Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi

(Dân trí) - Tham gia chương trình từ thiện tại bệnh viện Nhi Đồng, TPHCM, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vy rơi nước mắt khi lắng nghe những lời chia sẻ về hoàn cảnh của những đứa trẻ không may mắn mắc phải những căn bệnh khó chữa.

Dù lịch trình khá bận rộn nhưng Hoa hậu Tiểu Vy đã có một ngày tham gia cùng Ban tổ chức Miss World đến thăm hỏi và động viên các bệnh nhi có hoàn cảnh kém may mắn tại bệnh viện Nhi Đồng TPHCM.

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 1

Hoa hậu Tiểu Vy cùng bà Phạm Kim Dung – Trưởng ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam đã đến thăm hỏi từng trường hợp, lắng nghe chia sẻ về những hoàn cảnh khó khăn và gửi tặng những phần quà nhỏ cho các em bé đang điều trị tại đây.

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 2

Các gia đình được thăm hỏi động viên một cách thân thiện và đồng cảm, nhiều người không khỏi xúc động.

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 3
Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 4

BTC đã tặng các bé một phần quà và phần tiền để động viên tinh thần các bé và gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 5

Hoa hậu Tiểu Vy giản dị và thân thiện, cô chân tình động viên, thăm hỏi các gia đình

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 6

Tiểu Vy thân thiết chia sẻ sự quan tâm dành cho các bé đang được điều trị tại đây

Hoa hậu Tiểu Vy rơi nước mắt khi đến thăm các bé bệnh nhi - 7

Những cái ôm, cái bắt tay thể hiện sự đồng cảm sâu sắc của hoa hậu Tiểu Vy và bà Kim Dung khi đến với những hoàn cảnh khó khăn của các gia đình có con điều trị tại bệnh viện.

Chuyến thiện nguyện ghé thăm các em nhỏ kém may mắn tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM là chuyến đi từ thiện lần 2, nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam. Trước đó, Hoa hậu Tiểu Vy, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng Ban tổ chức đã có một buổi từ thiện đến thăm các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu.

Những chuyến thiện nguyện của Ban tổ chức thể hiện tinh thần của cuộc thi không chỉ là một đấu trường nhan sắc mà còn là một hành trình chia sẻ và lan tỏa tính nhân văn.

Băng Châu