“Hoàng Cung S” gặp rắc rối trước ngày phát sóng

(Dân trí) - Tháng 1/2007, tòa án Seoul đã chấp nhận đơn kiện của Eight Peaks và tước quyền sử dụng tên Hoàng Cung, logo, và tất cả những gì liên quan đến Hoàng Cung S của Group Eight, chỉ một ngày trước trước khi bộ phim ra mắt người xem.

Đầu tháng 9/2006, Eight Peaks - công ty sản xuất bộ phim Hoàng Cung I đã đệ đơn kiện Group Eight - công ty sản xuất bộ phim Hoàng Cung S  vi phạm quyền sở hữu tên phim và mọi thứ liên quan tới thương hiệu “Hoàng Cung”.

 

Tại thời điểm đó, đại diện của Eight Peaks tỏ ra rất bất bình: “Group Eight đã vi phạm luật bản quyền khi sử dụng Hoàng Cung làm tên cho sê-ri phim truyền hình về cuộc sống hoàng tộc mà họ thực hiện. Điều này đã ảnh hưởng đến kế hoạch thực hiện Hoàng Cung 2 của chúng tôi và gây khó chịu cho khán giả”.

 

Tuy nhiên, tập đoàn Group Eight giải thích họ không hề vi phạm bản quyền, bởi chữ “S” trong tên phim Hoàng Cung S ở đây có rất nhiều ý nghĩa. "S" nghĩa là: Một cuộc hành trình mới (Start - sự khởi đầu mới), Câu chuyện đặc biệt (Special - Đặc biệt), Câu chuyện của phần một và phần hai hoàn toàn tách biệt (Spin-Off:) và Những bí mật xung quanh những diễn viên chính trong phim (Secret - Bí mật).

 

“Hoàng Cung S” gặp rắc rối trước ngày phát sóng - 1

Từ trái qua phải: Park Shin Hye, Se7en, Kang Doo

và Heo Yi Jae - Bộ tứ của "Hoàng Cung S"

 

Hơn nữa, Hoàng Cung S mang nội dung và cốt truyện hoàn toàn khác với Hoàng Cung I, đặc biệt phim sử dụng dàn diễn viên mới tinh. Điểm chung duy nhất giữa hai bộ phim này chính là câu chuyện về một gia đình vua chúa của Hàn Quốc.

 

Song, bất chấp những lời biện minh của Group Eight, đại diện của Eight Peaks đã đưa hồ sơ bản quyền và kịch bản lên tòa án Seoul.

 

Kết quả là tháng 1/2007, tòa án Seoul đã chấp nhận đơn kiện của Eight Peaks và tước quyền sử dụng tên Hoàng Cung, logo, và tất cả những gì liên quan đến Hoàng Cung S của Group Eight, chỉ một ngày trước trước khi bộ phim ra mắt người xem. Theo dự kiến, Hoàng Cung S sẽ phát sóng tập đầu tiên vào tối ngày 10/1 trên sóng đài truyền hình MBC.

“Hoàng Cung S” gặp rắc rối trước ngày phát sóng - 2

  Dàn diễn viên trẻ (từ trái qua phải) gồm Joo Ji Hoon,

Yoon Eun Hye, Kim Jung Hoon và Song Ji Hyo -

hững người đã làm nên thành công vang dội

cho phần 1 bộ phim truyền hình "Hoàng Cung".

 

Chiều hôm 9/1/2007, đài truyền hình MBC đã tổ chức họp báo và công bố họ sẽ giữ nguyên tên phim khi phát sóng là Hoàng Cung S.

 

Đại diện của Eight Group giải thích, đài truyền hình MBC cũng giữ quyền sở hữu thương hiệu “Hoàng Cung” như Eight Peaks nên việc họ tiếp tục sử dụng tên Hoàng Cung S khi trình chiếu tại Hàn Quốc trên sóng MBC không có gì sai trái. Khi nào MBC bán quyền phát sóng bộ phim này cho các công ty khác, Eight Group cam kết sẽ không sử dụng tên phim Hoàng Cung S nữa.

 

“Hoàng Cung S” gặp rắc rối trước ngày phát sóng - 3

“Hoàng Cung S” cũng lấy tính hài hước, câu chuyện

tình yêu của tuổi mới lớn, những mâu thuẫn giữa

truyền thống và hiện đại làm yếu tố chủ đạo cho phim.

 

Lúc này, Eight Peaks vẫn chưa lên tiếng phản bác sự việc mà Eight Group vừa tuyên bố. Trước đây, Eight Peaks cũng hứa hẹn sẽ thực hiện phần hai của Hoàng Cung sau khi giải quyết được vấn đề hợp đồng với Hoàng Cung S.

Hoàng cung 1 do Eight Peaks sản xuất đã được trình chiếu trên đài truyền hình MBC của Hàn Quốc trong năm 2005 và nhanh chóng lọt vào danh sách phim truyền hình hay nhất trong năm của điện ảnh xứ Hàn.

 

Mi Vân

Theo Mydaily