Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương

Mi Vân

(Dân trí) - Từng là một trong những "bông hoa" đẹp nhất của đài TVB (Hồng Kông) nhưng hiện Hướng Hải Lam hạn chế đóng phim để tập trung kinh doanh. Cô được ước tính sở hữu khối tài sản vài trăm triệu NDT.

Hướng Hải Lam, sinh năm 1974, xuất thân từ một gia đình trung lưu, trí thức và chưa từng có ý thức gia nhập làng giải trí. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô sang Canada du học ngành kế toán.

Hướng Hải Lam tâm niệm: "Tuổi trẻ chỉ có một lần trong đời, vẫn muốn hết mình làm những điều có ý nghĩa và sống đúng với nhiệt huyết".

Đến với nghệ thuật như một cái "duyên" tình cờ

Năm 1998, cô ghi danh tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Với chiều cao nổi bật, cô đăng quang ngôi vị cao nhất. Ngoài ngôi vị Hoa hậu, cô còn giành thêm 3 giải thưởng phụ là thí sinh ăn ảnh nhất và đại sứ thiện chí, thí sinh có vẻ đẹp toàn cầu.

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 1

Hướng Hải Lam từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông năm 1998. 

Thời điểm Hướng Hải Lam đăng quang, cô dính không ít lời chê bai của công chúng vì cho rằng người đẹp không xứng đáng. Sau chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc, cô được đài TVB (Hồng Kông) lăng xê và được chọn thể hiện vai đại mỹ nhân Dương Quý Phi trong bộ phim truyền hình cùng tên vào năm 2000 dù còn ít kinh nghiệm diễn xuất.

Dương Quý Phi vốn là một nhân vật đẹp có tiếng và nhiều lần được đưa lên màn ảnh. Song, vì là một gương mặt mới nên Hướng Hải Lam chịu khá nhiều áp lực khi vào vai diễn này.

Khi phim lên sóng, Hướng Hải Lam nhận nhiều lời chê bai về khả năng diễn xuất và bị coi là "Dương Quý Phi kém sắc nhất" trên màn ảnh. Tuy nhiên, bộ phim Dương Quý Phi cũng giúp tên tuổi người đẹp sinh năm 1974 "phủ sóng" rộng hơn và trở nên nổi tiếng. 

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 2

Hướng Hải Lam từng thể hiện vai Dương Quý Phi trong bộ phim cùng tên năm 2000. 

Sau đó, Hướng Hải Lam góp mặt trong một số bộ phim như Tứ đại tài tử, Tiêu Thập Nhất Lang, Trường Bình công chúa… Cô thường xuyên được chọn vào vai phản diện, điều này khiến nhiều khán giả ghét bỏ và thậm chí, người đẹp họ Hướng còn trở thành một trong những "hoa hậu bị ghét nhất trên màn ảnh Hồng Kông".

Năm 2013, nữ diễn viên tuyên bố rời khỏi làng giải trí Hồng Kông và đến Thượng Hải, Trung Quốc lập nghiệp. Cô bắt đầu với công việc trong lĩnh vực truyền thông và thử sức với vai trò MC cho một số chương trình. 

Quyết định giải nghệ vì muốn cuộc sống tự do

"Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, tôi nhận thấy, mình vẫn không quen với cuộc sống của nghệ sĩ. Được sống trọn vẹn với người thân, bạn bè, tôi mới thấy đó là điều tuyệt vời. Đến khi đó, tôi mới nhận ra, mình đã thiếu sót quá nhiều trong cuộc sống này", người đẹp họ Hướng chia sẻ quyết định rút lui khỏi làng giải trí.

Bên cạnh đó, Hướng Hải Lam cũng giải thích rằng, việc là một người của công chúng cũng đồng nghĩa với việc mất tự do, bị khán giả soi mói, bị truyền thông theo đuổi. 

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 3

Hướng Hải Lam từng bị khán giả ghét vì hay vào vai phản diện. 

Sau gần hai năm sống và làm việc tại đại lục, cô quyết định quay lại Hồng Kông theo đuổi công việc diễn xuất. Tuy nhiên, quãng thời gian vắng mặt trên màn ảnh đã khiến tên tuổi và sức hút của Hướng Hải Lam trong làng giải trí Hồng Kông giảm sút. Nữ diễn viên không còn là cái tên được ưu ái bởi sự xuất hiện của những gương mặt mới.

Cựu hoa hậu từng chấp nhận đóng vai phụ nhưng cả các dự án sau này của cô như Sao đông ấm, vì sao hạ mát hay Ái tại tinh không hạ đều không thành công. Nữ diễn viên cuối cùng quyết định lại rời xa Hồng Kông, sang đại lục xây dựng sự nghiệp.

Nữ diễn viên không đóng phim mà lựa chọn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Năm 2018, Hướng Hải Lam bỏ hàng tỷ đồng để đầu tư vào cửa hàng trang sức, bán nữ trang và kim cương. Quyết định táo bạo đã giúp cựu hoa hậu Hồng Kông trở thành bà chủ lớn khi cửa hàng của cô có lãi chỉ sau nửa năm kinh doanh.

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 4

Sau nhiều năm "dành thanh xuân để theo đuổi nghệ thuật", Hướng Hải Lam quyết định giải nghệ và theo đuổi công việc kinh doanh từ năm 2018. 

Được biết, một số món trang sức trong cửa hàng của hoa hậu có giá hàng trăm triệu nhân dân tệ (tương đương hàng nghìn tỷ đồng). Hướng Hải Lam cho biết, cô từng thất bại khi hợp tác với bạn bè nhưng quyết tâm không bỏ cuộc.

Thành công trong kinh doanh đã khiến Hướng Hải Lam không còn mặn mà với làng giải trí. Thi thoảng, cô chỉ nhận lời tham gia đóng quảng cáo hay xuất hiện tại sự kiện. Người đẹp dừng đóng phim để tập trung cho công việc kinh doanh.

Ở tuổi 48, ngôi sao của Dương Quý Phi có khối tài sản đáng ngưỡng mộ và vẫn sở hữu vẻ ngoài quyến rũ dù đã có những vết dấu thời gian trên gương mặt.

Cựu hoa hậu cũng lựa chọn cuộc sống độc thân, chưa kết hôn hay sinh nở. Có thông tin cho rằng, người đẹp được nhiều người theo đuổi nhưng Hướng Hải Lam từ chối vì chưa tìm thấy đối tượng phù hợp.

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 5

Cựu Hoa hậu Hồng Kông hiện là bà chủ cửa hàng trang sức, nữ trang và kim cương tại đại lục. 

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 6

Công việc kinh doanh phát đạt giúp Hướng Hải Lam kiếm bộn tiền và có cuộc sống thoải mái, tự do. 

Hướng Hải Lam: Cựu Hoa hậu giải nghệ, trở thành đại gia kim cương - 7

Cựu hoa hậu chưa kết hôn dù được nhiều người đàn ông theo đuổi. 

Hướng Hải Lam vào vai Dương Quý Phi (Video: TVB).