu diễn. Tôi thực sự tin tưởng vào bản thân mình rằng tôi có thể làm điều này và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi thực hiện nó. ... Còn sự thật là khi chúng ta gặp Ally, cô ấy đã từ bỏ chính mình. Và điều đó rất khác với tôi. Nếu tôi không ngồi ở đây hôm nay và tôi không bán được nhiều đĩa hát thì tôi vẫn đang ở trong một quán bar nào đó chơi piano và hát. Đó là bởi tôi luôn muốn như vậy. ”

Nói về vai ca sỹ Ally trong phim A Star Is Born, Lady Gaga cho biết: "Điều khác biệt của nhân vật Ally so với tôi là khi tôi muốn trở thành ca sĩ, tôi đã làm tất cả mọi việc một cách cụ thể để đạt mục đích. Tôi mang theo piano của tôi từ quán bar này tới quán bar để chơi nhạc. Tôi đã gọi cho tất cả mọi người, giả làm người quản lý của riêng tôi để có được hợp đồng biểu diễn. Tôi thực sự tin tưởng vào bản thân mình rằng tôi có thể làm điều này và tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tôi thực hiện nó. ... Còn sự thật là khi chúng ta gặp Ally, cô ấy đã từ bỏ chính mình. Và điều đó rất khác với tôi. Nếu tôi không ngồi ở đây hôm nay và tôi không bán được nhiều đĩa hát thì tôi vẫn đang ở trong một quán bar nào đó chơi piano và hát. Đó là bởi tôi luôn muốn như vậy. ”


Bradley Cooper đã dành nhiều lời khen cho nữ ca sỹ giành nhiều giải Grammy này, anh nói: Lady Gaga học rất nhanh, chỉ từ ngày đầu tiên đến ngày thứ hai đã tiến bộ. Mọi người đều biết rằng cô ấy là một ca sỹ tài năng nhưng bây giờ cô ấy còn là diễn viên. Nếu điện ảnh là điều mà Lady Gaga muốn theo đuổi, tôi sẽ may mắn khi trở thành một phần trong câu chuyện của cô ấy.

Bradley Cooper đã dành nhiều lời khen cho nữ ca sỹ giành nhiều giải Grammy này, anh nói: "Lady Gaga học rất nhanh, chỉ từ ngày đầu tiên đến ngày thứ hai đã tiến bộ. Mọi người đều biết rằng cô ấy là một ca sỹ tài năng nhưng bây giờ cô ấy còn là diễn viên. Nếu điện ảnh là điều mà Lady Gaga muốn theo đuổi, tôi sẽ may mắn khi trở thành một phần trong câu chuyện của cô ấy."


Lady Gaga được phóng viên săn đón tại LHP Venice

Lady Gaga được phóng viên săn đón tại LHP Venice

Lady Gaga thanh lịch tới bất ngờ - 12

Lady Gaga thanh lịch tới bất ngờ - 13


Nữ ca sỹ xinh đẹp và sang trọng trên thảm đỏ

Nữ ca sỹ xinh đẹp và sang trọng trên thảm đỏ

Lady Gaga thanh lịch tới bất ngờ - 15

Lady Gaga thanh lịch tới bất ngờ - 16


Khi được hỏi điều gì khiến cô cảm thấy mình đẹp, Lady Gaga chia sẻ: Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình đẹp nhất là khi tôi thấy sự hạnh phúc trong mắt người hâm mộ của mình. Khi tôi nhìn thấy hoặc nghe từ họ rằng âm nhạc mà tôi đã thay đổi cuộc sống của họ theo một cách nào đó, đó là điều khiến tôi cảm thấy mình rất đẹp. Bạn biết không, tôi có thể có hàng triệu bộ phim và hàng triệu bài hát và mọi người có thể nói, Cô ấy thật đẹp nhưng đó không thực sự là điều tôi muốn. Tôi muốn họ nói: Tôi đã xem bộ phim đó, tôi đã khóc và tôi đã học được điều gì đó cho bản thân mình.

Khi được hỏi điều gì khiến cô cảm thấy mình đẹp, Lady Gaga chia sẻ: "Thành thật mà nói, tôi cảm thấy mình đẹp nhất là khi tôi thấy sự hạnh phúc trong mắt người hâm mộ của mình. Khi tôi nhìn thấy hoặc nghe từ họ rằng âm nhạc mà tôi đã thay đổi cuộc sống của họ theo một cách nào đó, đó là điều khiến tôi cảm thấy mình rất đẹp. Bạn biết không, tôi có thể có hàng triệu bộ phim và hàng triệu bài hát và mọi người có thể nói, "Cô ấy thật đẹp" nhưng đó không thực sự là điều tôi muốn. Tôi muốn họ nói: "Tôi đã xem bộ phim đó, tôi đã khóc và tôi đã học được điều gì đó cho bản thân mình."

Kiều Minh

Theo Z