Khi các sao “bự” khó khăn để nhớ lời thoại

(Dân trí) - Đối với một diễn viên, chuyện ghi nhớ kịch bản luôn là yêu cầu không thể thiếu. Tuy nhiên, chẳng phải mọi ngôi sao đều có thể dễ dàng “ngốn” hết hàng chục trang lời thoại dài dằng dặc.

Al Pacino

Việc từng giành giải Oscar cho diễn xuất cũng không giúp Al Pacino cảm thấy dễ dàng hơn mỗi khi phải học thuộc kịch bản. Hồi năm 2015, Al Pacino từng có dịp “muối mặt” vì không đọc nổi lời thoại khi thiếu máy nhắc thoại. Thậm chí, nam tài tử còn cố gắng dùng tai nghe Bluetooth và giả vờ như thiết bị này được chuẩn bị cho vai diễn.
Việc từng giành giải Oscar cho diễn xuất cũng không giúp Al Pacino cảm thấy dễ dàng hơn mỗi khi phải học thuộc kịch bản. Hồi năm 2015, Al Pacino từng có dịp “muối mặt” vì không đọc nổi lời thoại khi thiếu máy nhắc thoại. Thậm chí, nam tài tử còn cố gắng dùng tai nghe Bluetooth và giả vờ như thiết bị này được chuẩn bị cho vai diễn.

Cicely Tyson và James Earl Jones

Trên sân khấu Broadway hồi năm 2015, cả hai diễn viên Cicely Tyson và James Earl Jones đều phải mượn tới tai nghe nhắc thoại để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình.
Trên sân khấu Broadway hồi năm 2015, cả hai diễn viên Cicely Tyson và James Earl Jones đều phải mượn tới tai nghe nhắc thoại để có thể hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Angela Lansbury

Nữ diễn viên Angela Lansbury từng khá thản nhiên khi thú nhận với tờ The New York Times rằng bà đã bí mật đeo một chiếc tai nghe nhắc thoại khi trình diễn vở kịch “Blithe spirit” vào năm 2009.
Nữ diễn viên Angela Lansbury từng khá thản nhiên khi thú nhận với tờ The New York Times rằng bà đã bí mật đeo một chiếc tai nghe nhắc thoại khi trình diễn vở kịch “Blithe spirit” vào năm 2009.

Vanessa Redgrave

Hồi năm 2002, khi trình diễn vở kịch “Long day’s journey into night”, nữ diễn viên người Anh Vanessa Redgrave đã mạnh dạn yêu cầu một người nhắc thoại cho mình ngay dưới sân khấu. Theo tờ The New York Times, Vanessa Redgrave đã rất áp lực vì chuyện nhớ thoại và muốn có một phương án dự phòng để an tâm trình diễn.
Hồi năm 2002, khi trình diễn vở kịch “Long day’s journey into night”, nữ diễn viên người Anh Vanessa Redgrave đã mạnh dạn yêu cầu một người nhắc thoại cho mình ngay dưới sân khấu. Theo tờ The New York Times, Vanessa Redgrave đã rất áp lực vì chuyện nhớ thoại và muốn có một phương án dự phòng để an tâm trình diễn.

Tom Cruise

Khi quay bộ phim “Days of thunder” vào năm 1990, Tom Cruise đã không thể nhớ nổi lời thoại. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở nam tài tử mà là do kịch bản phim đã liên tục được viết lại. Tom Cruise liền nghĩ ra ý tưởng học thoại nhanh bằng cách dán kịch bản lên bảng điều khiển xe hơi để nam tài tử có thể vừa lái xe vừa đọc. Kết quả, Tom Cruise đã bị tai nạn xe và việc quay phim bị chậm mất nửa ngày. Vẫn không nản lòng, Tom Cruise quyết định sử dụng tai nghe gắn bên trong mũ bảo hiểm để được nhắc thoại và lần này, may mắn là đã không có sự cố nào xảy ra.
Khi quay bộ phim “Days of thunder” vào năm 1990, Tom Cruise đã không thể nhớ nổi lời thoại. Tuy nhiên, lỗi không nằm ở nam tài tử mà là do kịch bản phim đã liên tục được viết lại. Tom Cruise liền nghĩ ra ý tưởng học thoại nhanh bằng cách dán kịch bản lên bảng điều khiển xe hơi để nam tài tử có thể vừa lái xe vừa đọc. Kết quả, Tom Cruise đã bị tai nạn xe và việc quay phim bị chậm mất nửa ngày. Vẫn không nản lòng, Tom Cruise quyết định sử dụng tai nghe gắn bên trong mũ bảo hiểm để được nhắc thoại và lần này, may mắn là đã không có sự cố nào xảy ra.

Dung Nhi

Theo ZB