Hoa hậu Mai Phương nói gì về năm tuổi trước loạt ồn ào bị cho là "ăn chơi"?

Mộc Khải

(Dân trí) - Liên tục vấp phải sự chỉ trích của công chúng, Hoa hậu Mai Phương được nhiều người nhắc nhở cần cẩn thận trong mọi hoạt động vì đã bước vào "năm tuổi".

Ồn ào đầu tiên liên quan tới Mai Phương xuất phát từ việc cô "liếc xéo" và mạnh tay ghì đầu Phương Nhi xuống trong lúc đùa giỡn. Nhiều khán giả cho rằng Mai Phương "giỡn vui nhưng quạu thật", thậm chí nói cô "công khai" ăn hiếp Phương Nhi.

Dù đây chỉ là hành động đùa giỡn bình thường giữa các người đẹp nhưng cộng đồng mạng cũng cảm thấy không hài lòng với biểu hiện của nàng hậu sinh năm 1999. 

Hoa hậu Mai Phương nói gì về năm tuổi trước loạt ồn ào bị cho là ăn chơi? - 1

Mai Phương mạnh tay ghì đầu Phương Nhi trong lúc đùa giỡn (Ảnh: Chụp màn hình).

Mới đây, tại một lễ hội âm nhạc, Hoa hậu Mai Phương tiếp tục vấp phải chỉ trích khi vừa ngậm kẹo mút vừa nhảy nhót trên nền nhạc xập xình. Khoảnh khắc "quẩy tới bến" của Mai Phương bị nhận xét là không phù hợp, có phần "ăn chơi" quá mức. 

Không dừng lại ở đó, dù vấp phải nhận xét tiêu cực, nàng hậu vẫn không ngừng đăng tải những video nhảy nhót trên kênh TikTok khiến nhiều người cho rằng cô không tôn trọng khán giả và "giống TikToker hơn là hoa hậu".

Trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng Hoa hậu Mai Phương liên tục vấp phải những bình luận tiêu cực. Có ý kiến cho rằng nàng hậu cần cẩn trọng hơn khi bước vào "năm tuổi" - năm Quý Mão 2023, bởi Mai Phương sinh năm 1999 (tuổi Mẹo). 

Hoa hậu Mai Phương nói gì về năm tuổi trước loạt ồn ào bị cho là ăn chơi? - 2

Hoa hậu Mai Phương gây tranh cãi vì ngậm kẹo, nhún nhảy tại một lễ hội âm nhạc (Ảnh: Chụp màn hình).

Trò chuyện với PV Dân trí trước thềm năm mới, Mai Phương cho biết không quá lo sợ hay có sự chuẩn bị gì về chuyện "năm tuổi". "Tôi cũng hay nghe nhiều người nhắc đến "năm tuổi". Bà ngoại hay nói một câu khiến tôi tâm đắc: "Đức năng thắng số". Câu này ý nói trong cuộc sống, mỗi người chỉ cần tốt bụng, tâm trong thì đường đi sẽ luôn được sáng soi, không có gì để lo ngại", Mai Phương bộc bạch.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 cũng cho biết không chỉ riêng "năm tuổi" mà trong cuộc sống, lúc nào cô cũng chú ý cẩn thận chuyện đi đứng, ăn uống, nói chuyện và sức khỏe.

Nói về việc xây dựng hình ảnh, người đẹp từng khẳng định trở thành hoa hậu không có nghĩa là cô phải đánh mất chính mình. Nếu ngày xưa cô năng động, bụi bặm, tóc nhuộm bạch kim thì giờ đây cô cũng để tóc màu nâu hạt dẻ theo sở thích. Khi đi cùng bạn bè, Mai Phương vẫn tự tin diện những trang phục cá tính, thời thượng.

Hoa hậu Mai Phương nói gì về năm tuổi trước loạt ồn ào bị cho là ăn chơi? - 3

Thời gian qua, một số trang phục của Mai Phương bị đánh giá không phù hợp với hình ảnh một hoa hậu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hoa hậu Mai Phương nói gì về năm tuổi trước loạt ồn ào bị cho là ăn chơi? - 4

Nhiều người cho rằng Mai Phương nên điều chỉnh phong cách nền nã, sang trọng trước khi lên đường chinh chiến tại Hoa hậu Thế giới (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy vậy, khán giả vẫn khuyên Mai Phương cần cẩn trọng hơn trong việc giữ gìn hình ảnh vì sắp tới, cô sẽ đại diện cho Việt Nam dự thi Hoa hậu Thế giới. Một dân mạng bình luận: "Mai Phương phải có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh của phụ nữ Việt Nam chứ không phải lấy lý do "sống đúng với chính mình" mà muốn làm gì thì làm". Một ý kiến khác cũng cho rằng: "Mai Phương cần điều chỉnh bản thân để phù hợp với tiêu chí của cuộc thi - thanh lịch, sang trọng thay vì sexy, cá tính".

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999, đến từ Đồng Nai. Cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam (Miss World Vietnam) hồi tháng 8/2022, được đánh giá cao nhờ nền tảng học tập tốt, thành thạo tiếng Anh, ứng xử lưu loát. Ngoài ra, Mai Phương còn có một số sở trường như nhảy, chơi đàn...