Kelly Rowland: “Tôi là người hơi “điên””

(Dân trí) - Ngôi sao ca nhạc người Mỹ Kelly Rowland - thành viên nhóm nhạc Destiny’s Child đã tự miêu tả mình là người “điên rồ” và chân thành trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất với báo Dân trí.


Nữ ca sỹ nổi tiếng với dòng nhạc R&B, Hip hop Kelly Rowland tới Hà Nội ngày 15/4 vừa qua và cô sẽ tham gia chương trình ca nhạc H-Artistry - sự kiện âm nhạc thường niên được tổ chức tại rất nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

 

Tới Hà Nội lần này, Kelly Rowland tỏ ra vô cùng hào hứng khi được trò chuyện với phóng viên Việt Nam. Ngôi sao từng có tới 27 triệu đĩa hát được bán ra trong vai trò một ca sỹ solo và 60 triệu album được bán khi còn hát cùng Destiny's Child khá thân thiện khi mở đầu cuộc trò chuyện bằng câu hỏi: “Tôi biết rằng tới đây tôi sẽ là người được đặt câu hỏi nhưng liệu tôi có thể đặt một câu hỏi nhỏ được không - Phụ nữ Việt Nam chăm sóc da bằng gì mà sao da ai cũng đẹp quá vậy!”

 

Thông minh, hài hước và thân thiện, nữ ca sỹ từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín trong đó có giải Grammy sẵn lòng trò chuyện cởi mở với phóng viên của Dân trí:

 

Xin chào Kelly, cô vừa tới Việt Nam sau một chuyến bay dài, cô có mệt không và cô cảm nhận thế nào về đất nước của chúng tôi?

 

Xin chào, tôi rất vui khi được tới với đất nước xinh đẹp của các bạn. Thực sự tôi có hơi mệt khi tới sân bay nhưng khi thấy một lượng lớn người hâm mộ chờ đón mình ở sân bay, bao mệt mỏi của tôi tan biến. Tôi rất ngạc nhiên và hạnh phúc khi thấy nhiều fans chào đón mình đến vậy. Tôi mới tới Việt Nam nhưng đã cảm thấy yêu đất nước và con người nơi đây.
 
Kelly Rowland: “Tôi là người hơi “điên””

Kelly Rowland không chỉ là một ca sỹ tài năng mà cô còn được yêu mến trong vai trò giám khảo cuộc thi The X Factor Anh quốc và Mỹ

 

Kelly Rowland thường được nhìn nhận là một nghệ sỹ hài hước, thông minh và cá tính - đó là những đánh giá từ bên ngoài - Vậy còn nếu được tự nhận xét, cô sẽ miêu tả mình là người thế nào?

 

Tôi nghĩ mình là một người hơi “điên” (cười). Tuy nhiên điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất về bản thân là tôi sống chân thành với tất cả những người xung quanh và với chính mình. Tôi nhận thấy rằng khi tôi đối xử tốt, thật lòng với mọi người thì tôi cũng được mọi người đối xử lại như vậy.

 

Cô chuẩn bị như thế nào trước mỗi buổi diễn? Điều gì có thể khiến cô mất tập trung trong công việc?

 

Thực sự thì ai cũng có thể bị mất tập trung trong mọi hoàn cảnh và tôi cũng vậy nhưng nếu tôi muốn có buổi diễn hoàn hảo hay thực hiện một album thật tốt dành cho những người yêu mến mình thì tôi buộc phải tập trung toàn bộ tâm sức cho công việc. Khi làm việc, tôi thường nghĩ, mình có thích điều này không bởi nếu cá nhân tôi không cảm thấy thích thì người hâm mộ cũng không thể yêu thích buổi diễn hay sản phẩm của tôi.

 

Thường thì trước mỗi buổi diễn, tôi dành rất nhiều thời gian trước đó để chuẩn bị cho công việc, tôi cũng yêu cầu những người xung quanh - những cộng sự, thành viên trong ban nhạc của tôi phải toàn tâm toàn ý với công việc. Những khoảng thời gian đó, tôi không nghĩ nhiều về cá nhân mình nữa (cười).

 

Cô có lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ đang khao khát được trở thành một ca sỹ nổi tiếng?
 

Tôi nghĩ rằng, bất cứ khi bạn là ai, làm công việc gì thì đều phải có đam mê thực sự. Với một người trẻ tuổi, đam mê là điều không thể thiếu và khi bạn đã đam mê và nỗ lực hết mình thì lẽ nào bạn không đạt được mong muốn của mình?

 

Tất nhiên là bên cạnh đam mê, bạn phải thực sự hiểu và đánh giá đúng về bản thân mình. Khi bạn đã hiểu thực sự bạn muốn gì và có thể làm gì thì khi đó bạn còn ngại ngần gì mà không theo tới cùng mơ ước!
 
Kelly Rowland: “Tôi là người hơi “điên””

Tháng 3/2014, Rowland đã thông báo tin vui với người hâm mộ là cô đang bắt tay vào thực hiện album solo thứ 5 trong sự nghiệp

 

Cô đã chuẩn bị thế nào cho buổi diễn tối 17/4?

 

Ngay lúc này tôi cũng chỉ nghĩ tới buổi diễn ngày mai, làm sao để trình diễn tốt nhất. Dù là một ca sỹ đã có nhiều năm kinh nghiệm nhưng tôi vẫn luôn hồi hộp trước mỗi buổi diễn và luôn chuẩn bị kỹ càng cho các buổi diễn của mình bởi tôi không bao giờ muốn người hâm mộ thất vọng.

 

Cảm ơn Kelly và chúc cô luôn thành công!


 

 
Vĩnh Ngọc