Jung Da Bin tự sát hay bị ám sát?

(Dân trí) - Ngày 11/2, cơ quan điều tra thuộc cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định tiến hành khám nghiệm tử thi, bắt đầu lại việc điều tra theo yêu cầu của gia đình nữ diễn viên Jung Da Bin. Cách đây hai hôm, cô diễn viên trẻ này đã đột ngột tự vẫn trong nhà tắm.

Trước đây, ngay buổi chiều ngày xảy ra vụ án, cơ quan điều tra đã từng đưa ra kết luận Jung Da Bin chết do tự sát, vì lúc ấy gia đình muốn cô được yên nghỉ, nên yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Cùng thời điểm đó, báo giới Hàn Quốc cũng đăng lại blog của cô diễn viên trẻ này với những bài viết rất bi quan và thất vọng.

 

Nhiều tờ báo của Hàn Quốc còn khẳng định, nữ diễn viên trẻ này tìm tới cái chết do áp lực công việc, cảm thấy mình quá thừa thãi trong cuộc sống, đặc biệt là thua kém các bạn bè đồng nghiệp cùng lứa. Bộ phim mới nhất của Jung Da Bin và cũng là bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của cô chính là Bão mùa hè được thực hiện từ năm 2005.

 

Nhưng sau đó, công ty quản lý của Jung Da Bin họp báo và kết luận rằng, Jung Da Bin chẳng có lý do để tự sát. Lúc 16 giờ ngày 11/2, gia đình của Jung Da Bin đã bàn bạc và đồng ý để cảnh sát điều tra lại vụ án. Vì thế, lễ hoả táng dự định tiến hành vào sáng 12/2 đã bị hoãn lại. Xác của Jung Da Bin đã được chuyển tới Học viện điều tra quốc gia Hàn Quốc tiến hành khám nghiệm.

 

Người thân của Jung Da Bin đã đưa ra một số nghi vấn liên quan đến bạn trai của cô, nam diễn viên trẻ Lee Kang Hee và cung cấp thêm một số thông tin cho cảnh sát điều tra. Lee Kang Hee là người cuối cùng tiếp xúc với Jung Da Bin và đưa cô tới bệnh viện vào sáng ngày 10/2 khi phát hiện Jung Da Bin treo cổ tự tử trong nhà vệ sinh tại nhà riêng của anh.

 

Jung Da Bin tự sát hay bị ám sát? - 1
Jung Da Bin khi còn sống.

 

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát thuộc Học viện điều tra quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra kết luận, có khả năng (hơn 50%), nguyên nhân cái chết của Jung Da Bin là do tự sát.

 

"Nguyên nhân cái chết là do treo cổ tự vẫn. Không có manh mối nào cho thấy, đây chỉ là màn ngụy trang của một vụ ám sát có chủ ý. Mặc dù phải hai tuần nữa, chúng tôi mới đưa ra kết luận chi tiết về việc này, nhưng hiện tại, chúng tôi vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ một dấu viết nào cho thấy Jung Da Bin bị ám sát", ông Seo Joong Suk, một chuyên gia trong lĩnh vực khám nghiệm tử thi kết luận.

 

Các chuyên gia khám nghiệm tử thi cũng tiến hành xét nghiệm nồng độ rượu và ma túy trong máu của Jung Da Bin trước sự chứng kiến của bố cô. Ông Seo Joong Suk cho biết, đội khám nghiệm tử thi đã tìm thấy hai vết sẹo trên người Jung Da Bin: một vết sẹo mới và một vết sẹo cũ, trong đó vết sẹo mới đã có từ ít nhất 6 tháng trở lại đây.

 

Jung Da Bin tự sát hay bị ám sát? - 2

Lee Kang Hee - bạn trai của Jung Da Bin

tại tang lễ của cô ngày 11/2 vừa rồi. 

 

Bạn trai của Jung Da Bin, nam diễn viên Lee Kang Hee đã khai báo với cảnh sát, đây không phải là lần đầu cô diễn viên trẻ này tìm cách làm đau mình, năm ngoái, Jung Da Bin đã tự hành xác mình và để lại vết sẹo mới trên cổ tay. Tuy nhiên, gia đình và công ty quản lý của Jung Da Bin lại kết tội Lee bịa đặt và khẳng định vết sẹo trên cổ tay là do một tai nạn hồi trung học của Jung Da Bin.

 

Theo đại diện của Học viện điều tra quốc gia Hàn Quốc, do có quá nhiều nghi vấn và tranh cãi giữa gia đình, công ty quản lý của Jung Da Bin và bạn trai của cô nên việc khám nghiệm tử thi sẽ phức tạp hơn các trường hợp thông thường.

 

Sau khi tiến hành khám nghiệm di thể của Jung Da Bin, Học viện trinh sát quốc gia Hàn Quốc đã đưa ra kết luận cuối cùng: cái chết của Jung Da Bin là một vụ tự sát điển hình. Căn cứ theo kết quả này, di thể của cô sẽ được hỏa táng vào ngày hôm nay (13/2).

 

Mi Vân

Theo Koreantimes