Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở

(Dân trí) - Các fan của “cô nàng ngổ ngáo” thất vọng khi bộ phim nói tiếng Anh đầu tiên của cô mang tựa <i>Blood: The Last Vampire</i> vẫn chưa có ngày công chiếu chính thức tại thị trường Bắc Mỹ. Jeon đã cống hiến không biết mệt cho bộ phim này suốt 2 năm qua.

 
Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 1

 
Tháng trước, có thông tin cho rằng, bộ phim Blood: The Last Vampire có thể được công chiếu tại Mỹ trong tháng 7/2009, song cho tới hiện tại, thông tin này vẫn chưa được nhà sản xuất xác nhận. Ngoài ra, kế hoạch tuyên truyền cho bộ phim này tại thị trường Bắc Mỹ cũng chưa được “đả động”. Tháng 4/2009, Jeon Ji Hyun chỉ tham gia duy nhất một chuyến tuyên truyền cho bộ phim tại Nhật Bản.
 
Blood: The Last Vampire đã được báo giới Hàn Quốc nói rất nhiều từ năm 2006 và được xem là bộ phim đầu tiên giúp Jeon Ji Hyun “chạm ngõ” làng điện ảnh Mỹ. Để chuẩn bị cho bộ phim này, Jeon Ji Hyun phải học võ, tiếng Anh rất vất vả. Theo lời đại diện của Jeon Ji Hyun, bộ phim này vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp điện ảnh của nữ diễn viên này tại thị trường Mỹ. 
 
Tuy nhiên, cư dân mạng tại Hàn Quốc phát hiện ra rằng, tất cả những gì báo giới Hàn nói không phải là sự thật bởi bộ phim Blood: The Last Vampire chỉ được phát hành tại châu Á, chứ không được công chiếu tại Hollywood.
 
Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 2


Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 3
Một số hình ảnh của Jeon Ji Hyun trong bộ phim Blood: The Last Vampire 
 

Thêm vào đó, Blood: The Last Vampire không hề nhận được bất kỳ đồng đầu tư nào từ Hollywood. Công ty tham gia sản xuất bộ phim này là một công ty điện ảnh của Nhật Ban, một của Hồng Kông, một của Pháp và một của Argentina. Bộ phim do đạo diễn người Pháp Chris Nahon “nhào nặn” và được xây dựng dựa trên một bộ truyện tranh của Nhật Bản. Cư dân mạng cho rằng, họ đã bị “lừa” và tỏ ra rất bất bình.

 

Công ty quản lý của Jeon Ji Hyun - Sidus HQ giải thích: “Khi Jeon Ji Hyun mô tả bộ phim Blood: The Last Vampire giống như bộ phim đầu tiên của cô ấy tại Hollywood, Jeon Ji Hyun không hề khẳng định rằng, bộ phim sẽ được phát hành tại Mỹ. Cô ấy chỉ muốn nhấn mạnh, đây là bước đầu tiên khi gia nhập thị trường Hollywood”.

 

Theo cư dân mạng, những bộ phim như X-Men Origins: Wolverine của Daniel Henney, G.I. Joe của Lee Byung Heon (dự kiến phát hành tháng 8/2009), Ninja Assassin của Bi (Rain) (dự kiến phát hành vào tháng 11/2009), Laundry Warrior của Jang Dong Gun mới có thể xem là phim “chạm ngõ” Hollywood.
 
Dưới đây là đoạn video clip ngắn giới thiệu bộ phim Blood: The Last Vampire, với sự góp mặt của nữ diễn viên Jeon Ji Hyun:  

 

 
Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 4


Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 5


Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 6


Jeon Ji Hyun: Đường tới Hollywood đầy trắc trở - 7

Bộ phim Blood: The Last Vampire của Jeon Ji Hyun
chỉ được công chiếu tại thị trường châu Á.

 

Mi Vân
Theo My Daily