Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong

Mi Vân

(Dân trí) - Bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng và anh chồng cũ của cô được nhận định là chủ mưu trong vụ sát hại dã man người mẫu 28 tuổi, gây rúng động Hong Kong.

Vụ án sát hại man rợ nữ người mẫu Thái Thiên Phượng (tên tiếng Anh: Abby Choi) đang gây rúng động toàn châu Á. 4 nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ là chồng cũ của Thái Thiên Phượng - Alex Kwong (28 tuổi), anh trai Anthony Kwong và bố mẹ của họ. 

Chiều tối 26/2, một người phụ nữ 47 tuổi họ Wu, được xác định là tình nhân của bố chồng Thái Thiên Phượng, cũng bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ công tác điều tra. Người phụ nữ này bị tình nghi tiếp tay cho tội phạm. 

Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong - 1

Người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại man rợ (Ảnh: Instagram).

Trong số 5 người bị cảnh sát bắt vì liên quan tới vụ án, 2 người chủ mưu được xác định ban đầu là cha chồng của Thái Thiên Phượng và anh chồng cũ của cô. 

Cha chồng cũ của Thái Thiên Phượng, năm nay 65 tuổi, từng là cảnh sát nhưng giờ đã nghỉ việc. Ông từng có lý lịch không trong sạch, phải bỏ việc trong một lần sai phạm điều tra. Người này được cho là sử dụng những kinh nghiệm nghề nghiệp để xóa dấu vết, thay đổi lời khai... nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra. 

Cha chồng cũ được Thái Thiên Phượng cho đứng tên ngôi nhà sang trọng mà cô bỏ tiền mua tại Ho Man Tin (Hong Kong). Đây là nơi mà gia đình chồng cũ của Thái Thiên Phượng sinh sống những năm qua. 

Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong - 2

Thái Thiên Phượng và anh chồng cũ - Anthony Kwong - một trong hai kẻ chủ mưu - có mối quan hệ thân thiết (Ảnh: Instagram).

Trang HK01 cho biết, bố chồng cũ của Thái Thiên Phượng rất bất bình với việc nữ người mẫu quyết định bán căn hộ có trị giá 72,8 triệu HKD (khoảng hơn 220 tỷ đồng). Cố người mẫu cũng bày tỏ ý định tìm một ngôi nhà khác cho gia đình chồng cũ sinh sống. 

Theo luật của Hong Kong, dù cho người khác đứng tên ngôi nhà nhưng Thái Thiên Phượng vẫn có quyền bán, thu tiền bán nhà vì cô là người bỏ tiền ra mua bất động sản. Chính vì lo sợ cả nhà phải ra đường nên gia đình ông Kwong đã tìm cách phản đối Thái Thiên Phượng và tỏ ý đe dọa cô.

Theo The Straitstimes, Anthony Kwong - anh trai chồng cũ của Thái Thiên Phượng cũng là mắt xích quan trọng trong vụ giết người nghiêm trọng. Người đàn ông 31 tuổi này là tài xế riêng và là đối tác kinh doanh cũ của Thái Thiên Phượng. 

Thái Thiên Phượng và Anthony là giám đốc của công ty sở hữu chuỗi cửa hàng Bear Bear Snack - một thương hiệu bánh Pancake được cho là có liên quan đến các tranh chấp hợp đồng phát sinh trị giá hơn 130.000 HKD (khoảng 394 triệu đồng).

Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong - 3

Anthony Kwong tới đón Thái Thiên Phượng vào ngày 21/2, ngày cô bị mất tích (Ảnh: Instagram).

Anthony và Thái Thiên Phượng có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Trên trang cá nhân của người đàn ông này có nhiều hình ảnh chụp chung với nữ người mẫu.

Thậm chí, Anthony còn đi cùng Thái Thiên Phượng và chồng mới của cô trong chuyến đi chơi biển vào năm ngoái. Anthony Kwong thường xuyên đăng ảnh chụp cùng với 2 đứa trẻ được cho là con của Thái Thiên Phượng và chồng cũ.

