Khi các sao từ “nguyện vọng hai” lại tỏa sáng rực rỡ

(Dân trí) - Mỗi tên tuổi hạng A đều có một vai diễn để đời khiến khán giả phải nhớ đến. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng họ lại không phải là sự lựa chọn hàng đầu của nhà sản xuất và đôi khi, các sao chỉ được nhận vai sau vô số lần nhấc lên, đặt xuống.

Chính Robert Downey Jr. đã biến vai diễn Tony Stark trong “Iron man” trở thành kinh điển. Nhưng ban đầu, khi hãng Universal Studios vẫn còn nắm bản quyền chuyển thể, họ đã nhắm Nicolas Cage và thậm chí là cả Tom Cruise cho vai diễn này. Tuy nhiên, do dự án liên tục bị thay đổi nên cả hai ngôi sao nói trên đã mất đi hứng thú và Robert Downey Jr. mới thực sự là người có “duyên” với “Iron man”.
Chính Robert Downey Jr. đã biến vai diễn Tony Stark trong “Iron man” trở thành kinh điển. Nhưng ban đầu, khi hãng Universal Studios vẫn còn nắm bản quyền chuyển thể, họ đã nhắm Nicolas Cage và thậm chí là cả Tom Cruise cho vai diễn này. Tuy nhiên, do dự án liên tục bị thay đổi nên cả hai ngôi sao nói trên đã mất đi hứng thú và Robert Downey Jr. mới thực sự là người có “duyên” với “Iron man”.
Đạo diễn James Cameron đã muốn mời Matthew McConaughey vào vai nam chính Jack Dawson trong “Titanic” nhưng nam tài tử lại từ chối vì không hứng thú với… kịch bản phim. James Cameron thậm chí còn cho Matthew McConaughey một cơ hội thứ hai nhưng sao nam này vẫn kiên quyết lắc đầu nên Cameron đành lựa chọn Leonardo DiCaprio, sau khi đã cân nhắc đến cả những tên tuổi như Christian Bale hay Macaulay Culkin.
Đạo diễn James Cameron đã muốn mời Matthew McConaughey vào vai nam chính Jack Dawson trong “Titanic” nhưng nam tài tử lại từ chối vì không hứng thú với… kịch bản phim. James Cameron thậm chí còn cho Matthew McConaughey một cơ hội thứ hai nhưng sao nam này vẫn kiên quyết lắc đầu nên Cameron đành lựa chọn Leonardo DiCaprio, sau khi đã cân nhắc đến cả những tên tuổi như Christian Bale hay Macaulay Culkin.
Mel Gibson từng từ chối bộ phim “Batman” (1989) vì cho rằng tác phẩm này sẽ là một bom xịt. Charlie Sheen, Pierce Brosnan và Bill Murray cũng đều lỗi hẹn với “Batman” trước khi Michael Keaton trở thành người được chọn và giúp cho bộ phim thành công vang dội với hơn 400 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé.
Mel Gibson từng từ chối bộ phim “Batman” (1989) vì cho rằng tác phẩm này sẽ là một bom xịt. Charlie Sheen, Pierce Brosnan và Bill Murray cũng đều lỗi hẹn với “Batman” trước khi Michael Keaton trở thành người được chọn và giúp cho bộ phim thành công vang dội với hơn 400 triệu đô la Mỹ doanh thu phòng vé.
Ban đầu, bộ phim “I am legend” dự định ra mắt từ giữa những năm 1990. Các nhà sản xuất đã nhắm tới nhiều cái tên như Tom Cruise, Michael Douglas, Mel Gibson và cuối cùng chọn lựa Arnold Schwarzenegger. Tuy nhiên, dự án phim lại bất ngờ bị tạm hoãn và phải đến năm 2002 mới được tái khởi động. Khi ấy, Will Smith đã được lựa chọn lại làm nam chính.
Ban đầu, bộ phim “I am legend” dự định ra mắt từ giữa những năm 1990. Các nhà sản xuất đã nhắm tới nhiều cái tên như Tom Cruise, Michael Douglas, Mel Gibson và cuối cùng chọn lựa Arnold Schwarzenegger. Tuy nhiên, dự án phim lại bất ngờ bị tạm hoãn và phải đến năm 2002 mới được tái khởi động. Khi ấy, Will Smith đã được lựa chọn lại làm nam chính.
Có rất nhiều điều để nói về quá trình tuyển diễn viên của tác phẩm kinh điển “Pretty woman”, nhưng nếu thay thế nam chính Edward Lewis từ Richard Gere thành Al Pacino thì quả thực nhiều khán giả sẽ phải cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, ban đầu Al Pacino còn tham gia diễn tập cùng Julia Roberts rồi lại từ chối vì không hứng thú với bộ phim. Sau đó, nhà sản xuất còn nhắm tới cả Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis và Denzel Washington trước khi nữ chính Julia Roberts “năn nỉ” Richard Gere nhận lời tham gia dự án phim này.
Có rất nhiều điều để nói về quá trình tuyển diễn viên của tác phẩm kinh điển “Pretty woman”, nhưng nếu thay thế nam chính Edward Lewis từ Richard Gere thành Al Pacino thì quả thực nhiều khán giả sẽ phải cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí, ban đầu Al Pacino còn tham gia diễn tập cùng Julia Roberts rồi lại từ chối vì không hứng thú với bộ phim. Sau đó, nhà sản xuất còn nhắm tới cả Christopher Reeve, Daniel Day-Lewis và Denzel Washington trước khi nữ chính Julia Roberts “năn nỉ” Richard Gere nhận lời tham gia dự án phim này.
Ngay cả vai nữ chính Vivian trong “Pretty woman” ban đầu cũng không nhắm đến Julia Roberts mà là hàng loạt sao nữ khác như Diane Lane, người đã nảy sinh mâu thuẫn với ê-kíp làm phim và Michelle Pfeiffer, người lại cảm thấy không hứng thú với kịch bản. Và sau nhiều lần suy đi tính lại, Julia Roberts đã trở thành sự lựa chọn cuối cùng.
Ngay cả vai nữ chính Vivian trong “Pretty woman” ban đầu cũng không nhắm đến Julia Roberts mà là hàng loạt sao nữ khác như Diane Lane, người đã nảy sinh mâu thuẫn với ê-kíp làm phim và Michelle Pfeiffer, người lại cảm thấy không hứng thú với kịch bản. Và sau nhiều lần suy đi tính lại, Julia Roberts đã trở thành sự lựa chọn cuối cùng.

Dung Nhi

Theo BR