Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Thái Lan qua đời ở tuổi 47

Mi Vân

(Dân trí) - Thanaporn Wongprasert là hoa hậu chuyển giới đầu tiên của Thái Lan. Cô vừa qua đời ở tuổi 47 khiến nhiều người xót xa.

Ngày 2/7, tờ Kom Chad Luek (Thái Lan) xác nhận, Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Thái Lan - Thanaporn Wongprasert qua đời, hưởng dương 47 tuổi.

Thanaporn Wongprasert từng giành ngôi vị Miss Tiffany's Universe 1998 (Hoa hậu chuyển giới). Cô gây thiện cảm với người đối diện với vẻ đẹp dịu dàng và đằm thắm. 

Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Thái Lan qua đời ở tuổi 47 - 1

Thanaporn Wongprasert từng giành ngôi vị Miss Tiffany's Universe 1998 (Hoa hậu chuyển giới).

Thanaporn Wongprasert từng chia sẻ câu chuyện cảm động và mạnh mẽ để được sống đúng giới tính của mình khi tham dự và sau cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới. Cô cũng là mỹ nhân đầu tiên đăng quang ngôi vị Hoa hậu tại cuộc thi Miss Tiffany's Universe tổ chức vào năm 1998.

Sự ra đi của mỹ nhân chuyển giới khi tuổi đời còn khá trẻ với nhiều dự định và dự án đấu tranh cho sự công bằng về giới khiến nhiều người thương tiếc. Được biết, nguyên nhân khiến Thanaporn tìm đến cái chết là do cô từng mắc chứng trầm cảm. Gia đình người đẹp chưa lên tiếng trước thông tin này. 

Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Thái Lan qua đời ở tuổi 47 - 2

Thanaporn Wongprasert được cho rằng qua đời ở tuổi 47 sau thời gian chiến đấu với chứng bệnh trầm cảm. 

Trên trang fanpage của Miss Tiffany's Universe - ban tổ chức các cuộc thi sắc đẹp chuyển giới đã bày tỏ sự xót xa và tôn vinh người đẹp trong suốt những năm qua luôn âm thầm truyền cảm hứng và thúc đẩy việc bình đẳng giới.

Kanwara Kaewjeen, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan 2018, cho biết: "Tôi từng gặp chị ấy một lần trong sự kiện. Chị ấy vui vẻ, nhiệt thành và tự tin. Tôi rất buồn khi nghe tin Wongprasert đột ngột qua đời".

Trầm cảm là căn bệnh nguy hiểm, từng cướp đi sinh mạng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ như ngôi sao ca nhạc Sulli, nữ diễn viên Choi Ji Shil, nữ ca sĩ Goo Hara, nam diễn viên Park Yong Ha... Những người hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí với áp lực công việc, sự nổi tiếng và sự kỳ vọng của công chúng càng khiến họ dễ rơi vào trầm cảm. 

Phút đăng quang của hoa hậu chuyển giới năm 1998