1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

"Học viện cải lương" gây tranh cãi khi có 5 quán quân, 5 á quân

Mộc Khải

(Dân trí) - Tối 23/6, chung kết chương trình "Học viện cải lương" lên sóng với sự tranh tài của 10 thí sinh.

Dự kiến, chương trình Học viện cải lương chỉ có một quán quân. Tuy nhiên, vì các thí sinh đều có sự thể hiện xuất sắc cũng như đã nỗ lực trong suốt hành trình nên Ban Giám khảo, Ban Tổ chức quyết định trao 5 giải quán quân, 5 giải á quân.

Trong đó, 5 giải quán quân thuộc về Biện Thuy, Tú Tri, Quách Phú Thành, Hùng Vương và Melany Trần. 5 người được trao giải á quân là Lương Vĩ, Kim Cương, Minh Thái, Tuấn Kiệt, Bảo Ngọc. 

Học viện cải lương gây tranh cãi khi có 5 quán quân, 5 á quân - 1

Các thí sinh trong nhóm quán quân xúc động ôm chầm lấy nhau khi nghe kết quả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Kết quả này khiến cả hội đồng bình chọn và đông đảo khán giả bất ngờ, bởi một chương trình có 5 quán quân là điều chưa từng có tại Việt Nam. Bên cạnh đó, mạng xã hội cũng xuất hiện không ít ý kiến trái chiều, cho rằng trao 5 giải quán quân, 5 giải á quân trong một cuộc thi là điều vô lý.

Một tài khoản để lại bình luận: "Kết quả thật sự rất vô lý, không có cuộc thi nào như vậy". Một người khác cũng nêu ý kiến: "Trao giải như vậy chẳng khác nào cuộc thi không có người chiến thắng".

Nhiều người còn cho rằng việc "bội thực danh hiệu" trong một cuộc thi như thế sẽ khiến các thí sinh gặp áp lực khi bước ra làm nghề một cách nghiêm túc. Thậm chí, khán giả còn lo sợ các thí sinh mang danh hiệu cao tại một cuộc thi sẽ "ngủ quên trên chiến thắng".

Đây không phải là lần đầu tiên chương trình có sự thay đổi gây bất ngờ bởi trước đó, thay vì có 4 thí sinh được vào chung kết thì NSND Bạch Tuyết đã "phá luật", cho cả 10 thí sinh tranh tài tại vòng cuối cùng.

Trong đêm chung kết, các thí sinh được chia thành các nhóm, thể hiện các trích đoạn cải lương. Sau đó, mỗi thí sinh thi xướng âm và ứng xử bằng tiếng Anh.

Giám khảo trong đêm chung kết gồm có: NSND Bạch Tuyết, Trọng Phúc, nghệ sĩ Châu Thanh, Thanh Hằng, cô Xuân Trang - Hiệu trưởng Trường đào tạo kỹ năng John Robert Power, MC Hữu Luân. 

Hội đồng nghệ thuật trong đêm chung kết gồm: NSND Hữu Quốc, nghệ sĩ Kiều Mai Lý, NSƯT Bạch Long, Phượng Hằng, Tú Sương, soạn giả Thạch Tuyền, nhà thiết kế Tâm Huỳnh, nhà sáng tạo nội dung Đức Anh, ca sĩ Danh Ka.

Học viện cải lương gây tranh cãi khi có 5 quán quân, 5 á quân - 2

Ban Giám khảo trong đêm chung kết chương trình "Học viện cải lương" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Một số người cũng cho rằng phần thi ứng xử bằng tiếng Anh của chương trình là không cần thiết, bởi nó diễn ra nhạt nhòa, không thể hiện được quá nhiều năng lực của thí sinh.

Sau các phần thi, thí sinh Kim Cương nhận được nhiều lời khen ngợi của các giám khảo và thành viên của hội đồng chuyên môn. Cô được đánh giá vào vọng cổ tốt, có thể mạnh ở giọng ca. Bên cạnh đó, thí sinh Minh Thái cũng được nhận xét thể hiện được màu sắc vọng cổ hài riêng biệt, có sự tiến bộ rõ rệt.

Về phần thi của Melany Trần, Biện Thuy, giám khảo Xuân Trang khen ngợi 2 thí sinh nhập vai tốt. Phần hát vọng cổ của Tuấn Kiệt và Quách Phú Thành cũng khiến nữ giám khảo ấn tượng.

Trong khi đó, nghệ sĩ Châu Thanh cho biết khi xem tiết mục Mình ơi tôi về rồi nè (tác giả: Trần Phi Hùng) do các thí sinh thể hiện, anh cảm thấy như đang xem đồng nghiệp đang diễn trên sân khấu, chứ không phải thí sinh đi thi.

Học viện cải lương gây tranh cãi khi có 5 quán quân, 5 á quân - 3

"Học viện cải lương" mùa thi đầu tiên khép lại với 5 giải quán quân và 5 giải á quân (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ngoài danh hiệu quán quân và á quân, chương trình còn trao phần thưởng trị giá 50 triệu đồng cho thí sinh được hội đồng nghệ thuật bình chọn. Giải thưởng này thuộc về Melany Trần.

Ngoài ra, giải phụ Diễn viên thân thiện được trao cho Lương Vĩ, giải Diễn viên có mái tóc đẹp nhất, giải Diễn viên có phong cách thời trang đẹp nhất được trao cho Biện Thuy, giải Diễn viên có vũ đạo đẹp nhất được trao cho Tú Tri và giải Diễn viên có màu giọng đẹp nhất thuộc về Kim Cương.