Anthony cũng là người cuối cùng tiếp xúc với Thái Thiên Phượng trước khi cô mất tích rồi bị sát hại. Ngày 21/2, hình ảnh cắt ra từ camera cho thấy Thái Thiên Phượng đi đón con. Cô lên chiếc ô tô 7 chỗ do Anthony điều khiển. Lần cuối xuất hiện cô mặc đồ màu trắng, xách theo túi hiệu và đồ đạc.

Ngày 26/2, cảnh sát tìm thấy vết máu trên chiếc xe 7 chỗ này. Chiếc xe chạy đến con đường trước lối vào đường hầm Lion Rock (Hong Kong) và dừng lại chờ Alex (chồng cũ của Thái Thiên Phượng). Theo nguồn tin của Sina, Thái Thiên Phượng xảy ra tranh cãi với chồng cũ, bị thương và rơi vào trạng thái hôn mê. 

Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong - 4

Hình ảnh cuối cùng được cho là của Thái Thiên Phượng do camera an ninh ghi lại được vào ngày 21/2 (Ảnh: HK01).

Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong - 5

Hai chiếc ô tô được cho là có liên quan tới vụ sát hại người mẫu Thái Thiên Phượng được camera an ninh ghi lại (Ảnh: HK01).

Sau đó, Thái Thiên Phượng được đưa về căn nhà ở thôn Longwei (Hong Kong) - nơi xảy ra vụ giết người man rợ. Anthony đã rời khỏi hiện trường và lái về chiếc xe 7 chỗ khác. Trích xuất camera cho thấy người đàn ông này cầm theo chiếc thùng lớn. Cảnh sát cũng xác nhận tìm thấy vết thương lớn trên đầu nữ người mẫu. 

Bạn thân của Thái Thiên Phượng - Chu Anh Kiệt chia sẻ với truyền thông, nữ người mẫu rất tốt bụng, hiền lành và suy nghĩ rất đơn thuần. Cô từng hứa suốt đời chăm lo cho nhà chồng cũ. Thiên Phượng từng bênh vực chồng cũ - Alex Kwong khi anh này bị người khác chê bai.

Alex và Thái Thiên Phượng kết hôn khi cô mới 18 tuổi. Cặp đôi ly hôn sau 3 năm chung sống và có hai con chung. Alex Kwong từng liên quan tới một vụ lừa đảo. Anh kinh doanh đầu tư vàng vào tháng 2/2015 và bị tố lừa 4 người, lấy đi số vàng có giá 5 triệu HKD (hơn 15 tỷ đồng). Vụ việc từng được báo chí đưa tin. Hiện, Alex đang thất nghiệp. 

Kẻ chủ mưu máu lạnh trong vụ sát hại người mẫu Hong Kong - 6

Alex Kwong - chồng cũ của Thái Thiên Phượng (Ảnh: HK01).

Ngày 25/2, Alex bị cảnh sát bắt tại ga tàu khi đang cố gắng bỏ trốn và có hành vi chống cự. Ngày 26/2, người này nhập viện điều trị sau khi thừa nhận bản thân không khỏe. Hiện, Alex cũng vướng cáo buộc giết người cùng cha và anh trai. 

Khi thông tin về vụ giết người bùng nổ, trang cá nhân của Anthony Kwong (anh chồng cũ Thái Thiên Phượng) đầy những bình luận, chỉ trích và lên án của cư dân mạng. Hiện, bốn người trong gia đình Anthony đã bị bắt giữ và ngày hôm nay 27/2, họ cùng ra hầu tòa. 

Theo luật của Hong Kong, án phạt cao nhất dành cho tội giết người là chung thân và các nghi phạm có khả năng phải lĩnh mức án này. Việc xét xử các nghi phạm và các tình tiết mới trong vụ giết hại người mẫu Thái Thiên Phượng đang thu hút dư luận.

Theo Sina/HK01