Kasim Hoàng Vũ lên tiếng về việc bỏ thi Chinh phục đỉnh cao

(Dân trí) - Ngay sau khi thông tin ồn ào có liên quan đến mẹ con ca sỹ Kasim Hoàng Vũ xuất hiện trên mạng sáng nay, chúng tôi đã liên hệ với nam ca sỹ này để nghe anh chia sẻ quan điểm của mình về những bức xúc xung quanh cuộc thi Chinh phục đỉnh cao.


Sự việc trở nên “ầm ĩ” tại hậu trường sân khấu Chinh phục đỉnh cao ngay sau khi đêm chung kết 1 của cuộc thi này kết thúc vào tối qua (16/3). Theo đó, mẹ của ca sỹ Kasim Hoàng Vũ là nữ ca sỹ nhạc rock một thời Bích Phương đã thể hiện những bức xúc của mình trước việc con trai bị ban giám khảo cho điểm quá thấp. Sự bức xúc lên tột đỉnh khi tiếng hét giận dữ của mẹ Kasim cất lên phía sau hậu trường.

Mẹ con Kasim Hoàng Vũ đã kìm nén bức xúc từ nhiều đêm thi trước
Mẹ con Kasim Hoàng Vũ đã kìm nén bức xúc từ nhiều đêm thi trước

Liên hệ với nam ca sỹ Kasim Hoàng Vũ, PV Dân trí đã được anh chia sẻ thêm về vụ việc: “Thật ra, những bức xúc của mẹ tôi đã nhen nhóm từ mấy đêm thi trước rồi nhưng đến giờ thì mọi việc đã vượt quá sức chịu đựng của bà ấy. Một phần không hài lòng với cách cho điểm khó hiểu của ban giám khảo, phần nữa vì bà cảm thấy bị xúc phạm từ những lời lẽ thiếu lễ phép của một thí sinh ít tuổi hơn trong cuộc thi”.

Nam ca sỹ nhạc rock cũng bày tỏ ý kiến cá nhân của mình: “Bản thân tôi cũng có những bức xúc và thấy buồn vì cảm thấy sự thiếu công bằng quá lộ liễu. Tôi không hiểu vì sao, các giám khảo cứ luôn miệng dành nhiều lời khen cho tôi nhưng ngược lại, số điểm mà tôi nhận được thì hoàn toàn thấp. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng, không biết các giám khảo họ chấm điểm như vậy rồi sau khi cuộc thi kết thúc, họ có cảm thấy hối hận hay không khi đã không làm theo đúng lương tâm của mình”.

Kasim Hoàng Vũ đang cân nhắc về việc xuất hiện ở đêm chung kết sắp tới 
Kasim Hoàng Vũ đang cân nhắc về việc xuất hiện ở đêm chung kết sắp tới 

“Tôi cũng đã nỗ lực, gác lại những việc cá nhân để dành nhiều thời gian đến với cuộc thi nhưng những gì đang diễn ra khiến tôi thất vọng. Bản thân tôi là người được đào tạo đàng hoàng bởi các thầy cô là “cây đa cây đề” về thanh nhạc mà lại phải nhận lấy những điểm số như vậy, các thầy cô của tôi cũng buồn lắm chứ. Trong khi đó, một thí sinh chỉ hát một bài nhạc pop pha chút opera mà được điểm tuyệt đối 40 thì thật là khó hiểu. Tôi nghĩ đối với dòng nhạc opera này, ngay cả những ca sỹ chuyên nghiệp để đạt được số điểm tuyệt đối đã là một việc không hề dễ dàng rồi”, Kasim nói.

Hiện, theo lời của Kasim thì sức khỏe của mẹ anh cũng chưa tốt lắm do vẫn còn mệt mỏi với sự việc xảy ra từ tối qua. Anh cũng cho biết mình đang cân nhắc để có quyết định bỏ thi trước đêm chung kết cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 23/3 tới đây hay không vì một phần anh cảm thấy bức xúc với cuộc thi nhưng mặt khác, anh cũng muốn vì khán giả của mình. Ngoài ra, anh không quên gửi đến những người hâm mộ lời cảm ơn chân thành khi đã hiểu và ủng hộ anh trong thời gian qua.

Trí Hòa