Kun Marathon Hạ Long: 2.000 em nhỏ háo hức chinh phục đường chạy 700 m

Trường Thịnh

(Dân trí) - Trong khuôn khổ giải Marathon Amazing Halong, 7h30 sáng ngày 23/7, đường chạy dành cho giải Kun Marathon chính thức khởi động. 2.000 Kun runner chinh phục cung đường chạy tuyệt đẹp ven biển Bãi Cháy - Hạ Long - Quảng Ninh.

Kun Marathon Hạ Long: 2.000 em nhỏ háo hức chinh phục đường chạy 700 m - 1
Kun Marathon Hạ Long: 2.000 em nhỏ hò reo trước giờ chạy (Ảnh: Thương hiệu sữa Kun).

Được thiết kế cho những vận động viên nhí, đường chạy chính tại đường Ngọc Thố, trước biển Bãi Cháy của Kun Marathon có độ dài 700 m. Các em nhỏ trong độ tuổi từ 6, đến 10 tuổi đã có mặt từ sớm để khởi động. Không khí nô nức, háo hức cùng sắc đỏ, hồng, xanh, vàng từ những chiếc áo, nón, ba lô đậm chất Kun bao trùm cả "đường đua".

Kun Marathon Hạ Long: 2.000 em nhỏ háo hức chinh phục đường chạy 700 m - 2
Giải chạy bộ Kun Marathon Hạ Long chính thức khởi động lúc 7h30 sáng ngày 23/7 (Ảnh: Thương hiệu sữa Kun).

Bắt đầu vào lúc 7h30 giờ sáng, các vận động viên nhí bắt đầu lượt chạy đầu tiên. 2.000 em nhỏ trong trang phục thể thao nhiều sắc màu, vượt qua 4 thử thách, cùng nhau tiến về vạch đích tạo nên bầu không khí sôi động tại Bãi Cháy, Hạ Long. Vận động viên nhí nào cũng hào hứng, có em vì quá nôn nao đã chạy trước khi hiệu lệnh xuất phát của MC, phải chạy ngược về điểm xuất phát để bắt đầu cuộc thi. Các khách mời nổi tiếng như: NSƯT Quang Thắng, Thơ Nguyễn, Tiểu Bảo Bảo, ca sĩ Bảo Ngọc, nhà vô địch tâng bóng nghệ thuật Châu Á 2013 Đỗ Kim Phúc, anh em nhà Long Chun, bé Duy Anh, Ngân Chi giúp các bé vượt qua các chướng ngại vật "khó nhằn" trên đường.

Kun Marathon Hạ Long: 2.000 em nhỏ háo hức chinh phục đường chạy 700 m - 3
Các nghệ sĩ giúp các bé vượt chướng ngại vật "khó nhằn" trên đường (Ảnh: Thương hiệu sữa Kun).

Đông đảo phụ huynh đứng ngoài đường pitch cổ vũ cho 2.000 Kun runner trên suốt quãng đường chạy 700 m. Nhờ các khâu tổ chức chu đáo, sự sát sao chặt chẽ của các tình nguyện viên, sự đồng hành của các nghệ sĩ các bé đều cán đích an toàn. Bé nào về đích cũng được nhận huy chương để ghi nhận nỗ lực hoàn thành đường chạy.

Sau khi hoàn thành các lượt chạy, 2.000 runner nhí trở về khu sân khấu chính giao lưu cùng các khách mời nổi tiếng. Những bài nhạc Kun sôi động, tiết mục kịch thể hiện lòng biết ơn, hành động làm việc tốt, bên cạnh màn hoạt náo đã khiến 2.000 em nhỏ hò reo không ngớt. Cuối buổi giao lưu, 2.000 Kun Runner đã cùng đứng lên hòa mình vào sự sôi động, khỏe khoắn, vui tươi của ca khúc "Kun học tốt" cùng các khách mời trên sân khấu.

Trong ngày, các runner nhí trải nghiệm các gian hàng Kun, tham gia các trò chơi vận động… Kun Marathon là một trong những sự kiện thể thao dành cho thiếu nhi lớn nhất tại Hạ Long. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích dành cho thiếu nhi, truyền cảm hứng về lối sống năng động, tinh thần thể dục thể thao với thông điệp "Cùng KUN vận động mỗi ngày".

Thương hiệu Kun là đơn vị đồng hành cùng giải chạy Kun Marathon. Sữa Kun Tươi Vui - 100% nguồn sữa tươi nhập khẩu từ Úc với tiêu chí 3 Không: Không sữa bột, không sử dụng chất bảo quản, không dư lượng kháng sinh.

Kun Marathon là một trong số chuỗi hoạt động Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày - chương trình do Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) khởi xướng đang được triển khai tới hàng triệu em nhỏ trên toàn quốc, góp phần giúp các em tạo thói quen về nhận thức và hành động gieo nhân hạnh phúc thông qua các hoạt động: Cùng Kun học tốt, rèn luyện mỗi ngày, Cùng Kun đọc sách mỗi ngày, Cùng Kun chia sẻ yêu thương, Cùng Kun bảo vệ môi trường, Cùng Kun vận động mỗi ngày.…

Tổng đài Lof Kun dự án xã hội do Công ty CP Sữa Quốc tế (IDP) thành lập từ tháng 10/2020 nhằm hỗ trợ, chia sẻ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, kết nối tới những mạnh thường quân, các nhà hảo tâm.

Đối tượng hỗ trợ của dự án là các trẻ em Việt Nam dưới 15 tuổi, gặp khó khăn về tài chính; những trẻ em cần hỗ trợ tâm lý hoặc có nhu cầu được hỗ trợ học tập giáo dục đặc biệt; trẻ em bị bạo hành…

Hiện nay, tổng đài Lof Kun đang nhận trợ cấp tài chính cho 540 em nhỏ (phần lớn trong độ tuổi cấp 1) mồ côi hoặc gia đình khó khăn, không thể trang trải chi phí sinh hoạt, chữa trị bệnh… và nhận bảo trợ 816 em nhỏ mồ côi do Covid. Tất cả các trường hợp đều đang được trợ cấp hàng tháng và cập nhật thường xuyên để hỗ trợ kịp thời, tiếp thêm yêu thương, động lực cho các em đến trường và trang trải cuộc sống.