Hương Tràm gây bất ngờ với hình ảnh "cô gái tóc bạc"

(Dân trí) - Với hình ảnh ấn tượng, giọng hát thuyết phục, nữ ca sĩ đã vượt lên bứt phá trong liveshow 4 chương trình The Remix – Hòa âm và ánh sáng, tối 24/1.

 

Tuần trước là đêm tôn vinh các DJ và Biên đạo, tuần này các team quay về với phần trình diễn của các ca sĩ trong chủ đề World Music. 9 đội thi đã mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc trên sân khấu The Remix.

 

Team Hương Tràm xuất hiện với phong cách đầy ma mị, giọng hát đầy nội lực biểu diễn ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” – Ca khúc từng mang về cho Hương Tràm ngôi vị quán quân chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên.
Team Hương Tràm xuất hiện với phong cách đầy ma mị, giọng hát đầy nội lực biểu diễn ca khúc “Trên đỉnh Phù Vân” – Ca khúc từng mang về cho Hương Tràm ngôi vị quán quân chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên.

 

Hương Tràm gây bất ngờ với hình ảnh "cô gái tóc bạc" - 2

 

Giám khảo Nguyễn Hải Phong dành nhiều lời khen cho team Hương Tràm, đây là một sự lột xác khi thể hiện được không gian bài hát, tạo ra được hiệu quả ấn tượng cho phần thi. Lưu Thiên Hương cho rằng Hương Tràm có nội lực nên điều tiết chưa tốt, nhưng đây là ca khúc tốt, hòa âm phối khí phù hợp nhất.

 

Team Ngô Kiến Huy mở màn chương trình trong ca khúc “Oh If I get you” với không khí sôi động của vùng Nam Mỹ
Team Ngô Kiến Huy mở màn chương trình trong ca khúc “Oh If I get you” với không khí sôi động của vùng Nam Mỹ

 

Nguyễn Hải Phong cảm thấy đáng tiếc khi các producer đội Ngô Kiến Huy bị hiểu sai về nhạc. Hồ Ngọc Hà khen sự sôi động của Ngô Kiến Huy. Kết quả là team Ngô Kiến Huy được 34 điểm.

 

Sobin Hoàng Sơn với ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Phần trình diễn ấn tượng hơn với phần biểu diễn đàn bầu của Sobin Hoàng Sơn.
Sobin Hoàng Sơn với ca khúc “Chị tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến. Phần trình diễn ấn tượng hơn với phần biểu diễn đàn bầu của Sobin Hoàng Sơn.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho rằng Sobin thiên về biểu diễn, nên bài hát Chị tôi chưa biến đổi so với bài hát gốc. Hồ Ngọc Hà khen Sobin Hoàng Sơn tài năng, bất ngờ khi biểu diễn đàn bầu nhưng chưa có điểm nhấn nổi bật trong tiết mục này. Team Hoàng Sơn nhận về 34,5 điểm.

 

Maya xuất hiện với hình ảnh cô gái Thái với tiết mục “Inh lả ơi” - bài dân ca của dân tộc Thái. Tiết mục được vũ công Quang Đăng biên đạo do Tô Lâm chấn thương.
Maya xuất hiện với hình ảnh cô gái Thái với tiết mục “Inh lả ơi” - bài dân ca của dân tộc Thái. Tiết mục được vũ công Quang Đăng biên đạo do Tô Lâm chấn thương.

 

Giám khảo Nguyễn Hải Phong khen team Maya gần với worlds music nhất, hát tốt hơn, đơn giản, tinh gọn và cả phần biểu diễn tốt nhất. Hồ Ngọc Hà dành nhiều lời khen cho năng lực và cách thể hiện của Maya trong phần trình diễn này. Tổng điểm phần thi đội Maya đạt được là 38,5.

 

Team Emily - Hạnh Sino với hình ảnh hơi “quái” kết hợp biểu diễn ca khúc “Em kể anh nghe” của giám khảo Nguyễn Hải Phong.
Team Emily - Hạnh Sino với hình ảnh hơi “quái” kết hợp biểu diễn ca khúc “Em kể anh nghe” của giám khảo Nguyễn Hải Phong.

