Hương Tràm nói gì khi “tạm thời” phải rời khỏi ghế giám khảo

(Dân trí) - “Tôi quá bất ngờ với luật chơi của chương trình lần này. Khi nhận lời tham gia, nhà sản xuất đã cho chúng tôi biết đây là show truyền hình thực tế, để tránh việc “diễn” trước ống kính nên luật chỉ được phổ biến ngay trước lúc quay”, Hương Tràm chia sẻ về việc cô “tạm thời” tạm ngưng ngồi ghế giám khảo đang gây tranh cãi.

Trong tập phát sóng mới nhất của The Debut, ở vòng Thao trường, giám khảo Hương Tràm có ít thí sinh chọn để hướng dẫn nhất, vì vậy như format của chương trình Hương Tràm sẽ bị “loại” khỏi ghế nóng. Theo đó, Hương Tràm sẽ vắng mặt trong 2 tập 10 và 11, cô sẽ trở lại khi vòng thi này kết thúc. Và trong 2 tập phát sóng tiếp theo, chỉ có Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc “chiến đấu” với phần thi của các thí sinh đã được huấn luyện bởi Hoàng Thùy Linh và Đức Phúc.

Ngay sau tập phát sóng này, dư luận đã diễn ra tranh cãi nảy lửa, đa số đều cho rằng cuộc thi đang cố tạo ra chiêu trò gây chú ý. Bởi trong số 3 giám khảo, Hương Tràm là giám khảo được đánh giá cao nhất.
Ngay sau tập phát sóng này, dư luận đã diễn ra tranh cãi nảy lửa, đa số đều cho rằng cuộc thi đang cố tạo ra chiêu trò gây chú ý. Bởi trong số 3 giám khảo, Hương Tràm là giám khảo được đánh giá cao nhất.

Chia sẻ về điều này, Hương Tràm cho biết, có lẽ cô không nhận được sự lựa chọn của thí sinh vì mình quá khắt khe, điều này khiến các thí sinh cảm thấy không thoải mái khi về đội của mình: “Việc có ít sự lựa chọn, tôi không bất ngờ. Tôi xác định tiêu chí khi đến cuộc thi là phải khắt khe. Các bạn thí sinh phần lớn ở độ tuổi U20 nên họ có thể dè dặt khi chọn về đội tôi”.

Về việc cô buộc phải dừng chân nhưng Đức Phúc – người được xem là ít hơn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề lại được nhiều thí sinh lựa chọn nhất, Hương Tràm chia sẻ: “Về phần Đức Phúc, em ấy trẻ và có thể các thí sinh tin rằng suy nghĩ gần tuổi nhau sẽ dễ thông cảm, thấu hiểu hơn nên chọn về đội của Phúc nhiều hơn”.

Đức Phúc tuy là giám khảo nhỏ tuổi nhất nhưng lại được nhiều thí sinh lựa chọn để huấn luyện nhất trong cuộc thi lần này.
Đức Phúc tuy là giám khảo nhỏ tuổi nhất nhưng lại được nhiều thí sinh lựa chọn để huấn luyện nhất trong cuộc thi lần này.

Ngoài ra, về tiêu chí “lạ đời” của cuộc thi, Hương Tràm cũng không ngại bày tỏ quan điểm của mình, cô nói: “Tôi quá bất ngờ với luật chơi của chương trình lần này. Khi nhận lời tham gia, nhà sản xuất đã cho chúng tôi biết đây là show truyền hình thực tế, để tránh việc “diễn” trước ống kính nên luật chỉ được phổ biến ngay trước lúc quay. Chương trình muốn giữ được cảm xúc, phản ứng thật của từng người nên không ai được biết trước điều gì để chuẩn bị tâm lý. Chúng tôi rất nhiều phen bị ngợp, thậm chí sụp đổ tâm lý vì gần như vòng nào cũng thử thách giám khảo. Đến khi nghe luật chơi các chúng tôi có thể phải rời vị trí nếu có ít sự lựa chọn từ thí sinh, cả 3 chúng tôi đều bị sốc”.

Hương Tràm cũng cho rằng, đường đua này là vì thí sinh chứ không phải nơi các huấn luyện viên xây dựng hình ảnh cho mình nên sự lựa chọn của các thí sinh cô hoàn toàn tôn trọng.
Hương Tràm cũng cho rằng, đường đua này là vì thí sinh chứ không phải nơi các huấn luyện viên xây dựng hình ảnh cho mình nên sự lựa chọn của các thí sinh cô hoàn toàn tôn trọng.

“Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình, với kinh nghiệm trong 5 năm làm nghề, trải qua nhiều thử thách, tôi phần nào hiểu rõ điều gì tốt nhất cho các thí sinh và chỉ cố gắng truyền đạt đến các em những gì trong khả năng của tôi. Còn quyền lựa chọn thuộc về các bạn”.

Về việc chương trình The Debut bị đánh giá quá là có nhiều lùm xùm, trong khi dàn thí sinh tài năng không nổi trội. Với tư cách giám khảo, Hương Tràm cho biết: “Tôi thấy chương trình thật sự khắc nghiệt với các thí sinh và với cả chúng tôi. Vì là chương trình thực tế, nên chắc chắn sẽ có những diễn biến không ai ngờ chứ không phải cố tình tạo lùm xùm. Tôi tin tưởng kết quả cuối cùng sẽ rất xứng đáng và không hề có bất cứ toan tính nào ngoài thực lực các thí sinh”.

Cô cũng chia sẻ thêm, để có vị trí ngày hôm nay với cô cũng không phải là việc dễ dàng mà đã trải qua rất nhiều sóng gió nên cô cũng không muốn hình ảnh mình đã cố gắng xây dựng dễ dàng bị đánh đổ. “Tôi tự trọng, biết vị trí của mình ở đâu và phải được xây dựng thêm. Ở vai trò này, tôi chỉ muốn mang đến nhiều điểm mới cho chính các thí sinh, tìm ra được nhân tố mới cho âm nhạc chứ không phải để sa vào những tranh luận không đáng có”.

Băng Châu