Jennifer Phạm: “Tôi chưa hề hối tiếc về quyết định của mình”

“Jenny chưa hề hối tiếc về quyết định của mình… Jenny thấy, sau khi có gia đình, mình lại có thêm người để chia sẻ những lúc khó khăn cũng như niềm vui”, hoa hậu châu Á tại Mỹ năm 2006 Jennifer Phạm chia sẻ.

 
Jennifer Phạm: “Tôi chưa hề hối tiếc về quyết định của mình” - 1

Jennifer Phạm hạnh phúc bên chồng - ca sĩ Quang Dũng và con trai bé An Nam

 

 
Quang Dũng là ca sĩ nên thường phải đi lưu diễn xa, thường xuyên xa nhau như vậy, Jenny có thấy buồn?

Vì công việc nên phải chấp nhận thôi, là vợ chồng thì ai muốn xa nhau. Jenny và Dũng rất thông cảm với nhau, luôn ủng hộ cho công việc của nhau. Cả hai luôn trân trọng và biến những khoảng thời gian quý báu được ở bên nhau thành kỷ niệm đẹp.
 
Người nổi tiếng khó giữ được "tổ" của mình luôn "ấm", Jenny có lo điều đó?

 

Thực sự thì trước khi kết hôn với anh Dũng, Jenny cũng có những suy nghĩ đó, vì giới nghệ sĩ thường rất đa cảm. Nhưng Jenny hiểu và tin anh Dũng. Nhiều khi hai vợ chồng cứ phải đi đi về về giữa Việt Nam và nước ngoài, mỗi người một nơi, những lúc như thế niềm tin rất quan trọng. Khi hai người đã quyết định cùng nhau đi hết cuộc đời thì phải có niềm tin. Và Jenny cảm thấy vợ chồng Jenny có… dư niềm tin vào nhau.

 

Jenny còn trẻ, sự nghiệp mới bắt đầu, lại còn đang đi học, Jenny có nghĩ mình kết hôn quá sớm không?

 

Không ai có thể định sẵn việc mình nên yêu khi nào, kết hôn khi nào, với ai… Nhưng Jenny chưa hề hối tiếc về quyết định của mình. Nếu biết cách sắp xếp và cân bằng giữa gia đình, công việc lẫn việc học hành thì sẽ ổn cả thôi. Riêng Jenny thấy, sau khi có gia đình, mình lại có thêm người để chia sẻ những lúc khó khăn cũng như niềm vui. Anh Dũng luôn hỗ trợ hết mình và ủng hộ công việc của Jenny.
 
Jennifer Phạm: “Tôi chưa hề hối tiếc về quyết định của mình” - 2

Yêu nhau, kết hôn - họ trở thành cặp đôi đẹp nhất làng showbiz Việt hiện nay

 

Vậy chắc cuộc hôn nhân này không nằm trong "kế hoạch tương lai" của Jenny khi mới đăng quang ngôi vị Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006?

 

Khi đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ vào 2006, Jenny có rất nhiều dự định, kế hoạch làm việc. Việc kết hôn không ảnh hưởng đến việc hoàn thành các kế hoạch đó. Thực sự lúc đó Jenny sẽ không nghĩ mình kết hôn với một người xa cách đến nửa vòng trái đất. Jenny đã suy nghĩ rất nhiều và đến bây giờ, Jenny thấy mình rất hạnh phúc.

 

Có khi nào quan điểm của một cô gái Việt sinh trưởng tại nước ngoài "đụng" phải sự khác biệt với quan điểm sống của một chàng trai sinh trưởng tại Việt Nam?

 

Jenny lớn lên trong khu phố có nhiều người Việt sinh sống nên nếp sống và văn hoá cũng khá giống ở Việt Nam, vì thế Jenny vẫn giữ được cái gốc của mình chứ không hoàn toàn mang tư tưởng Phương Tây. Hơn nữa, anh Dũng thường đi nước ngoài, tư tưởng khá thoáng nên giữa hai vợ chồng chưa xảy ra trường hợp bất đồng quan điểm vì lý do khác nơi sinh trưởng.
 
Jennifer Phạm: “Tôi chưa hề hối tiếc về quyết định của mình” - 3

 

Vậy Jenny và Quang Dũng có nhiều sở thích giống nhau không?

 

Jenny và anh Dũng đều thích sưu tầm tượng Phật. Bởi vậy, trong nhà có rất nhiều tượng Phật, với phong cách của nhiều nước khác nhau. Phần lớn là tượng do anh Dũng mua trước khi cưới, sau này Jenny cũng góp phần bổ sung vào bộ sưu tập đó.

 

Chúc Jenny và gia đình luôn hạnh phúc!

Theo VTV.vn