 

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh dành lời khen cho sự cố gắng của các thí sinh nhưng nhóm Hạnh Sino đã chọn sai bài hát, chất nhạc quá pop không thể chuyển đổi. Cũng không thoát khỏi cách hát cũ.

 

Team Justatee - Big Daddy dàn dựng tiết mục với hai màu sắc Việt - Nhật trong ca khúc “Dù anh có đứng lại”. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng nhóm Justatee khá hơn một chút cũng mang chất pop, khó phá ra nhưng đã thêm nhạc cụ ở phần giang tấu.
Team Justatee - Big Daddy dàn dựng tiết mục với hai màu sắc Việt - Nhật trong ca khúc “Dù anh có đứng lại”. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng nhóm Justatee khá hơn một chút cũng mang chất pop, khó phá ra nhưng đã thêm nhạc cụ ở phần giang tấu.

 


Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ, trong chương trình hôm nay, cô muốn nhận xét ở cương vị đồng nghiệp. Cô sẽ cho số điểm dung hòa để kéo các nhóm yếu và không quá đẩy số điểm các đội quá thấp. Tự nhận mình tên là “Hồ Thị Hòa”.

Hồ Ngọc Hà bất ngờ chia sẻ, trong chương trình hôm nay, cô muốn nhận xét ở cương vị đồng nghiệp. Cô sẽ cho số điểm dung hòa để kéo các nhóm yếu và không quá đẩy số điểm các đội quá thấp. Tự nhận mình tên là “Hồ Thị Hòa”.

 

Hoàng Thùy Linh trình diễn lần đầu tiên ca khúc “Bánh trôi nước” trong chương trình. Nữ ca sĩ đã thể hiện tiết mục trình diễn khá hoàng tráng.
Hoàng Thùy Linh trình diễn lần đầu tiên ca khúc “Bánh trôi nước” trong chương trình. Nữ ca sĩ đã thể hiện tiết mục trình diễn khá hoàng tráng.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong khen Hoàng Thùy Linh sáng bởi tiết mục được trình diễn xuất sắc nhất trong đêm.

 

Hằng Bingboong thể hiện ca khúc “Ra ngõ tụng kinh”, phần trình diễn này giám khảo Nguyễn Hải Phong chỉ ấn tượng ở phần dubstep của Hằng BingBoong.
Hằng Bingboong thể hiện ca khúc “Ra ngõ tụng kinh”, phần trình diễn này giám khảo Nguyễn Hải Phong chỉ ấn tượng ở phần dubstep của Hằng BingBoong.

 

Noo Phước Thịnh mang lại sự hoành tráng trong ca khúc “Tình yêu màu nắng” với phần biên đạo múa đông đảo vũ công.
Noo Phước Thịnh mang lại sự hoành tráng trong ca khúc “Tình yêu màu nắng” với phần biên đạo múa đông đảo vũ công.

 

Giám khảo Nguyễn Hải Phong khen team Noo có cá tính, nhưng Noo chưa thoát ra khỏi hình ảnh quen thuộc của bản thân. Anh khuyên Noo nên nhường cá tính âm nhạc lại của mình cho producer. Hãy thử để tỏa sáng hơn.

Giám khảo Lưu Thiên Hương đánh giá cao tiết mục của Noo khi mang trang phục của 54 dân tộc anh em vào phần trình diễn.

 

Kết thúc đêm thi, với tổng điểm quy đổi cao nhất thuộc về đội Hương Tràm. Tiếp theo là Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh. Cả 3 team có điểm quy đổi bằng nhau nhưng số điểm khán giả bình chọn thấp nhất Hằng BingBoong phải dừng chân ở đêm thi này.
Kết thúc đêm thi, với tổng điểm quy đổi cao nhất thuộc về đội Hương Tràm. Tiếp theo là Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh. Cả 3 team có điểm quy đổi bằng nhau nhưng số điểm khán giả bình chọn thấp nhất Hằng BingBoong phải dừng chân ở đêm thi này.

 

Băng Châu

Hương Tràm gây bất ngờ với hình ảnh "cô gái tóc bạc" - 13