Hồ sơ xin con nuôi của Angelina Jolie tới TP HCM

Theo một nguồn tin của chúng tôi, hồ sơ xin con nuôi của nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood đã được chuyển xuống Sở Tư pháp TPHCM để giải quyết.

Tuy nhiên, bà Trịnh Thị Bích, Trưởng phòng Hộ tịch - Lý lịch tư pháp - Quốc tịch của Sở, từ chối xác nhận thông tin này vì "trong hồ sơ của đương sự yêu cầu giữ bí mật thông tin".

Bà Nguyễn Nguyệt Huệ, Phó giám đốc Sở Tư pháp, cho biết, theo quy định, cá nhân hoặc cặp vợ chồng nào có nhu cầu xin con nuôi ở VN sẽ phải hoàn thành một bộ hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ. Chẳng hạn như đơn xin nhận con nuôi, bản điều tra xã hội học, giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của cha mẹ nuôi, chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi, giấy khám sức khỏe... Sau đó, thông qua một tổ chức con nuôi quốc tế, bộ hồ sơ này được nộp cho Cục Con nuôi quốc tế (Bộ Tư pháp VN) xem xét. Nếu hợp lệ, Cục sẽ tiếp tục chuyển vào Sở Tư pháp địa phương để làm thông báo xuống trung tâm nuôi trẻ đề nghị giới thiệu trẻ. Hồ sơ đứa trẻ sẽ được Sở xem xét rồi trả về Bộ xin ý kiến. Sau khi duyệt cả hai hồ sơ, Bộ Tư pháp chuyển lại Sở để cơ quan này trình UBND thành phố ra quyết định giao nhận con nuôi.

Thông thường, quá trình tiến hành thủ tục là 4 tháng. Đối với những trường hợp hồ sơ gặp vướng mắc, chẳng hạn như trẻ được xin là mồ côi cần phải có bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng tử của cha, mẹ đẻ của trẻ đó; những trẻ bị bỏ rơi thì phải có bản tường trình sự việc của người phát hiện trẻ em bị bỏ rơi; biên bản về việc trẻ em bị bỏ rơi... thì cần thêm một thời gian nữa.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi sáng 6/3, ông Vũ Đức Long - Cục trưởng Cục con nuôi quốc tế - cho biết, trường hợp xin con nuôi của Angelina Jolie sẽ được hoàn tất trong vòng 3 tháng. "Trong thời gian chúng tôi xem xét hồ sơ của nữ diễn viên này, cô sẽ không cần sang Việt Nam để ký bất cứ giấy tờ nào, bởi đã có tổ chức xin con nuôi quốc tế có văn phòng tại TP HCM xử lý giúp", ông Long nói. Jolie chỉ cần có mặt khi nhận được thông báo đến đón đứa trẻ.

Tuần trước, trên tờ People, một nguồn tin thân cận với nàng Lara Croft tiết lộ, việc xin con nuôi người Việt đã được cô xúc tiến ngay sau khi Shiloh chào đời. "Đó là một quá trình lâu dài và giờ đây Angie chỉ còn việc chờ đợi những thông tin mới", người này cho biết.

Trong buổi ra mắt bộ phim mới The Good Shepherd hồi tháng 12/2006, Jolie phát biểu: "Tôi muốn có thêm nhiều đứa con cũng như nhiều trở ngại và vô vàn thứ nữa vào cuộc sống của mình".

Theo Nguyễn Hải - Ý Phương
Vnexpress