Khám phá Hàn Quốc… miễn phí!

(Dân trí) - Nếu bạn quá cảnh và chờ đợi chuyến bay tiếp theo tại sân bay Quốc tế Incheon, đừng chỉ ngồi một chỗ và bỏ lỡ cơ hội khám phá nền văn hóa của Hàn Quốc.

Khám phá Hàn Quốc… miễn phí!

Thay vì ngồi ở ghế chờ đợi cho chuyến bay tiếp theo, du khách có thể biến khoảng thời gian ngắn này thành một trải nghiệm tuyệt vời. Có rất nhiều sự lựa chọn thú vị, phù hợp với lịch trình và sở thích của du khách.

Nếu bạn chỉ có 2 tiếng đồng hồ, bạn có thể ghé thăm đền chùa Incheon, bảo tàng thành phố hoặc khu tưởng niệm chiến dịch đổ bộ Incheon…

Khám phá Hàn Quốc… miễn phí!

Nếu bạn có 3 giờ đồng hồ rảnh rỗi thì đừng bỏ qua công viên Wolmi, cảng Quốc tế hay khu chợ Shinpo. Chợ Shinpo đặc trưng cho khu chợ truyền thống của Hàn Quốc. Có một đặc sản bạn không thể bỏ qua khi tới đây là món gà tẩm sốt cay. Hãy tận hưởng hương vị tuyệt vời đó, và thỏa sức mua sắm tại Shinpo

Thời gian “dư giả” của bạn là 4 tiếng ư? Bạn có thể bắt đầu buổi khám phá tại suối Cheonggye, sau đó là cung điện Deoksu- một trong năm cung điện Hoàng gia còn đến ngày nay của Seoul, được hoàn thành vào đầu thế kỉ 20, chợ Donggaemoon, phố Insadong, trải dài con phố cổ này là những cửa hàng theo kiến trúc xưa của Hàn Quốc, ngập tràn tranh ảnh, hàng thủ công, quán ăn…

Bạn có 5 tiếng thư giãn? Vậy thì hãy bắt đầu hành trình bằng ga đại học Hongik rồi tới suối Cheonggye, cung điện Gyengbok, phố Insadong, chùa Jogyesa- trụ sở của tông phái Jogyejong (Tào Khê) - tông phái Phật giáo lớn nhất Hàn Quốc.
 
Khám phá Hàn Quốc… miễn phí!

Nếu bạn có tới 6 giờ đồng hồ để khám phá Hàn Quốc thì bạn có thể chọn cho mình tới 2 lịch trình khác nhau: Thứ 1 là tham quan nơi ở của vua Gangwa Younghwung, nhà thờ Hanok -> chợ Poungmull và chùa Jeondeungsa. Thứ 2 là tham quan Thành phố Goyang.

Khi xuống máy bay tại sân bay Incheon, đầu tiên các bạn hãy đến ngay các quầy thông tin du lịch quá cảnh để được tư vấn để lựa chọn được các tour phù hợp với nhu cầu và sở thích cá nhân, lịch trình và khả năng tài chính của du khách

Nếu bạn muốn khám phá Hàn Quốc bằng các công ty tour, các lựa chọn du lịch bao gồm tour thành phố Seoul, tour tới các chùa, tour trải nghiệm văn hóa truyền thống và rất nhiều các chương trình thú vị khác.
 
Khám phá Hàn Quốc… miễn phí!

Du khách sẽ được miễn phí đi lại bằng xe đưa đón của các công ty du lịch, và hướng dẫn viên nhiệt tình đến từ xứ sở nhân sâm. Các chi phí vé vào cửa tại các điểm tham quan và ăn uống, quý khách tuy phải tự trả nhưng không đáng kể. Du khách muốn tham gia các tour quá cảnh cần phải đặt trước, ngay khi mua vé máy bay đến nước thứ 3(Mỹ, Châu Âu), và chỉ áp dụng cho khách bay bằng đường bay của Korean Air và Asiana Airlines.
 
Khám phá Hàn Quốc… miễn phí!

Nếu bạn không muốn sử dụng các gói du lịch được cung cấp bởi các công ty lữ hành , bạn cũng có thể sử dụng đường sắt cao tốc sân bay (Arex ) hoặc tàu đệm từ (Maglev train)

Nếu bạn ngại di chuyển nhiều thì cũng có thể tự khám phá những đặc trưng của Hàn Quốc ngay tại sân bay Incheon. Trong 2 tiếng, bạn có thể mua sắm hàng miễn thuế ở tầng 3 và tham quan phòng trưng bày nghệ thuật thủ công Hàn Quốc…

Thông tin chi tiết tham khảo tại trang web của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam visitkorea.org.vn

KK